Baidu sản xuất xe hơi không người lái năm 2020

    PV,  

    Hãng tìm kiếm Trung Quốc Baidu dự định sẽ sản xuất xe hơi không người lái vào năm 2020.

    Theo hãng tin AFP, tuần qua Baidu đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên năm 2016 với doanh thu tăng mạnh. Lợi nhuận tính đến cuối tháng Ba của hãng đạt con số 2,45 tỷ USD (khoảng 9,58 tỷ nhân dân tệ), tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. "Chúng tôi đã có khởi đầu tồi tệ khi sang năm 2016 nhưng quý này chúng tôi đã đạt được tiến triển đáng kể trong thực thi sứ mệnh của chúng tôi kết nối người dùng với thông tin và dịch vụ", ông Robin Li, CEO Baidu nói.

    Nhưng lợi nhuận quý này của Baidu bị giảm 18,9% xuống còn 308,1 triệu USD do công ty này tìm kiếm cách đa dạng hóa kinh doanh vượt ra ngoài tìm kiếm trực tuyến.

    Baidu, thường được ví là Google phien bản Trung Quốc, sẽ đầu tư mạnh cho các dịch vụ từ thanh toán trực tuyến cho đến các giao dịch online - to - offline như chuyển phát thức ăn.

    Như Google, công ty Trung Quốc này đang chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển để đưa xe hơi không người lái tham gia giao thông.

    "Chúng tôi tin rằng xe hơi là nền tảng điện toán lớn tiếp theo trong tương lai", ông Li nói. "Chúng tôi đang đi đúng hướng với việc triển khai công nghệ Baidu trên các phương tiện vào năm 2018 và đến năm 2020 sẽ tăng quy mô sản xuất".

    Theo Báo Diễn Đàn Đầu Tư

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ