Cả cảnh sát Mỹ và binh sĩ chống ISIS cũng chơi Pokemon Go

    Tân Phan,  

    Vừa qua một thành viên trên diễn đàn Reddit đã đăng tải một bức ảnh khiến mọi người phải kinh ngạc, đó là cảnh tượng hai viên cảnh sát đang cùng nhau chơi Pokemon cùng những người dân.

    Pokemon Go là một sự thành công khá kỳ diệu. Trong những ngày qua, game đã khiến cho biết bao con người phải nghiện theo một cách tích cực, bằng cách "bắt" người dùng phải tự đi bộ và khám phá thế giới Pokemon xung quanh mình. Thậm chí trên mạng xã hội, Pokemon Go đã trở thành một đề tài khá nóng được bàn tán mọi lúc mọi nơi.

    Cơn nghiện đó không chừa một ai, kể cả... cảnh sát. Vừa qua một thành viên trên diễn đàn Reddit đã đăng tải một bức ảnh khiến mọi người phải kinh ngạc, đó là cảnh tượng hai viên cảnh sát đang cùng nhau chơi Pokemon cùng những người dân.

    Một vài viên cảnh sát đã xác nhận họ có chơi Pokemon Go khi rảnh rỗi, thành viên sc0rchh cho biết: "Tôi là cảnh sát, tôi xác nhận có khoảng 10 đứa trẻ đang bắt Pokemon với tôi tại nơi này". Mặt khác, thành viên furiousPrime nói rằng có khoảng một nửa đồng nghiệp (cảnh sát) của anh chơi Pokemon Go trong công ty.

    Tuy nhiên, đó chưa là gì với anh lính thủy đánh bộ Mỹ Louis Park, khi anh đã bắt Pokemon khi đang... làm nhiệm vụ tiêu diệt bọn khủng bố ISIS ở Iraq. Trong phiên trực của mình ở giữa sa mạc, Park đã chụp lại màn hình con Squirtle, cùng quả Poke Ball trên khẩu súng trường với tiêu đề: "Đã bắt được con Pokemon đầu tiên ở chiến tuyến Mosul. Này bọn ISIS, hãy thách đấu với tao bằng một trận Pokemon. Đánh nhau bằng các khẩu pháo chỉ dành cho những thằng hèn thôi."

    Những điều trên đã cho thấy Pokemon Go gây ra một sức hút thật mãnh liệt với mọi người trên thế giới.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ