Cha đẻ ứng dụng Pokemon Go bị hacker 'hỏi thăm'

    PV,  

    Hàng loạt tài khoản của giám đốc điều hành công ty Niantic - John Hanke - bị tin tặc tấn công và nắm quyền kiểm soát.

    Nhóm hacker tự xưng là OurMine đã đứng ra thừa nhận trách nhiệm đằng sau vụ đột nhập này. Không những thế một thành viên của nhóm còn tuyên bố OurMine có quyền truy cập vào cả tài khoản Foursquare và Facebook của vị CEO kém may mắn.

     Sau khi hack thành công, tin tặc đã đăng dòng tweet chế giễu mật khẩu của John Hanke.

    Sau khi hack thành công, tin tặc đã đăng dòng tweet chế giễu mật khẩu của John Hanke.

    Giải thích lý do của cuộc tấn công, kẻ này cho biết: “Có 2 lý do: Thứ nhất, chúng tôi muốn kiểm tra mức độ bảo mật của Niantic. Thứ hai là sự đáp trả từ Brazil, Argentia và Chile” (do Pokemon Go không được phát hành tại 3 quốc gia này). Đại diện hãng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước sự cố này.

    Đây không phải cuộc tấn công đầu tiên của OurMine. Nhóm tin tặc này đã rất nổi tiếng khi hack thành công tài khoản cá nhân của một loạt CEO công ty công nghệ khác, trong đó có Sundar Pichai của Google, Jack Dorsey của Twitter và Mark Zuckerberg của Facebook.

    Theo tiết lộ từ phía nhóm hacker, có rất nhiều người đã yêu cầu họ hack tài khoản của Hanke. Tuy nhiên, OurMine khẳng định, nhóm chưa đăng tải bất cứ nội dung nào trên Facebook của Hanke, do nó chỉ có chưa đầy 1.000 người theo dõi. Đồng thời nhóm cam kết không bao giờ thay đổi mật khẩu tài khoản của những người bị hack.

    Nhóm đưa ra khuyến cáo: “Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng không ai an toàn cả. Người dùng nên sử dụng xác thực hai yếu tố và thay đổi mật khẩu thường xuyên mỗi 2-3 tuần để tránh bị kẻ xấu dòm ngó”.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ