Cần thiết nhưng quá khó để bắt đầu là những gì chúng ta có thể nói về việc thành lập hiệp hội game thủ trong thời gian tới.
Trước cơn sóng dữ có thể đe dọa đánh sập làng game online Việt bất cứ lúc nào như hiện nay, nhiều người, nhiều NPH đang nghĩ đến chuyện thành lập một Hiệp hội game thủ - tổ chức đại diện cho cộng đồng game online hiện nay.
Tuy quan trọng và đang rất cần thiết trong hoàn cảnh nhưng con đường để thành lập và duy trì hoạt động của một tổ chức như vậy vẫn còn quá gian nan và trắc trở. Hãy tìm hiểu những lý do dẫn đến kết luận ấy.
Vấn đề đầu tiên: tiền đâu?
Không sai khi nói rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc thành lập và duy trì một hiệp hội game thủ đúng nghĩa là tiền. Bất cứ tổ chức nào muốn vận hành trơn tru đều phát sinh những khoản chi phí không nhỏ như: lương nhân viên, hội họp, hoạt động,...

Rõ ràng, khó lòng có thể trông vào một hiệp hội tự phát của game thủ hay là nhận tiền hoạt động từ ngân sách nhà nước. Nếu như không có kinh phí hoạt động thì có lẽ câu chuyện về một hiệp hội game thủ còn lâu mới có thể bắt đầu.
Là ai?
Câu hỏi thứ hai cũng khó không kém câu hỏi đầu tiên. Tất cả cộng đồng game online hiện tại đều đang đặt câu hỏi nếu hiệp hội ra mắt thì nó sẽ là ai? Hoạt động vì quyền lợi của ai? Và được lãnh đạo bởi những con người như thế nào?

Rõ ràng, đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời cho đến thời điểm này. Nếu như nhân sự của hiệp hội game thủ là người của NPH thì game thủ và đặc biệt là các NPH khác sẽ không hài lòng, nếu như muốn chọn game thủ là cũng thật khó bởi những người có tâm huyết, uy tín trong cộng đồng game hầu hết đã làm việc cho NPH. Còn tệ hơn nữa nếu như chọn một người hay nhóm người không biết gì về game lãnh đạo.
Nhiều game đã đưa ra ý kiến về việc các thành phần trung lập như trang tin, đại diện các forum, cộng đồng sẽ là hiệp hội này. Tuy nhiên, điều này không phải dễ xảy ra bởi lý do tiếp theo.
Mâu thuẫn lợi ích
Nhiều người cho rằng câu hỏi đầu tiên có thể dễ dàng trả lời: NPH sẽ cung cấp chi phí cho hiệp hội này hoạt động. Tuy nhiên, phương án này lại vấp phải sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên.

Rõ ràng, hiệp hội game thủ phải đại diện cho cộng đồng game thủ và "đấu tranh" với NPH là một phần quan trọng trong hoạt động của hiệp hội này. Ví dụ như khi game A có lỗi hay NPH B không làm tròn trách nhiệm với game thủ hiệp hội này sẽ có trách nhiệm lên tiếng. Tuy nhiên, giả sử như chính NPH B hay sản phẩm A là "nhà đầu tư" cho hoạt động của hiệp hội liệu họ có dám lên tiếng?
Đoàn kết cộng đồng
Tôn chỉ của bất cứ hiệp hội, tổ chức nào dạng này đều phải là sự đồng thuận, tính rằng buộc và đoàn kết chí ít là từ cộng đồng game thủ. Ngay cả một tổ chức lớn nhất như Liên Hợp Quốc cũng không thể hoạt động được nếu như thiếu đi những điều trên từ các nước thành viên.

Thế nhưng, điều này gần như là viễn tưởng trong thời điểm này. Rõ ràng là khi mà các game thủ hầu như không quan tâm đến cộng đồng, luôn sẵn sàng dẹp bỏ mọi thứ ảnh hưởng tới lợi ích của mình như hiện tại thì rất khó để "làm việc". Không có sự ràng buộc về lợi ích từ phía NPH thì có lẽ tiếng nói của hiệp hội này là vô nghĩa.
Còn quá xa để hình thành một hiệp hội game thủ ngay mà khi những hoạt động chung có giá trị cộng đồng như "Giờ trái đất" còn không được ai ủng hộ. Đặc biệt ở Việt Nam khi ngay cả hiệp hội người tiêu dùng cũng... chưa thấy đâu thì có lẽ còn quá xa để nhắc tới một hiệp hội game thủ đúng nghĩa.
Và khi mà tất cả còn đang e ngại lẫn nhau
Một điều đáng buồn trong nỗ lực thành lập hiệp hội này là chính các NPH - nhân tố buộc phải đóng vai trò lớn trong sự hình thành của hiệp hội này lại đang e ngại lẫn nhau.
Đương nhiên, mâu thuẫn về lợi ích của NPH chắc chắn là tồn tại hiển nhiên. Việc thành lập hiệp hội game thủ tiêu có lợi cho tất cả nhưng ai cũng "cân đo đong đếm xem phần của mình là bao nhiều, đối thủ ra sao...

Hơn nữa, cách làm việc, tiếp cận vấn đề của các NPH khá khác nhau. Đây cũng là đặc trưng riêng của từng NPH, điều này gây cản trở lớn khi tất cả ngồi cùng 1 bàn để thảo luận về một hiệp hội như vậy.
Con đường còn xa nhưng không phải là không có
Rõ ràng, con đường để đưa đi đến một hiệp hội game thủ còn rất xa và lắm chông gai. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bỏ qua điều này. Lợi ích và giá trị của hiệp hội mang đến là lớn và rõ ràng.
Gần đây, các NPH lớn như VNG, VTC, FPT đã bắt đầu ngồi lại với nhau để lên kế hoạch hợp tác trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, một phần vì những lý do trên, các NPH chưa đi đến thống nhất và đưa ra một lộ trình thống nhất cho vấn đề này. Lời giải không phải là chưa có nhưng khi nào, ai và thực hiện như thế nào đang là vấn đề lớn.