“Cơn bão kiểm duyệt” của quốc gia đông dân nhất hành tinh lại tiếp tục càn quét vào cuối tuần qua, khi tất cả những website có tên miền kết thúc bằng co.jp đều bị chặn tại Trung Quốc.
Chế độ kiểm
duyệt hà khắc của Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn được người ta so sánh vui với
hình tượng Vạn Lí Trường Thành bất khả chiến bại của chính quốc gia này. Trung
Quốc chặn việc truy cập của người dùng Internet tới hầu hết các trang web, mạng
xã hội lớn như Google, Facebook, Twitter, Foursquare…và thường xuyên có những
yêu cầu kiểm duyệt nghiêm ngặt trong những dịp lễ kỉ niệm đặc biệt của quốc gia
này. Chẳng hạn, như vào ngày 4/6 vừa qua, nhân dịp kỉ niệm 23 năm xảy ra cuộc
biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn (1989), mạng xã hội Sina Weibo đã vô hiệu
hóa việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc của người dùng; các kết quả tìm kiếm có
liên quan tới sự kiện này trên Sina tạm thời bị ẩn; còn các tiểu blog khác tạm
thời “ngừng hoạt động” cho tới khi sự kiện này trôi qua. Điều đó đủ để chúng ta thấy,
việc truy cập Internet của người dùng tại Trung Quốc khó khăn và bị hạn chế đến
như thế nào.

Và “cơn bão
kiểm duyệt” của quốc gia này lại tiếp tục càn quét vào cuối tuần qua, khi tất cả
những website có tên miền kết thúc bằng co.jp (của Nhật Bản) đều bị chặn tại Trung Quốc.
Theo Global
Voices, việc chặn các website của Nhật Bản kéo dài trong khoảng 30 giờ đồng hồ
trong hai ngày 15, 16/6 vừa qua. Quan trọng hơn cả, đây là lần đầu tiên quốc
gia đông dân nhất hành tinh tiến hành chặn việc truy cập của người dùng tới một
tên miền cấp cao.

Trong khi
người ta còn đang nghiên cứu ảnh hưởng của việc chặn truy cập tới các website của
Nhật Bản đối với người dùng Internet Trung Quốc (có lẽ ảnh hưởng này không lớn
lắm), thì một mối lo ngại khác được đặt ra là các tên miền cấp cao nhất của các
quốc gia khác có thể nối tiếp Nhật Bản “rơi vào tầm ngắm” của cơ quan kiểm duyệt
đất nước này, mà phần lớn nguyên nhân đến từ các yếu tố “nhạy cảm”. Đây chắc chắn
không phải là một tin tốt lành đối với quốc gia có trên 500 triệu người dùng
Internet này, đặc biệt là với những doanh nghiệp xuyên quốc gia.

Các công ty
Nhật Bản có tầm hoạt động trên khắp châu Á, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á,
thường có xu hướng mua các tên miền của quốc gia có sự hiện diện của họ (với
Trung Quốc, tên miền của họ sẽ kết thúc bằng .cn nên sẽ ít bị ảnh hưởng trong sự
cố này). Bên cạnh đó, các website của Nhật Bản có tên miền kết thúc bằng .com
hay .jp cũng nằm “ngoài tầm ngắm”. Họ dễ dãi cho rằng đây thực chất chỉ là một lỗi kĩ
thuật đơn thuần chứ chẳng có ai chặn ai cả. Tuy nhiên, với cách kiểm duyệt
Internet hà khắc của quốc gia đông dân cư nhất hành tinh, mọi nghi ngờ hoàn toàn có
cơ sở.
Tham khảo: The Next Web