Chơi Street Fighter IV bằng đàn guitar: Điên rồ!

Đáng tiếc rằng những ý tưởng dạng này lại chẳng có chút giá trị thực tiễn nào. Nếu không thì chủ nhân của chúng đã không bị gọi là những kẻ "thừa hơi".

Làng game không thiếu những nhân vật “thừa thời gian” để nghĩ ra những việc “trên trời”. Một bộ phận tích cực trong số những game thủ này được biết đến với những thành tích đáng nể như phá đảo Mario một cách siêu tốc hay unlock được achievement khó nhất trong Guitar Hero III với số điểm tuyệt đối. Một số khác lại để công chúng biết đến tên tuổi của mình bởi những việc làm... không đâu.


Sau khi nhìn thấy Nick Hagman về nước những trò chơi kinh điển như Mario, Castlevania, Duck Tales, Mega Man 2 bằng tấm thảm nhảy Dance Dance Revolution, một chàng trai khác đã quyết định sẽ sử dụng phần mềm mã nguồn mở OpenChord để biến chiếc guitar thành một tay cầm để sử dụng trong tựa game đối kháng Street Fighter.
 

Nhờ số lượng dây của một chiếc guitar điện mà anh ta có thể gán chúng với những nút bấm điều khiển cơ bản như một tay cầm chơi game bình thường. Trong đó, các đòn đấm và đá sẽ được kích hoạt bởi một cú gảy bằng pick. Những động tác di chuyển sẽ tương ứng với một số vị trí trên cổ đàn. 


Để chứng tỏ cho sự nghiêm túc của mình, chàng trai này đã còn upload một đoạn video ghi lại cảnh mình chơi Street Fighter bằng loại “tay cầm” quái gở này. Nhìn trên hình là vậy nhưng khi giao đấu với những cao thủ thì chắc chắn chiếc đàn guitar của chàng trai này sẽ không thể tiện dụng bằng một chiếc bàn dập được thiết kế dành riêng cho trò chơi này.

Ý tưởng lạ lùng này sẽ chẳng thể khiến mọi người từ bỏ những chiếc tay cầm quen thuộc bởi tính ứng dụng của nó gần như bằng không. Tại sao một game thủ lại phải tìm lấy một thiết bị điều khiển vừa cồng kềnh vừa khó sử dụng mà lại còn “tốn điện” như vậy? Hơn thế nữa, nhiều giờ luyện tập với những trò chơi đối kháng sẽ nhanh chóng khiến đầu ngón tay của người chơi bầm dập vì dây đàn.

Sẽ ra sao nếu game thủ phải chơi những trò chơi như Devil May Cry bằng một chiếc guitar?

Nếu những nhà thiết kế đã làm ra những chiếc tay cầm của PlayStation và Xbox nhìn thấy cảnh tượng kì khôi này thì chắc hẳn họ sẽ thất vọng bởi công sức sáng tạo của mình chẳng thể cải tạo nổi đầu óc của một vài game thủ. Trong khi họ ngày đêm trăn trở để tạo ra một chiếc tay cầm tạo cảm giác thoải mái và tiện dụng tuyệt đối cho người chơi thì những người như chàng trai này lại chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng.

Những người lập dị trong xã hội vốn chỉ có 2 loại: những người nhận ra sự thiếu sót của đám đông và tự mình theo đuổi một con đường riêng. Loại thứ hai là những người cứ tưởng những hành động lập dị, vô bổ mình làm là hay. Đây có lẽ là một trường hợp tiêu biểu của dạng thứ 2 này.


NỔI BẬT TRANG CHỦ