Apple Watch Series 3 LTE bị các chuyên gia "chê lên, chê xuống" một cách thậm tệ

    Tuấn Hưng,  

    Pin thì "yếu sinh lý", sóng sánh thì chập chờn, thậm chí còn chẳng sử dụng nổi cả Siri nữa chứ đừng nói là nghe gọi.

    Những bài đánh giá về chiếc đồng hồ Apple Watch Series 3 đã bắt đầu xuất hiện, và nhận định của các chuyên gia về chiếc smartwatch có vẻ là không được tốt cho lắm.

    Apple Watch thế hệ mới nhất, sẽ được chính thức lên kệ vào thứ 6 tới đây, là đồng hồ thông minh đầu tiên của Táo khuyết có thể hoạt động mà không cần phải kết nối với iPhone, tất cả là nhờ mạng di động LTE do nhà mạng của bạn cung cấp. Đây là tính năng mà những fan thực thụ của dòng sản phẩm smartwatch này đã mong chờ “những thầy phù thủy công nghệ xứ Cupertino” hiện thực hóa nó từ bấy lâu.

    Thế nhưng những các phóng viên của các tờ báo nổi tiếng – một số ít người may mắn được trên tay và trải nghiệm trước sản phẩm, lại than phiền rằng Series 3 có vấn đề với LTE. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng Siri, lấy dữ liệu và nghe gọi sẽ không thể thực hiện được, trừ khi nó “đoàn tụ” với chiếc iPhone thân thuộc. Và mỗi khi có mạng 4G thì pin của máy tụt không phanh. Một số người thậm chí còn gặp phải tình trạng mất kết nối khi đang nghe gọi và nhiều vấn đề khác liên quan đến mạng điện thoại.

    Với tình hình này thì có lẽ bạn đừng nên vội móc hầu bao để tậu cho mình một chiếc Apple Watch Series 3 cho đến khi Quả táo cắn dở sửa xong các lỗi này. Tuy nhiên nếu nóng lòng muốn sở hữu nó thì tốt hơn hết là bạn nên sắm một chiếc không có khả năng lên mạng, vừa rẻ hơn (chỉ 329 USD), vừa chẳng lo gặp lỗi.

    Dưới đây là tổng hợp tóm tắt các đánh giá của chuyên gia về “siêu phẩm” smartwatch này:

    Biên tập viên Lauren Goode của tờ The Verge đã gặp không ít khó khăn khi phải vật lộn với dữ liệu mạng, nghe gọi và thời lượng pin ngắn ngủi:

    “Trong một bài test đầu tiên, tôi thử để điện thoại ở chế độ Máy bay, đi bộ xuống phố. Sau đó tôi muốn nhắn tin cho bạn của mình bằng cách sử dụng Siri để kích hoạt khả năng gọi điện trên Apple Watch. Và chẳng có gì xảy ra cả. Tôi hỏi Siri vài câu đơn giản. Cũng không có phản hồi gì nốt. Siri cũng không thể trả lời tôi khi tôi đưa ra yêu cầu của mình, và đáng lẽ ra đây phải là tính năng mới chỉ có trên Series 3 mà thôi.”

    “Đôi khi tôi có gọi điện được bằng chiếc đồng hồ, dẫu vậy tôi phải “tự thân vận động” tìm trong danh sách liên hệ hoặc các số gọi gần đây để bắt đầu cuộc gọi. (Mặc dù trò chuyện bằng tai nghe Bluetooth rất tốt, nhưng loa thoại tích hợp sẵn của Apple Watch Series 3 lại không thích hợp cho việc đàm thoại lâu.) Đến lúc 11:42 sáng ngày đầu tiên sử dụng, sau 60 phút tập thể thao kèm sử dụng mạng LTE, nhiều lần cố gắng “tâm sự” với Siri và 2 cuộc điện thoại kéo dài 7 phút, chiếc đồng hồ chỉ còn có 27% pin mà thôi.”

    Joanna Stern của tờ The Wall Street Journal cũng khuyên mọi người đừng nên mua Apple Watch Series 3

    “Một thiết bị có kết nối mạng sẽ có lúc trở thành một chiếc phao cứu sinh cho bạn. Đó là lý do tôi không thể gợi ý cho các bạn mua chiếc Apple Watch Series 3 cho đến khi kết nối LTE của nó trở nên ổn định hơn. Ngoài ra, thời lượng pin của nó cũng vô cùng kém – thứ sẽ khiến dân mê thể thao và hoạt động phải quay lưng lại với smartwatch này.”

    Nicole Nguyen của BuzzFeed thì lại có quan điểm khác:

    “Apple Watch Series 3 là một chiếc đồng hồ thông minh khá tốt, đặc biệt là cho những người yêu thích vận động, miễn là bạn phải chấp nhận một số điểm trừ của nó (thời lượng pin yếu do thiết kế nhỏ gọn, phải sử dụng app của Apple thay vì tận hưởng app của bên thứ 3). Tính năng kết nối mạng rất tuyệt vời khi bạn muốn lao vào luyện tập mà không muốn cầm theo điện thoại. Nó cũng tỏ ra là vô cùng tiện lợi nếu bạn “đãng trí” đến mức sáng sớm đi làm chỉ có thói quen đeo đồng hồ mà để quên smartphone ở nhà."

    Brian Chen của tờ The New York Times rất ghét khi phải trả thêm tiền mới được dùng mạng di động:

    “Có lẽ hầu hết mọi người sẽ mua bản LTE sang chảnh, thế nhưng gần như chắc chắn họ sẽ chẳng them dùng đến nó. Bạn sẽ phải chi mạnh tay hơn cho những phút giây ngắn ngủi, hiếm khi xảy ra khi không cầm iPhone theo mình: ít nhất 399 USD cho chiếc đồng hồ, thêm 10 USD nữa mỗi tháng để bạn đăng ký eSIM từ nhà mạng. Nếu vậy tôi thà “bấm bụng” chịu khó dắt thêm chiếc iPhone kè kè mình còn hơn phải trả thêm những phụ phí khác.”

    Hôm nay, Apple cũng đã đưa ra những lời giải đáp cho các rắc rối mà những reviewer gặp phải khi sử dụng Apple Watch mới nhất. Đại diện công ty này nói về kết nối LTE chập chờn như sau: “Chúng tôi đã phát hiện ra rằng Apple Watch Series 3 đã cố gắng truy cập vào các mạng Wifi lạ, và điều này đôi lúc sẽ ngăn chặn kết nối của nó với mạng di động. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra và sẽ sớm đưa ra bản cập nhật phần mềm nhằm sửa lỗi này trong tương lai gần.”

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ