iPhone thế hệ mới sẽ sở hữu màn hình 3D, không cần tới kính chuyên dụng?

    Yến Thanh,  

    Trước đây, Apple đã từng gặp khá nhiều phiền toái với hiệu ứng ba chiều trên iOS 7, do đó, nếu không muốn lịch sử lặp lại, Tim Cook sẽ cần suy nghĩ thật cẩn thận về công nghệ màn hình trên.

    Sau khi ra mắt bộ đôi iPhone 6/6 Plus, đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra về tương lai của dòng iPhone, rằng đâu sẽ là những nâng cấp, những công nghệ mới được Tim Cook "thi triển" trên các sản phẩm thế hệ tiếp theo của Apple. Mới đây, báo cáo từ các nhà sản xuất Trung Quốc thân cận Táo Khuyết đã chỉ ra rằng iPhone trong tương lai sẽ được trang bị công nghệ màn hình 3D mà không cần kính để trải nghiệm.

    Theo đó, Táo Khuyết đang tỏ ra rất bận rộng với việc thử nghiệm và phát triển loại màn hình trên bởi hiện tại, công nghệ của Apple chưa cho phép tích hợp màn hình 3D lên các dòng iPhone đã ra mắt trước đó.

    Ngoài ra, để tránh những vụ kiện tụng không đáng có, Apple đã đăng ký bằng sáng chế mới vào tháng 9 vừa qua, với nội dung chính là hỗ trợ việc sử dụng hình ảnh 3 chiều dòng iPhone thông qua công nghệ cảm ứng đa điểm. Đặc biệt, người dùng iOS sẽ không cần tới một loại kính đặc biệt nào mà vẫn có thể xem những hình ảnh 3D này bằng mắt thường.

    Trước đó, HTC cũng từng tung ra chiếc EVO 3D vào mùa hè năm 2011, cho phép hiển thị hình ảnh 3D trên màn hình 4,3 inch hoặc như LG cũng ra mắt chiếcThrill 4G với tính năng tương tự. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng đều cần dùng tới kính chuyên dụng và không nhận được thành công như mong đợi.

    Ngoài ra, một điểm yếu khác của loại màn hình này chính là việc gây choáng váng cho người dùng khi sử dụng lâu. Cũng cần nhớ rằng, trước đây Apple đã từng gặp khá nhiều phiền toái với hiệu ứng ba chiều trên iOS 7, do đó, nếu không muốn lịch sử lặp lại, Tim Cook sẽ cần suy nghĩ thật cẩn thận về công nghệ màn hình trên.

    Tham khảo: Phonearena

    >>Khách Việt bị lừa khi mua iPhone 6 ở Singapore từ chối nhận thêm tiền

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ