CEO Tim Cook tiết lộ Apple có thể sẽ cho người dùng đăng ký thuê bao hàng tháng để sử dụng iPhone.
Chúng ta đã thấy Apple tập trung vào mảng kinh doanh dịch vụ, ra mắt các gói thuê bao cung cấp trò chơi, nhạc, TV và tin tức trực tuyến. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, sắp tới Apple có thể sẽ ra mắt cả gói thuê bao sử dụng iPhone cho người dùng. Đây là một xu hướng mới mà nhiều công ty công nghệ đã thực hiện, đó là thay vì bán sản phẩm thì bán các gói thuê bao sử dụng hàng tháng.
Apple tập trung vào kinh doanh dịch vụ, nhưng vẫn phải dựa trên nền tảng chính là các thiết bị phần cứng như iPhone hay iPad. Do đó một kế hoạch mới để đảm bảo nền tảng thiết bị phần cứng luôn vững chắc là rất cần thiết. Và đó chính xác là những gì CEO Tim Cook đã nhắc đến trong cuộc họp với các nhà đầu tư hồi đầu tuần.
Các nhà đầu tư đã đặt câu hỏi cho CEO Tim Cook, về việc liệu Apple có thể cho phép người dùng đăng ký thuê bao để sử dụng iPhone được hay không? Câu trả lời của Tim Cook về cơ bản là: “Chúng tôi có thể đang làm điều đó, vì vậy hãy chờ xem”.
Với việc cho phép đăng ký thuê bao hàng tháng để sử dụng iPhone, sẽ có nhiều người dùng tiếp cận được với thiết bị của Apple hơn, và họ cũng dễ dàng nâng cấp hơn. Và tất nhiên giá thành sẽ phải rẻ hơn so với việc mua một chiếc iPhone mới mỗi năm.
Apple cũng đã giảm giá bán iPhone 11, nhằm giúp nhiều người dùng có thể nâng cấp lên thiết bị mới. Bên cạnh đó là chương trình mua iPhone mới bằng thẻ Apple Card sẽ không bị tính lãi suất trong vòng 24 tháng.
Tuy nhiên, mặc dù Tim Cook không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định. Điều đó có nghĩa là Apple có thể đang tiến hành những thử nghiệm, để xem chiến lược kinh doanh iPhone bằng thuê bao có thực tế hay không.
Tham khảo: BGR
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
Nóng: ‘Trùm tiền số’ Sam Bankman-Fried chính thức bị kết án 25 năm tù, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã đi đến hồi kết