Những ấn tượng mới lạ về hệ điều hành MeeGo

    PV, Đại Hùng 

    Nếu MeeGo sớm được thương mại hóa, hệ điều hành này sẽ trở thành một đối thủ ngang hàng với Windows 7 và iOS.

    Sau một thời gian dài vắng bóng tin tức, cuối cùng thì Intel cũng đã đem MeeGo trở lại thị trường công nghệ với lần xuất hiện mới nhất ở triển lãm CES 2011. Dự đoán, nếu MeeGo sớm được thương mại hóa, hệ điều hành này sẽ trở thành một đối thủ ngang hàng với Windows 7 và iOS.
            
           
    Quả thật, Nokia có thể thất bại hoàn toàn với Symbian trên nền smartphone. Nhưng với MeeGo, sự hợp tác giữa Intel – Nokia lại đem đến một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo cho thị trường tablet – netbook.
     
    Bởi so sánh với Windows 7 trên những mẫu netbook, MeeGo hoạt động “mượt mà” hơn nhiều. Còn nếu so sánh với Android, thì chính sự đơn giản của MeeGo lại mang đến nhiều sự chuyên nghiệp hơn cho người dùng.
          
      
    Dĩ nhiên, theo thỏa thuận hợp tác của Intel - Nokia được ký trước đây, MeeGo sẽ là nền tảng chính của các thế hệ netbook ra mắt trong tương lai. Vì vậy, hệ điều hành này sẽ mang nặng tính chất chuyên nghiệp, phục vụ cho công việc.
     
    Windows 7 cũng là một hệ điều hành chuyên phục vụ cho công việc, nhưng MeeGo với các tính năng cũng tương tự, lại khắc phục được hoàn toàn vấn đề sức mạnh phần cứng mà siêu phẩm Windows gặp phải. Hiểu theo cách khác thì MeeGo là hệ điều hành có được tốc độ và sự mượt mà của Chrome OS, lại chuyên nghiệp không thua gì Windows 7.
                    
                
    Từ những lần tiếp xúc đầu tiên tại CES 2011, cấu trúc sơ lược của MeeGo đã lộ diện: Hệ điều hành này nhóm (group) những ứng dụng có cùng chức năng thành một đề mục. Các đề mục chủ yếu trong MeeGo bao gồm: Applications (kho ứng dụng), Status, People (các kết nối bạn bè), Internet, Music, Devices, Network.
     
    Đây cũng là điểm mạnh của MeeGo so với Windows 7, bởi cách điều hướng nhanh gọn này sẽ tuyệt hơn rất nhiều so với hàng dãy icon desktop như Windows trong hiện tại.
                
        
    Dự đoán, MeeGo sẽ là một tên tuổi lớn trong thị trường netbook, nhưng so sánh với Android 3.0 thì Nokia - Intel vẫn còn một chặng đường khá dài để vượt qua được tên tuổi của Google. Ngoài ra, nếu không ra mắt sớm trong tương lai, thì dù MeeGo có “ngon lành” đến mức nào đi chăng nữa, sản phẩm cũng sẽ phải chịu nghịch cảnh tương tự như Symbian!
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ