Đã qua rồi những ngày "tầm sư học đạo" Apple, Xiaomi vươn mình phản pháo!

    Yến Thanh,  

    Trong khi Apple đưa ra khẩu hiệu "bigger than bigger" ám chỉ những chiếc iPhone sở hữu kích thước lớn hơn đem tới chất lượng tốt hơn, thì có thể coi chiếc Mi Note của Xiaomi chính là "đòn giáng mạnh" vào lòng tự tôn của người Mỹ.

    Được coi là 1 thương hiệu trẻ trong làng di động thế giới, tuy nhiên, những thành tựu mà Xiaomi đã đạt được, tính cho tới thời điểm này là điều khiến bất cứ nhà sản xuất nào thèm khát. Minh chứng là ở thời điểm hiện tại, "hạt gạo nhỏ" đã nhanh chóng chiệm giữ vị ngôi vị thứ 3, bám sát SamsungApple.

    Bên cạnh tốc độ tăng trưởng như "tê lửa", Xiaomi bị cho là cóp nhặt Táo Khuyết về mặt thiết kế sản phẩm nhằm tìm ra con đường ngắn nhất đến với người dùng. Tuy nhiên, gọi là cóp nhặt nhưng phần lớn những siêu phẩm của hãng chỉ "hao hao" với Táo Mỹ, do đó, việc kiện tụng là hoàn toàn không thể xảy ra.

    xiaomi ceo lei jun

    Tất nhiên, sẽ chẳng ai đi vay mượn mà lại tự nhận phần sai về mình. Chưa hết những điều tiếng cũng như scandal về Xiaomi, mới đây, "hạt gạo nhỏ" đã thẳng thừng tuyên bố với người dùng cũng như giới công nghệ trên thế giới rằng chính Apple sẽ phải chạy theo hãng trong thời gian tới.

    Minh chứng là bộ đôi phablet thế hệ mới Mi NoteMi Note Pro đã thực sự gây ấn tượng mạnh với các tín đồ công nghệ trong sự kiện ra mắt sản phẩm của Xiaomi vào ngày hôm qua. Theo đó, CEO Lei Jun của hãng đã đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ rằng các sản phẩm của Xiaomi không hề "ăn theo" Táo Khuyết mà thậm chí còn tốt hơn những gì ông lớn của Mỹ cung cấp.

    Trong khi Apple đưa ra khẩu hiệu "bigger than bigger" ám chỉ những chiếc iPhone sở hữu kích thước lớn hơn đem tới chất lượng tốt hơn, thì có thể coi chiếc Mi Note của Xiaomi chính là "đòn giáng mạnh" vào lòng tự tôn của người Mỹ.

    Cụ thể, chiếc phablet của nhà sản xuất Trung Quốc sở hữu màn hình lớn hơn cả siêu phẩm iPhone 6 Plus, ngay cả những thông số về cấu hình như camera, dung lượng pin và bộ nhớ trong của Mi Note cũng nhỉnh hơn. Đặc biệt, điểm gây ấn tượng mạnh của Mi Note với người dùng chính là giá bán "không tưởng" chỉ 370 USD - tương đương 7,8 triệu đồng so với giá bán 749 USD gần 16 triệu đồng so với Táo Mỹ.

    Mi Note sở hữu viền kim loại tương tự Mi 4, nhưng lại được sơn đồng màu với phần vỏ máy

    Tất nhiên, không chỉ dừng lại ở lời tuyên bố xuông, CEO Lei Jun của "hạt gạo nhỏ" còn so sánh hình ảnh của Mi Note và iPhone 6 Plus ngay tại sự kiện ra mắt nhằm chỉ ra điểm mạnh yếu của 2 sản phẩm, nói cách khác là trực tiếp "dìm hàng" gã nhà giàu đã soi đường dẫn lối cho mình.

    Đây được coi là hành động nghạo nghễ của ông lớn Trung Quốc khi hiếm có 1 CEO nào lại đem chính sản phẩm "đối thủ" lên bục sự kiện ra mắt. Như Apple trước đây cũng chỉ "chê trách" Android chứ vẫn chưa trực tiếp nêu tên bất kì chiếc smartphone nào của Samsung, Sony hay LG...

    Thậm chí, ông Lei Jun còn thẳng thừng "chế giễu" iPhone 6 Plus với cụm camera lồi trong khi Mi Note sở hữu thiết kế mặt lưng hoàn toàn phẳng giúp người dùng tránh được những va chạm không mong muốn.

    Tuy nhiên, tựu chung lại, không hẳn Xiaomi muốn khiêu khích Apple, bởi lẽ, dòng sản phẩm mà nhà sản xuất Trung Quốc theo đuổi không cùng tầm với Táo Mỹ. Đơn giản, CEO của Xiaomi chỉ muốn khẳng định họ sẽ không còn "lệ thuộc" vào thiết kế của Apple, "hạt gạo nhỏ" chỉ nhỏ về tuổi đời chứ tầm vóc, tiềm lực thì chẳng thua kém ai.

    Thay vì làm phẳng hoàn toàn mặt lưng, máy sở hữu những đường cong mềm mại, giúp người dùng cầm nắm dễ dàng hơn

    Còn về phía Apple, iPhone cũng chẳng thể bị lay động bởi "làn sóng" từ phía bên kia châu lục bởi với danh tiếng, sự tinh tế bấy lâu mà những thiết bị mang thương hiệu Táo Khuyết thì họ là độc nhất. Điều mà Apple nên đề phòng trong tương lai có lẽ là chiến thuật giá rẻ của Xiaomi.

    Thử tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà sản xuất Trung Quốc thuyết phục được người dùng rằng sản phẩm của họ đẹp hơn trong khi mức giá mà Xiaomi là hoàn toàn dễ chịu. Thế nhưng, đó là 1 tương lai xa, dù Mi Note hay Mi Note Pro có cấu hình khủng tới mấy thì vẫn sẽ khập khiễng nếu so đo 2 dòng thiết bị khác nhau chạy 2 hệ sinh thái khác nhau.

    Trở lại câu hỏi cũ, Xiaomi thẳng thừng so đo với Apple nhưng lại không nhắm tới Apple, vậy ai mới thực sự là "tấm bia xấu số"? Xin mạn phép trả lời, không ai khác đó chính là Samsung. Với chiêu "dương Đông kích Tây" trong sự kiện ngày hôm qua, có lẽ, nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ phải lo ngay ngáy với bộ đôi phablet từ Xiaomi.

    Minh chứng là ngay cả Galaxy Note 4 hay Galaxy Note Edge - những siêu phẩm hàng đầu của Samsung nếu đặt lên bàn cân với chiếc Mi Note hay Mi Note Pro của Xiaomi, chưa chắc nhà sản xuất Hàn Quốc đã giành được phần thắng.

    Nhìn chung, ngoài cấu hình khủng bố, thiết kế của Mi Note xứng đáng vào hàng nhất nhìn hiện nay

    Còn nhìn vào tình hình tài chính gần đây của Samsung, việc Xiaomi tung "hàng nóng" ít nhiều có thể khiến ông lớn nổi danh với dòng Galaxy càng lún sâu vào vũng bùn khủng hoảng. Chỉ trong Q4/2014, doanh số của hãng đã sụt giảm 37% so với cùng kì năm ngoái.

    Với giá bán 370 USD, Mi Note sẽ chỉ tương đương với bộ đôi Galaxy A3 và A5 vừa lên kệ cách đây ít lâu, trong khi đó, cấu hình lại "quái vật" hơn hẳn. Rõ ràng, sở hữu thiết kế đẹp, phần cứng mạnh mẽ, Mi Note hay Mi Note Pro sẽ trở thành mối bận tâm không chỉ với Samsung mà còn là "cái gai" trong mắt tất cả những nhà sản xuất Android hiện nay.

    Bên cạnh đó, Xiaomi cũng tích cực tung ra nhiều sản phẩm thông minh thuận theo xu hướng Internet of Things chứ không chỉ gói gọn trong cái mác nhà sản xuất smartphone. Tất nhiên, mọi tham vọng đều cần thời gian để trả lời và chúng ta hãy cùng chờ xem đâu là những bước đi kế tiếp của nhà sản xuất Trung Quốc trong nay mai?

    >>Xiaomi Mi Note và Mi Note Pro trình làng: RAM 4 GB hay iPhone 6 Plus chỉ là chuyện nhỏ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ