CEO của AMD: Chúng tôi có thể giành được 50% thị phần GPU, nhờ vào công nghệ mới và mối quan hệ tốt với khách hàng

    Dee Tee,  

    Bà Lisa Su tỏ ra rất tự tin vào tiềm năng của công nghệ đồ họa mà AMD đang phát triển.

    Ngày hôm qua, Chủ tịch, kiêm CEO của AMD, bà Lisa Su đã phát biểu tại một sự kiện thường niên trong lĩnh vực công nghệ máy tính, bà đặc biệt nhấn mạnh vào tiềm năng mở rộng thị phần của AMD ở mảng chip đồ họa.

    Năm 2016 là một năm với rất nhiều chuyển biến của thị trường GPU toàn cầu. Khi mà các hãng lớn như NVIDIA và AMD liên tục có những bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ đồ họa của riêng họ. AMD đã thành công trong việc sản xuất GPU trên tiến trình 14nm, được biết đến với cái tên Polaris, nằm trong các dòng VGA tầm trung và giá rẻ như Radeon RX480, RX470 và RX460.

    Các sản phẩm này thực sự đã tạo ra hiệu quả, khi giúp AMD tăng gấp đôi thị phần so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, tỉ lệ mà AMD đang nắm giữ vẫn còn rất nhỏ nếu so với đối thủ truyền kiếp NVIDIA cũng như Intel.

    Tuy nhiên, bà Lisa Su cho rằng, AMD hoàn toàn có thể giành được 50% thị phần GPU, và chìa khóa nằm ở thế hệ chip đồ họa kế tiếp mang tên Vega. CEO của AMD cũng cho biết họ sẽ đặc biệt tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ với khách hàng.

    Kiến trúc GPU Vega sẽ ra mắt vào đầu năm sau, vẫn trên tiến trình 14nm và có mặt trong chiếc card đồ họa RX490 mạnh mẽ của hãng này.

    Nửa đầu 2017 sẽ là thời điểm mà AMD tổ chức "phản công". Các VGA mới, mở đầu là RX490 sẽ đáp ứng tốt khả năng chơi game ở độ phân giải 4K cũng như trải nghiệm thực tế ảo, thứ mà "đội đỏ" chịu lép vế trước NVIDIA GTX 1070 và GTX 1080 trong thời gian qua.

    Lần gần đây nhất AMD có được một mức thị phần ngang ngửa với đối thủ NVIDIA là từ năm 2010, khi mà 2 ông lớn này lần lượt chia đôi thị trường GPU cho Desktop cũng như các dòng máy tính xách tay. Tuy nhiên, từ đó tới nay, AMD liên tục đánh mất lợi thế, mà nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự yếu kém trong việc phát triển GPU mới cho các dòng card đồ họa, người dùng trước đây vẫn luôn cho rằng AMD chỉ giỏi trong việc "đổi tên" VGA của họ còn hiệu năng thì không cải thiện chút nào.

     Bảng thị phần thị trường GPU hồi năm 2010.

    Bảng thị phần thị trường GPU hồi năm 2010.

    Ngược lại, 6 năm trước, khi mà AMD nắm lợi thế với dòng VGA HD5000 của họ, thì NVIDIA lại gặp vấn đề ở loạt VGA GT200 tới GTX400 Series. Tuy nhiên, ngay sau đó, "đội xanh" liên tục bứt phá nhờ vào các GPU mới mang tên Kepler và Maxwell, chốt lại năm 2016 đầy thành công với Pascal và dòng GTX 10.

    AMD không còn đường lùi

    Quả thực, nếu kiến trúc Vega mới không đạt được thành công như kì vọng, cuộc chiến giữa AMD và NVIDIA gần như sẽ ngã ngũ. NVIDIA vẫn đang tiếp tục giành được những thành công lớn với Pascal, hãng này sẽ sớm ra mắt cả GTX 1080Ti, hay thậm chí là dòng sản phẩm card đồ họa GTX 11 sử dụng chip Pascal Refresh. Trong khi đó, những gì AMD còn lại chỉ là Vega, nếu Vega thất bại, các thế hệ GPU sau đó cũng sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

    Dù sao đi nữa, những lãnh đạo tại AMD hiểu rõ hơn hết họ có gì trong tay và cần phải làm những gì để thay đổi cục diện của cuộc chiến. Chúng ta, những người dùng cuối, chắc chắn là người được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến này, minh chứng là những chiếc card RX470 hay GTX 1060 giá rẻ hiệu năng cao đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ