BlackBerry Passport màn hình vuông 4,5 inch, giá 599 USD chính thức xuất hiện

    PV,  

    Tuy dùng bàn phím QWERTY truyền thống, nhưng BlackBerry Passport vẫn được "dâu đen" thổi vào một luồng gió mới.

    Sau nhiều hình ảnh rò rỉ, chiếc BlackBerry Passport cũng đã chính thức ra mắt với cấu hình hình mạnh, màn hình vuông và cảm ứng ngay trên bàn phím QWERTY.

    Trong một sự kiện vừa diễn ra tại Canada, "dâu đen" đã trình làng mẫu BlackBerry Passport - chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng. Giây phút model này xuất hiện trên sân khấu không mang lại sự bất ngờ bởi chính CEO John Chen đã cố tình để lộ ra "chân tướng" của Passport trong một buổi tiệc vài tháng trước.

    BlackBerry Passport màn hình vuông 4,5 inch, giá 599 USD
     

    Đúng như tên gọi, BlackBerry Passport có kích thước vừa bằng một cuốn hộ chiếu. Máy vẫn dùng bàn phím QWERTY truyền thống, nhưng lại có vẻ ngoài đầy góc cạnh và lạ mắt. Màn hình vuông 4,5 inch của chiếc smartphone này có độ phân giải 1.440 x 1.440 pixel. Máy được trang bị vi xử lý 4 nhân tốc độ 2,2 GHz, RAM 3 GB và 32 GB bộ nhớ trong. 

    Dung lượng RAM của model này tương đương các đối thủ dùng Android như Galaxy Note 4, Xperia Z3, HTC One M8,... Bên cạnh một cấu hình mạnh, "Dâu đen" cũng trang bị cho BlackBerry Passport một viên pin dung lượng lên đến 3.540 mAh, đủ để thiết bị này có thể hoạt động liên tục trong 30 giờ đồng hồ.

    Tương tự như các mẫu smartphone cao cấp trên thị trường, BlackBerry Passport cũng được trang bị camera chính lên đến 13 MP với chip xử lý hình ảnh mạnh mẽ, có thể quay được video ở độ phân giải 4K (Ultra HD). Tuy nhiên, tính năng này tạm thời chưa xuất hiện ngay trên BlackBerry Passport, mà sẽ được cập nhật sớm thông qua phần mềm.

    Tuy dùng bàn phím QWERTY truyền thống, nhưng BlackBerry Passport vẫn được "dâu đen" thổi vào một luồng gió mới. Người dùng có thể vuốt tay cảm ứng ngay trên bàn phím để cuộn trang khi lướt web (On-Key Scrolling), mở nhanh menu phụ hoặc xóa nhanh một đoạn văn bản mà không cần chạm vào màn hình (Swipe to Delete).

    Ngay sau khi BlackBerry Passport công bố, The Verge đã có bài đánh giá. Tờ này cho rằng, thiết kế màn hình vuông là một ý tưởng hấp dẫn bên cạnh kiểu dáng cứng cáp được cho điểm cộng. Ngoài ra, máy còn sở hữu pin khủng hay kiểu dáng lạ.

    Tuy nhiên, The Verge dành nhiều lời chê về việc model này khó dùng. Máy không cho phép làm việc một tay được, bàn phím tù túng cũng như các ứng dụng thiếu sự hấp dẫn.

    Theo BlackBerry, Passport sẽ được bán trước tại châu Âu và Mỹ. Đến cuối năm, hãng điện thoại Canada sẽ mang chiếc điện thoại này đến khoảng 30 nước, trong đó có Việt Nam. Tại Mỹ, máy được bán với giá 599 USD không kèm hợp đồng (khoảng 12,7 triệu đồng).

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ