BlackBerry PassPort sẽ có giá 600 USD
Smartphone dị của BlackBerry sắp sửa được công bố.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, CEO của BlackBerry là John Chen đã tiết lộ chiếc BlackBerry PassPort mà công ty của ông sắp sửa giới thiệu sẽ được bán ra tại Mỹ từ ngày 24/9 với giá bán 600 USD. Đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung hiện nay và có thể khiến nhiều người ngần ngại và đồng thời cũng là khuyết điểm của PassPort bất chấp máy sở hữu thiết kế vuông độc đáo. Hy vọng hãng sản xuất Canada sẽ có những điều chỉnh hợp lí để vượt qua khó khăn và lấy lại chỗ đứng trên thị trường smartphone đang có sự cạnh tranh gay gắt.
Nằm trong loạt smartphone chiến lược của BlackBerry trong năm 2014, chiếc smartphone Passport được cho là sẽ trang bị màn hình vuông 4,5 inch cho độ phân giải 1.440 x 1.440 pixel, 453 ppi, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3. Ngoài ra, máy được tích hợp vi xử lý Snapdragon 800 lõi tứ xung nhịp 2,2 GHz, chip đồ họa Adreno 330, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng thêm 64 GB qua khe cắm thẻ nhớ microSD.
Bên cạnh đó, máy được dự đoán còn được trang bị camera độ phân giải 13 megapixel, hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), đèn flash LED, quay phim Full HD 1080p - 60fps, trong khi đó, camera trước có độ phân giải 2 megapixel hỗ trợ lấy nét cố định, ổn định hình ảnh và quay phim HD 720p.
Về thiết kế, nhiều khả năng BlackBerry Passport đạt kích thước 128 x 90,3 x 9,3 mm, nặng khoảng 194,4 gram, đi kèm viên pin dung lượng 3.450 mAh. Thiết bị cũng được tích hợp bàn phím vật lí cảm ứng cho phép người dùng có thể điều hướng khi lướt web, truy cập ứng dụng và email bằng cách gạt nhẹ ngón tay trên các phím.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao