Chicago: Trời quá lạnh, nhân viên đem dầu hoả ra đốt để "sưởi ấm" đường ray

    ryankog,  

    Đây là điều cực kỳ quan trọng để duy trì hệ thống đường ray trong mùa băng tuyết.

    Nước Mỹ sở hữu hệ thống đường ray khổng lồ với tổng chiều dài lên đến hơn 225.000 km và là huyết mạch trong cơ sở hạ tầng giao thông cho hàng tỷ người và hàng hoá. Tuy nhiên, khi thời tiết quá lạnh, một số đường ray đóng băng và đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động, như đang ở thành phố Chicago. Hôm thứ tư vừa qua, nhiệt độ thành phố Chicago xuống mức âm 13 độ và đủ lạnh để khiến đường ray kim loại bị biến dạng.

    Chicago: Trời quá lạnh, nhân viên đem dầu hoả ra đốt để sưởi ấm đường ray - Ảnh 1.

    Khi dưới nhiệt độ đóng băng vài độ, kim loại trên đường ray sẽ có thể co lại, dẫn đến việc các đinh ốc bung ra hoặc thậm chí là trở nên dễ gãy. Lúc này, các nhân viên sẽ dùng dầu hoả đổ lên đường ray sau đó đốt lên để làm nóng, giúp chúng giãn nở về vị trí cũ. Khi đoạn đường đã ấm lại, nhân viên sẽ bắt vít lại hoặc hàn các đoạn bị nứt. Đây là điều cực kỳ quan trọng khi vận hành tàu hoả trong điều kiện thời tiết có băng tuyết.

    Chicago: Trời quá lạnh, nhân viên đem dầu hoả ra đốt để sưởi ấm đường ray - Ảnh 2.

    Trong đoạn video mà trang ABC News chia sẻ qua Twitter, đôi khi cách đốt đường ray này cũng được sử dụng tại các đoạn khớp chuyển hướng. Thông thường tại các khớp này sẽ có thiết bị làm nóng giúp chúng không bị đóng băng, nhưng có lẽ khi thời tiết quá lạnh chúng không hoạt động được hoặc hoạt động không đủ nhanh.

    Đốt đường ray ở Chicago

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ