Điện thoại sắp ra mắt của Newkia sẽ không dùng tên Newkia

    H.A,  

    Newkia được thành lập sau khi Nokia bán 2 mảng kinh doanh thiết bị và hỗ trợ cho Microsoft.

    Như đã đưa tin, sau khi Microsoft thỏa thuận mua lại 2 mảng kinh doanh lớn của Nokia thì một số nhân viên và cựu nhân viên cao cấp của hãng điện thoại Phần Lan đã tách ra thành lập một công ty riêng mang tên Newkia. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên CNET Asia, ông Thomas Zilliacus, người sáng lập của Newkia cho biết công ty của ông sẽ chỉ chuyên thiết kế và sản xuất điện thoại chạy hệ điều hành Android, những nền tảng khác như Sailfish hay Windows Phone đều không nằm trong dự định tương lai của Newkia. Bên cạnh đó, Zilliacus cũng xác nhận: “Smartphone Android của chúng tôi sẽ không mang thương hiệu Newkia, Newkia chỉ là tên công ty mà thôi”. Đáng tiếc là ông không cung cấp thêm thông tin về thương hiệu mà Newkia đã lựa chọn cho các sản phẩm của mình.

    Newkia sẽ chỉ sản xuất điện thoại Android nhưng mang một thương hiệu khác

    Ngoài ra, Zilliacus chia sẻ rằng ông sẽ không giữ chức vụ CEO của Newkia, người được chọn cho chiếc ghế này sẽ là “một cái tên rất quen thuộc trước đây”. Bên cạnh đó, trụ sở chính của Newkia nhiều khả năng sẽ được đặt ở Singapore, nơi mà Zilliacus đã sống và làm việc trong suốt 27 năm qua. Hiện nay, Newkia cũng đã nhận được rất nhiều đơn xin việc, trong đó có những người hiện đang làm cho Nokia nhưng không muốn tiếp tục cống hiến với Microsoft khi thương vụ mua bán chính thức hoàn tất vào năm 2014.

    Tham khảo: Androidauthority.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ