Các loại phương tiện chiến tranh của Bad Company 2 (Phần 1)

Bad Company 2 sẽ giới thiệu tới game thủ khá nhiều loại phương tiện di chuyển và chiến đấu lợi hại trong mọi hoàn cảnh.

Bad Company 2 không chỉ là game có chiến trường rộng lớn, khả năng phá hủy môi trường xuất sắc, số lượng súng ống đa dạng mà còn sở hữu nhiều loại phương tiện di chuyển và chiến đấu cả trên bộ, dưới nước và trên không.
 
Game sẽ có 14 loại phương tiện di chuyển khác nhau trong đó có những thứ từng được người chơi yêu thích trong Battlefield 2 như xe tải Vodnik hay trực thăng Blackhawk. Dưới đây là toàn bộ các loại xe cộ trên bộ mà người chơi sẽ được quyền điều khiển trong game.
 
BDM-3 Bakhcha
 
 
Loại xe chống không quân và bộ binh của người Nga được trang bị một khẩu cannon tự động 30mm và ngoài ra còn có một khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm. Loại xe này có 4 chỗ ngồi và ngoài ra người điều khiển các tháp súng chính, 2 người còn lại có thể bắn qua các lỗ phía rìa xe.
 
Xe BDM-3 loại chuyên dụng chống máy bay được tùy biến với khẩu súng đối không, máy phóng lựu và các lỗ phía rìa xe để người ngồi trên có thể bắn bằng vũ khí cá nhân.
 
Cobra
 
 
Loại xe trang bị giáp nhẹ này được phát triển từ xe Humvee nổi tiếng. Mục đích của các nhà chế tạo là giúp tăng khả năng chống đạn từ các vũ khí hạng nhẹ và chống cả đạn pháo trong trường hợp không bị bắn trực tiếp. Nó có một khẩu súng máy hạng nặng cỡ nòng 50 mm có thể xoay 360 độ và sức chứa tối đa là 4 người.
 
Humvee
 
 
Loại xe đa dụng với khả năng di chuyển rất tốt này có thể chở tối đa 4 người thường được gọi với cái tên Humvee. Nó là loại xe chở quân hay gặp nhất trong các lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Tương tự như Cobra, nó cũng có một khẩu súng máy 50 mm với khả năng xoay 360 độ.
 
Khắc tinh của xe Humvee là mìn chống tăng. Loại mìn này có thể được đặt thành nhóm để tăng sức công phá với các xe trang bị giáp. Ngoài ra, nó còn được bổ súng tính năng phân biệt xe của quân ta và quân địch.
 
M1A2 Abrams
 
 
Loại xe tăng chính của quân lực Hoa Kỳ có một khẩu pháo 120 mm nòng trơn và một khẩu súng máy hạng nặng cỡ nòng 50 mm được điều khiển từ xa. M1A2 có lớp giáp dày và tính di động cao, nó được thiết kế để thống trị trong các trận chiến của bộ binh và đặc biệt là các trận đánh trong thành phố. M1A2 Abrams cũng dễ bị tổn thương nếu gặp phải mìn chống tăng.
 
M3A3 Bradley
 
 
Loại xe dùng cho bộ binh của người Mỹ có một khẩu chain gun cỡ nòng 30mm trong vai trò vũ khí chính và một khẩu súng máy hạng nặng 50 mm yểm trợ phía trên. Với sức chứa 4 người, 2 người còn lại có thể tham gia bắn qua các lỗ phía rìa xe.
 
Xe M3A3 Bradley rất dễ bị hạ bởi tên lửa vác vai chống tăng M136 AT4 doThụy Điển sản xuất. Loại vũ khí này được trang bị hệ thống dẫn đường cho phép tự đuổi theo mục tiêu.
 
Quad Bike
 
 
Loại xe cực nhẹ này rất cơ động và có tốc độ cao. Nó có thể chở 2 người và dễ dàng tới được bất kỳ vị trí nào trên chiến trường nhờ khả năng leo dốc tốt.
 
T-90
 
Đây là loại xe tăng chủ lực của quân đội Nga. Hỏa lực chính của nó là khẩu pháo nòng trơn 125 mm và khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm. T-90 được đánh giá ngang tầm nếu không muốn nói là có phần vượt trội so với M1 Abrams của Hoa Kỳ.
 
 
T-90 được trang bị thêm một thiết bị định vị chuyển động cho phép người điều khiển phát hiện ra bất cứ thứ gì di động xung quanh xe tăng. Nó đặc biệt hữu hiệu để chống lại các đơn vị bộ binh tìm cách tiếp cận với T-90.
 
Vodnik
 
Người Nga tạo ra loại xe này để thay thế các xe jeep thế hệ cũ với một thiết bị ngang tầm với xe Humvee của quân đội Hoa Kỳ. Vodnik cũng có thể chở tối đa 4 người và có một khẩu súng máy 12,7 mm. Tương tự như Humvee, Vodnik rất “sợ” loại mìn chống tăng thông dụng.
 
 
(Còn tiếp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ