Canada thử nghiệm vắc xin mới ngừa virus SARS-CoV-2

    tvd,  

    Đại học Saskatchewan của Canada hiện đã đưa loại vắc xin ngừa virus Covid-19 này vào thử nghiệm chính thức.

    Trong khi đại dịch virus Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, đặc biệt là tại các quốc gia Châu Âu, một loại vắc xin mới đang được nghiên cứu và thử nghiệm tại Canada. Đại học Saskatchewan của Canada hiện đã đưa loại vắc xin ngừa virus Covid-19 này vào thử nghiệm chính thức.

    Tháng 1 năm 2020, Đại học Saskatchewan đã được Cơ quan Y tế Công cộng Canada cấp phép để bắt đầu nghiên cứu vắc xin ngừa virus Covid-19. Theo các kênh truyền thông địa phương đưa tin, Đại học Saskatchewan hiện đã thử nghiệm vắc xin này trên động vật.

    Canada thử nghiệm vắc xin mới ngừa virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể nói chính xác mốc thời gian để loại vắc xin mới này có thể sử dụng trên con người.

    Giám đốc Trung tâm vắc xin phòng chống bệnh truyền nhiễm của Đại học Saskatchewan, ông Volker Gerdts cho biết rằng những kinh nghiệm từ đợt bệnh dịch SARS đã giúp các nhà nghiên cứu có nhiều tiến triển trong việc tìm ra loại vắc xin mới. Ông cho biết còn khoảng vài tuần nữa là sẽ kết thúc quá trình thử nghiệm, và chắc chắn họ sẽ thành công.

    Theo báo cáo mới đây, ước tính lên tới 70% người dân Canada có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus Covid-19, nếu như không có biện pháp ngăn chặn. Cả thế giới cũng đang nỗ lực trong việc tìm kiếm thuốc chữa trị và vắc xin phòng ngừa con virus này.

    Canada thử nghiệm vắc xin mới ngừa virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Tham khảo: narcity

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ