Dự đoán xu hướng phát triển ứng dụng di động năm 2011

    PV, PAIH 

    Đây là những dự đoán của nhóm phát triển phần mềm IdentityMine đưa ra cho giới công nghệ di động năm nay. Sẽ có rất nhiều những biến chuyển tích cực mà người dùng đang chờ đợi.

    Theo như lời Jonah Sterling, người chịu trách nhiệm cao nhất cho nhóm phát triển IdentityMine, nhu cầu sử dụng ứng dụng của người dùng trong năm nay sẽ tiếp tục tăng và dựa trên nền tảng ứng dụng di động các năm trước. Thị trường sẽ ngày càng có sự phân mảng cho các phần mềm cùng các nhóm ứng dụng phát triển riêng cho từng hệ máy.
         
    Thiết kế giao diện đẹp và bắt mắt sẽ tăng tầm quan trọng cho ứng dụng di động
       
      
    Với sự ra đời của iPhone 4, Android và Windows Phone 7, dường như người sử dụng các thiết bị di động đang dần bị thu hút bởi vẻ đẹp mê hồn của giao diện cũng như thiết kế bên ngoài, đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Một điều hiển nhiên, tuy chưa bàn đến vấn đề nội dung của các thiết bị hay hệ điều hành nhưng người dùng đã bị chinh phục từ ngay vẻ đẹp bên ngoài bắt mắt và đầy ấn tượng.
               
    Trong năm nay, IdentityMine cũng như các nhóm phát triển phần mềm khác sẽ tập trung hơn vào yếu tố nội dung cũng như chất lượng của các phần mềm, ứng dụng hiện nay. Rõ ràng là người dùng sẽ không thể yêu thích một ứng dụng mà chỉ có vẻ đẹp hình thức hay quá tập trung vào chức năng sử dụng. Họ đòi hỏi phải có cả hai yếu tố đó: Vẻ đẹp từ giao diện thiết kế bên ngoài cũng như vấn đề chất lượng nội dung bên trong.
          
    Thị trường sẽ tiếp tục phân mảng khi ứng dụng di động ngày càng được phát triển
             
              
    Chỉ riêng câu chuyện của IdentityMine, các nhà phát triển trong nhóm hiện nay đang dần bị đẩy vào xu hướng chỉ chọn cho mình một chuyên môn chính (Mobile, Touch hay Desktop…) và một hệ điều hành (iOS, Silverlight hoặc Android…). Họ cần tập trung thêm cho thiết bị cũng như các hệ điều hành mặc định để có được cái nhìn tổng thể nhất về điểm mạnh và điểm yếu của từng thiết bị, qua đó đưa ra sự phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng của người dùng.
            
    Bởi sự phân mảng như vậy, hơn bao giờ hết, các nhà sản xuất cần hiểu sâu sắc về đa dạng các loại hình công nghệ hiện nay thay vì việc chuyên môn hóa vào một nền tảng duy nhất như trước.
       
    Sẽ vẫn có sự bùng nổ trong ứng dụng di động năm nay
       
      
    Trong năm 2010, người dùng đã thấy sự ra mắt của một loạt các ứng dụng được tung ra thị trường. Đối với các thương hiệu lớn trong làng công nghệ di động, giá trị nhận thức là một yếu tố quan trọng trong thành công của họ. Theo như cuộc khảo sát gần đây, 75% các ứng dụng sẽ bị xóa trong vòng 72 giờ sau khi được tải về. Thị trường ứng dụng đôi khi sẽ bị hỗn loạn và khó điều hướng nếu như vấn đề trên còn tiếp tục.
           
    Việc phát triển không ngừng của các nhà sản xuất và nhóm phát triển là rất cần thiết nhưng việc cân bằng ứng dụng hữu ích và vui nhộn trên điện thoại di động cũng nên cần được tập trung hơn.
     
    Để kiếm tiền được từ ứng dụng di động, các hoạt động quảng bá sẽ phải nhiều hơn trước
          
     
    Để người dùng tiếp cận nhiều hơn với các ứng dụng phải trả phí, nhà cung cấp sẽ phải có nhiều hoạt động quảng bá. Bởi trên thị trường đang xuất hiện quá nhiều những ứng dụng rẻ và miễn phí mà lại rất hữu ích, Apple hay các nhà cung cấp ứng dụng khác nếu muốn khuyến khích được người dùng dùng sử dụng phần mềm kiếm ra tiền của họ, thì cách duy nhất là gia tăng việc quảng bá cũng như đưa ra cách tiếp cận gần hơn với người dùng.
       
    Các ứng dụng dần thay thế việc sử dụng web
              
           
    Không còn nghi ngờ gì nữa, một số các ứng dụng trên smartphone hiện nay là hiện thân cho các website hiện hành. Có thể nhắc đến ví dụ điển hình như Amazon, eBay, Facebook, Twitter… Khách hàng sẽ yêu cầu nhà cung cấp phát triển những ứng dụng ngày càng nhiều tính năng hơn cùng các tương tác khác nhau.
         
    Sự đòi hỏi của người sử dụng cũng ngày càng cao về chức năng, việc tích hợp dữ liệu, thiết kế giao diện cũng như xu hướng ứng dụng đầu cuối cho các trang web tài liệu họ cần dùng. Tất cả đều cho thấy một ứng dụng di động đơn thuần khi được đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó hoàn toàn có thể thay thế cho một trang web chạy trên máy tính.
           
    Bảo mật sẽ tiếp tục là vấn đề
         
         
    Do việc vi phạm bảo mật với Facebook và Google trong năm 2010, người dùng sẽ tiếp tục quan tâm hơn về vấn đề bảo mật khách hàng. Với GPS được tích hợp sẵn trong điện thoại di động, các nhà cung cấp sẽ phải tiếp tục xem xét yêu cầu riêng tư của khách hàng của họ khi phát triển các ứng dụng hay khi thực hiện những chiến dịch Marketing khác.
       
    Thành công chỉ với một điểm nhấn duy nhất
        
       
    Các công ty phát triển phần mềm đang ra sức tìm kiếm cho mình một ứng dụng đáp ứng được hầu hết các tầng lớp khách hàng trong nhu cầu sử dụng riêng. Đó là sự ra đời của ứng dụng mang thương hiệu của nhà cung cấp cùng chức năng làm việc với đa nền tảng hệ điều hành. Đó chính là ứng dụng đáng tin cậy nhất và cũng không kém phần phức tạp, nhưng sẽ thuận tiện cho người dùng hơn rất nhiều so với các tiện ích chỉ phục vụ cho một đến hai hệ điều hành như trước đây.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ