Giải tỏa ức chế bằng cuộc thi ném điện thoại

    Tùng Phạm,  

    Cuộc thi thường niên được tổ chức tại Phần Lan.

    Mobile Phone Throwing World Championships là cuộc thi được tổ chức thường niên tại Phần Lan với luật chơi khá độc đáo là ném điện thoại càng xa càng tốt với mục đích để giải tỏa những bực tức mà các thiết bị di động gây ra. Vừa qua, cuộc thi này đã được tổ chức lần thứ 13 vào ngày 31/8.

    Giải tỏa ức chế bằng cuộc thi ném điện thoại
     

    Cuộc thi năm nay thu hút khá nhiều người tham dự đã có khá nhiều giải thưởng được trao ở các hạng mục bao gồm ném truyền thống (ném xa nhất), ném tự do (có tính thẩm mĩ và sáng tạo), ném theo đội và ném dành cho thiếu nhi.

    Cụ thể, ở hạng mục ném truyền thống nam, Riku Haverinen đã giành giải nhất với kết quả 97,73 m, đứng thứ 2 là Ilkka Aaltonen với 87,88 m. Trong khi đó, hạng mục ném truyền thống nữ thuộc về Asa Lundgren với 40,41 m.

    Ở hạng mục tự do, giải nhất năm nay thuộc về Erika Vilpponen với 18 điểm, Lähtis với 17 điểm là đội giành giải nhất trong khi Juho Rusko là bé đạt giải quán quân với 39,67 m ở hạng mục cho thiếu nhi.

    Các điện thoại sử dụng trong cuộc thi có độ nặng từ 220 - 400 gram.

    Theo Thông Tin Công Nghệ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ