Bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc các-tông tuyệt đỉnh của cụ ông 62 tuổi

    PV,  

    Bìa các-tông không phải là loại nguyên liệu có thể dùng để sáng tác nghệ thuật với nhiều người, nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo để ông Masahiko Senda có thể trình diễn tài điêu khắc siêu việt của mình.

    Từ lâu nay, các nghệ nhân điêu khắc đều chọn đất sét hoặc đá làm nguyên liệu chính trong việc sáng tạo nghệ thuật của mình. Nhưng trong mắt Masahiko Senda, bìa giấy các-tông mới là thứ mảnh ghép hoàn hảo để sáng tạo nghệ thuật. Nghệ nhân người Nhật đánh giá rất cao bìa các-tông, ông cho rằng đó mới là thứ để làm mọi người phải ấn tượng. Và thật sự, ông đã làm cho người xem ấn tượng với các kiệt tác nghệ thuật chỉ làm bằng bìa các-tông.

    Chia sẻ với trang Asahi News, Senda cho biết mình thực hiện các tác phẩm bằng bìa các tông từ năm 2011.
    Chia sẻ với trang Asahi News, Senda cho biết mình thực hiện các tác phẩm bằng bìa các tông từ năm 2011.
    Nghệ nhân 62 chọn các tông đơn giản chỉ vì nó rẻ và ông tin rằng mình có thể làm ra tất cả chính từ đống bìa tưởng chừng đã bỏ đi này.
    Nghệ nhân 62 chọn các tông đơn giản chỉ vì nó rẻ và ông tin rằng mình có thể làm ra tất cả chính từ đống bìa tưởng chừng đã bỏ đi này.
    Các tác phẩm của ông rất đa dạng, có thể từ các mô hình Gundam cho tới xe cộ hay đơn giản chỉ là nhân vật hoạt hình trong Frozen.
    Các tác phẩm của ông rất đa dạng, có thể từ các mô hình Gundam cho tới xe cộ hay đơn giản chỉ là nhân vật hoạt hình trong Frozen.
    Nói là làm, ông bắt đầu bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.
    Nói là làm, ông bắt đầu bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.
    Nói thì nghe chừng có vẻ đơn giản, nhưng các tác phẩm của ông Senda đều rất ngốn thời gian.
    Nói thì nghe chừng có vẻ đơn giản, nhưng các tác phẩm của ông Senda đều rất ngốn thời gian.
    Điển hình như chiếc xe máy các tông này, nó đã ngốn tới hơn 3 tháng thực hiện.
    Điển hình như chiếc xe máy các tông này, nó đã ngốn tới hơn 3 tháng thực hiện.
    Tác phẩm mới nhất của ông là con tàu Millenium Falcon trong bộ phim Star War, thực hiện mất khoảng 2 tuần.
    Tác phẩm mới nhất của ông là con tàu Millenium Falcon trong bộ phim Star War, thực hiện mất khoảng 2 tuần.
    Nghệ nhân 62 tuổi cho biết, mỗi lần sáng tạo một tác phẩm mới đều rất cực, nhưng đều rất vui.
    Nghệ nhân 62 tuổi cho biết, mỗi lần sáng tạo một tác phẩm mới đều rất cực, nhưng đều rất vui.
    Các tác phẩm của ông đã được triển lãm trên khắp đất nước Nhật Bản và cả xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia.
    Các tác phẩm của ông đã được triển lãm trên khắp đất nước Nhật Bản và cả xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia.

    Bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm khác của Masahiko Senda trên Facebook của ông tại đây .

    Theo Trí thức trẻ/Kênh 14

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ