Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao?

    Bình Minh,  

    Không phải ai cũng biết rằng việc cài đặt dịch vụ Google lên P40 Pro là hoàn toàn khả thi, kể cả khi Huawei đã bị Google "cấm cửa". Thế nhưng, liệu điều đó có khiến cho chiếc máy này đáng mua hay không?

    Đây là chiếc Huawei P40 Pro. Hai tuần trước, chiếc điện thoại này bị tôi bỏ xó một cách đúng nghĩa, đến nỗi cạn cả pin từ lúc nào mà tôi không hay. Nhưng giờ đây, P40 Pro lại là chiếc máy được tôi sử dụng nhiều nhất. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho quan điểm của tôi về chiếc P40 Pro "quay đầu" 180 độ như vậy?

    Tất cả đã diễn ra chỉ trong một ngày.

    Ở phần 1 của bài viết (đọc tại đây), tôi đã nói về trải nghiệm sử dụng chiếc Huawei P40 Pro mà thiếu vắng dịch vụ của Google. Trong trường hợp bạn lười đọc lại thì tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn bằng ba chữ: rất ức chế. Với tầm quan trọng của dịch vụ Google trong cuộc sống của chúng ta, việc sử dụng một chiếc smartphone mà không có Gmail, không có Youtube hay không có Google Maps thật sự chẳng khác gì đang sử dụng một chiếc máy cục gạch.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 1.

    Thiếu vắng dịch vụ Google, người dùng P40 Pro buộc phải sử dụng kho ứng dụng AppGallery của Huawei.

    Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng việc P40 Pro (và một số sản phẩm Huawei gần đây) không sử dụng được dịch vụ Google chỉ là về mặt lý thuyết. Còn trên thực tế, người dùng hoàn toàn có thể cài đặt những dịch vụ này, trong đó bao gồm cửa hàng Play Store.

    Và đó cũng chính là điều mà tôi đã làm trong ngày hôm đó: cài Google cho P40 Pro.

    Cài dịch vụ Google cho P40 Pro có khó không?

    Đầu tiên cần phải khẳng định rằng việc cài đặt dịch vụ Google lên những smartphone Huawei không hỗ trợ, về mặt pháp lý, là cài "lậu". Chưa hết, nó còn mở ra những rủi ro về bảo mật, do quá trình cài đặt yêu cầu người dùng phải cài thủ công rất nhiều file APK từ các nguồn không đáng tin cậy, trong đó có cả những phần mềm đến từ Trung Quốc. Vì vậy, tôi sẽ không thể chia sẻ chi tiết cách để cài đặt dịch vụ Google lên P40 Pro.

    Cùng đi đến câu hỏi mà đa số người dùng đều quan tâm: "Cài Google lên P40 Pro có khó không?" Tôi sẽ trả lời rằng: việc cài đặt không yêu cầu người dùng phải có quá nhiều vốn hiểu biết về kỹ thuật, tuy nhiên nó lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và đặc biệt là kiên trì.

    Ngoài ra, về mặt phần cứng, cài đặt Google lên P40 Pro còn yêu cầu người dùng phải kết nối một ổ cứng di động/ổ flash vào cổng USB-C của máy. Với đa số người dùng, có thể nói đây là một yêu cầu khá "quái gở", bởi lẽ không phải ai cũng sở hữu ổ cứng cổng USB-C hay hub USB-C. Dù vậy, để cài được Google lên P40 Pro, đây là yêu cầu bắt buộc mà bạn sẽ phải tìm cách đáp ứng.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 2.

    Người dùng sẽ bắt buộc cần đến một ổ cứng, ổ flash hoặc hub sử dụng cổng USB-C để cài đặt Google lên P40 Pro.

    Như đã nói ở trên, cài đặt Google cho P40 không nặng về mặt kỹ thuật. Thực tế, bản chất của quá trình cài đặt Google cho P40 chỉ xoay quanh việc cài đặt và gỡ cài đặt các file APK theo thứ tự. Bạn sẽ không cần phải root máy, sử dụng các phần mềm chuyên dụng hay gõ bất kỳ dòng lệnh "điên rồ" nào.

    Vậy thì có gì khó? Cái khó ở đây là bạn sẽ phải tuân theo một loạt các bước cài đặt, rồi xóa dữ liệu app, rồi gỡ cài đặt, rồi cài đặt lại… rất nghiêm ngặt. Nếu bạn chỉ cần làm sai một bước, bạn sẽ phải gặp phải hai tình huống (1) Play Store sẽ không chạy hoặc (2) Play Store sẽ chạy và có thể cài đặt ứng dụng, tuy nhiên sẽ văng lỗi liên tục, rất khó chịu. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ phải factory reset và làm lại từ đầu. Chính vì quy trình "ngặt nghèo" này mà tôi đã mất đến gần 1 ngày mới có thể cài đặt thành công dịch vụ Google lên P40 Pro. 

    Nói tóm lại, cài Google cho P40 Pro không khó - nhưng rất mệt mỏi và dễ nản.

    P40 Pro sau khi cài Google ra sao?

    Đương nhiên, sau khi cài dịch vụ Google hoàn chỉnh, người dùng sẽ có thể sử dụng các ứng dụng Youtube, Maps, Gmail... một cách bình thường mà không còn báo lỗi như trước kia. Trong đó, một thành phần cực kỳ quan trọng là Play Store: người dùng có thể cài đặt ứng dụng thoải mái và dễ dàng, hệt như những chiếc máy Android khác.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 3.

    Play Store trên Huawei P40 Pro.

    Dù vậy, không phải tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Do là cài "lậu", vậy nên P40 Pro không đạt chứng chỉ Play Protect giống như trường hợp của Bphone B86. Điều này khiến cho P40 Pro không thể cài đặt một số ứng dụng yêu cầu Play Protect trên Play Store, trong đó điển hình là Netflix.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 4.
    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 5.

    Do thiếu chứng chỉ Google Play Protect, vậy nên người dùng sẽ không thể cài đặt một số ứng dụng như Netflix trên Play Store.

    Như phần 1 đã đề cập, người dùng có thể cài đặt Netflix thủ công thông qua file APK. Tuy nhiên kể cả khi làmvậy, họ cũng chỉ có thể xem Netflix ở độ phân giải SD. Bởi lẽ việc Huawei không thể hợp tác với Google còn khiến P40 Pro "trượt" một chứng chỉ khác là Widevine L1 - một chứng chỉ DRM cần thiết để Netflix có thể xem được Full HD.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 6.

    P40 Pro còn thiếu cả chứng chỉ Widevine L1, khiến cho Netflix chỉ hỗ trợ độ phân giải tối đa là SD.

    Ngoài ra, một vấn đề khác mà người dùng sẽ gặp phải khi cài Google "lậu" trên P40 Pro là họ sẽ không thể thêm tài khoản Google. Cụ thể, trong quá trình cài đặt, người dùng sẽ phải thêm tất cả những tài khoản Google mà họ có nhu cầu sử dụng; bởi sau khi cài đặt xong thì họ sẽ không thể làm vậy được nữa. Trong trường hợp người dùng muốn thêm tài khoản Google sau khi đã cài đặt xong, họ sẽ buộc phải... factory reset và cài lại Google từ đầu.

    Nếu như tạm gạt đi hai vấn đề trên, P40 Pro thật sự từ một chiếc máy vô dụng trở thành một chiếc smartphone tuyệt vời sau khi cài Google. P40 Pro là một trong những chiếc smartphone với phần cứng tốt nhất hiện nay (trong đó đặc biệt là camera), vì vậy, dịch vụ Google như là mảnh ghép cuối cùng để biến nó trở thành một chiếc smartphone cao cấp có sức hút.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 7.

    Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng việc có thể sử dụng Play Store và các ứng dụng cơ bản của Google đã khiến trải nghiệm của tôi với P40 Pro "quay đầu 180 độ".

    Cài được Google, liệu tôi có khuyến cáo người dùng mua P40 Pro hay không?

    Như vậy, P40 Pro hoàn toàn có thể cài đặt các dịch vụ Google và sử dụng (tương đối) bình thường. Vậy, liệu P40 Pro có đáng để mua hay không?

    Câu trả lời, tiếc rằng, vẫn là không.

    Như đã nói ở trên, kể cả khi cài được Google thành công, người dùng vẫn sẽ gặp vô vàn hạn chế. Netflix chỉ xem được SD, thiết bị không đạt chứng chỉ Play Protect, không thể tùy ý thêm tài khoản Google... là những hạn chế rõ ràng nhất. Việc cài Google "lậu" bằng các file APK trôi nổi cũng đem đến nhiều rủi ro về bảo mật, như đã nói ở phần đầu bài viết.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 8.

    Một số file APK trôi nổi mà người dùng sẽ phải cài đặt để có được dịch vụ Google trên P40 Pro.

    Hay, trong tương lai, cả Google lẫn Huawei hoàn toàn có thể gây khó dễ trong việc cài đặt "lậu" các dịch vụ Google. Thực tế, trong quá trình thực hiện bài viết này, một trong những thành phần rất quan trọng là app Huawei Backup đã được cập nhật để ngăn chặn việc cài đặt Google trái phép, khiến cho tôi buộc phải đi tìm giải pháp mới. Vậy nên, nếu như quan hệ giữa Huawei và Google không có những tiến triển trong thời gian tới, việc những chiếc máy Huawei sẽ không thể cài đặt "lậu" Google được nữa là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Dù vậy, cái đáng nói nhất ở P40 Pro là mức giá "ngàn đô" của nó. Khi đã bỏ ra tới 24 triệu đồng cho một chiếc máy như P40 Pro, việc người dùng phải mò mẫm tìm hiểu để có thể cài đặt các dịch vụ Google hết sức cơ bản là hoàn toàn không xứng đáng. Đặc biệt khi mà với số tiền đó, họ hoàn có thể sở hữu những sản phẩm từ các đối thủ như Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus hay thậm chí là cả Apple. Những sản phẩm đó có thể thua kém P40 Pro ở camera, mạng 5G hay công nghệ sạc nhanh, nhưng bù lại người dùng có thể thoải mái sử dụng các ứng dụng cơ bản mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

    Cuộc sống với một chiếc smartphone không có Google (P2): Cài Google cho Huawei P40 Pro sẽ ra sao? - Ảnh 9.

    Dù vượt trội ở nhiều công nghệ như camera, 5G hay sạc nhanh; nhưng sự thiếu vắng dịch vụ Google ở P40 Pro vẫn khiến cho đây là một chiếc máy mà người dùng không thể "yêu thương".


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày