Bạn có biết tốc độ mạng di động tại những quốc gia này còn nhanh hơn cả Wi-Fi hay không?

    Tấn Minh,  

    Bạn đã bao giờ tắt Wi-Fi trên điện thoại bởi tốc độ download của nó quá chậm? Có lẽ không phải mình bạn làm điều đó đâu.

    Theo một nghiên cứu mới được tiến hành bởi OpenSIgnal, trên thế giới hiện có 33 quốc gia sở hữu mạng di động với tốc độ trung bình nhanh hơn hẳn so với Wi-Fi, trái ngược hoàn toàn với 10 năm về trước.

    Khác biệt rõ rệt nhất - ở mức 13 megabits - thuộc về nước Úc, nơi tốc độ mạng Wi-Fi trung bình chỉ 21.6 Mbps, còn tốc độ mạng di động lên đến 34.6 Mbps.

    Bạn có biết tốc độ mạng di động tại những quốc gia này còn nhanh hơn cả Wi-Fi hay không? - Ảnh 1.

    Mạng LTE cho tốc độ nhanh hơn Wi-Fi tại 63% số quốc gia của những người dùng smartphone

    Trong top 5 các quốc gia với mạng di động nhanh hơn nhiều so với Wi-Fi còn có các đại gia Trung Đông, gồm Lebanon, Qatar, Oman, xếp vị trí cuối cùng là Hi Lạp. Tại các quốc gia này, tốc độ mạng di động nhanh hơn Wi-Fi ít nhất 10 megabit.

    Điều này trái ngược với nhiều nơi khác như Mỹ và Hồng Công, nơi tốc độ Wi-Fi trung bình cho mạng di động "hít khói". Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi khi mà thế hệ mạng di động tiếp theo - mạng 5G - sẽ bắt đầu được triển khai rộng rãi trong những năm tới.

    Có 4 quốc gia nơi bạn sẽ cảm nhận được sức nóng của cuộc cạnh tranh - tức không có sự khác biệt đáng kể giữa tốc độ mạng di động và Wi-Fi - là Hungary, Bangladesh, Bỉ và Na-uy.

    OpenSIgnal cho biết các kết quả của nghiên cứu cho thấy các nhà mạng di động và các hãng sản xuất smartphone cần phải đánh giá lại sự phụ thuộc vào Wi-Fi.

    Ở thời điểm hiện tại, Wi-Fi vẫn ưu việt hơn mạng di động nhờ chi phí thấp hơn và có số lượng các điểm phát hơn hẳn các tháp phát sóng di động. Nhưng như đã nói ở trên, mọi chuyện sẽ thay đổi sớm thôi!

    Tham khảo: Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày