Cựu CEO Stephen Elop vẫn muốn nhận đủ 25 triệu USD từ Nokia

    H.A,  

    Nokia nhiều khả năng sẽ phải trả cho cựu CEO Stephen Elop khoản tiền thưởng nhỏ trị giá 5,7 triệu USD cộng thêm giá trị cổ phiếu trị giá 19,7 triệu USD.

    Sau khi thương vụ Microsoft mua lại một phần Nokia đạt được những thỏa thuận bước đầu, Stephen Elop đã đồng ý rời ghế CEO của hãng điện thoại Phần Lan và trở về làm việc tại Redmond. Theo như hợp đồng đã ký giữa Nokia và Elop thì cựu CEO sẽ được hưởng 18 tháng lương còn lại và một khoản tiền thưởng nhỏ trị giá 5,7 triệu USD đồng thời được tặng số cổ phiếu trị giá 19,7 triệu USD. Như vậy, tổng số tiền Elop nhận được từ Nokia sau khi từ nhiệm sẽ là hơn 25 triệu USD.

    Cựu CEO Nokia tàn nhẫn từ chối nhận khoản tiền thưởng ít hơn 25 triệu USD

    Tuy nhiên khi khoản tiền này được công bố, nó nhanh chóng tạo ra làn sóng phẫn nộ tại Phần Lan, thậm chí cả Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Kinh tế Jan Vapaavuori cũng không hiểu Nokia đang nghĩ gì khi có thể “thưởng công” cho Elop một khoản tiền mà theo ông là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, khoản tiền này cũng lớn hơn nhiều lần so với các CEO cũ của Nokia từng nhận được khi rời ghế trước đây. Để xoa dịu dư luận trong nước, mới đây Nokia đã đàm phán với Elop để giảm giá trị số tiền trên nhưng Elop đã từ chối và đưa ra lý do là ông cần tiền để ly hôn.

    Elop cho hay ông đang tiến hành các thủ tục ly hôn với người vợ hiện tại, bà Nancy Elop. Theo luật, bà Nancy sẽ được hưởng một nửa số tiền 25 triệu USD và Elop khẳng định rất khó để Nancy chấp nhận khoản chia ít hơn nếu ông ta đồng ý với đề xuất của Nokia. Hiện tại vụ việc có vẻ đang đi vào bế tắc và nếu Elop vẫn kiên quyết như vậy thì khả năng Nokia sẽ phải trả toàn bộ số tiền 25 triệu USD cho Elop là rất lớn.

    Tham khảo: The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ