Phó chủ tịch cấp cao Apple tiếp tục "ném đá" cuốn sách mới viết về công ty

    Tuấn Ori,  

    (GenK.vn) - Cuốn sách Haunted Empire viết về Apple thời kỳ hậu Steve Jobs đang gây tranh cãi vì có nhiều yếu tố không được xác thực.

    Haunted Empire: Apple After Steve Jobs là cuốn sách nói về Apple sau khi Steve Jobs ra đi và chia sẻ thông tin quan trọng rằng Steve Jobs không hề muốn "nhảy" sang thị trường sản xuất TV. Cuốn sách được viết bởi Yukari Iwatani Kane, cựu phóng viên Wall Street Journal.

    Phó chủ tịch cấp cao Apple tiếp tục "ném đá" cuốn sách mới viết về công ty

    Ngay sau khi ra mắt, CEO Tim Cook đã không ngần ngại nói rằng cuốn sách trên "vô nghĩa", người viết không hiểu hết được về Apple. Công ty thành công là nhờ rất nhiều yếu tố, và quan trọng nhất, vị CEO này cho rằng toàn bộ nhân viên đều cố gắng hoàn thành công việc của mình ở mức tốt nhất là yếu tố quyết định.

    Màn hình Shot 2014/03/19 tại 16.16.47

    Mới đây, Phó chủ tịch cấp cao của Apple phụ trách về phần mềm và dịch vụ internet, ông Eddy Cue cũng cho rằng cuốn sách trên có yếu tố liên quan đến ông nhưng không đúng sự thật. Tuy nhiên vị Phó chủ tịch này không chia sẻ thêm nhiều điều về ý kiến cá nhân đối với cuốn sách.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ