Google hai lần phải "nóng mặt" vì người biểu tình tại Google I/O 2014

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào về những vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra tại Google I/O 2014.

    Bên cạnh những thành công tại sự kiện Google I/O 2014 vừa qua, giới công nghệ và chính Google cũng phải đón nhận những tin tức không vui khi mà những người biểu tình đã hai lần gián đoạn buổi trình bày bài phát biểu của Google trong thời gian diễn ra hội nghị các nhà phát triển hàng năm. Còn nhớ tại WWDC 2014 của Apple, cũng xuất hiện một số người biểu tình phản đối Táo Khuyết, tuy nhiên, việc Google để họ lọt vào tận bên trong hội nghị cũng là một điều đáng lưu tâm.

    Google hai lần phải "nóng mặt" vì người biểu tình tại Google I/O 2014

    Theo đó, người biểu tình đầu tiên đã có lên tiếng chống lại Google và luật sư của hãng này là Jack Halprin. Cô này đã hét lên: "Hãy xây dựng lương tâm và dừng Jack Halprin lại" trong khi Giám đốc Kỹ thuật Dave Burke trình bày về cải tiến hiệu suất của Android với Runtime mới. Người phụ nữ cho biết cô là một trong những người mà Halprin đã đuổi ra khỏi một tòa nhà bảy căn hộ mà ông sở hữu ở quận Mission, San Francisco, đồng thời cũng tuyên bố rằng Halprin đã đuổi một bà mẹ đang cho con bú. Mặc dù Burke đã cố gắng bỏ qua người phụ nữ, ông đã phải dừng lại cho đến khi an ninh sự kiện hộ tống cô ra khỏi phòng.

    [​IMG]

    Còn người biểu tình thứ hai xuất hiện khoảng một giờ sau đó, ngay sau khi Google trình chiếu một video về những nỗ lực của hãng này để đưa các em học sinh trong độ tuổi vào phát triển ứng dụng mã hóa và xây dựng quan trọng. Người đàn ông đã cảnh báo với đám đông rằng Google đang "xây dựng cỗ máy độc tài giết người." Có vẻ, đây là hệ quả của sự bành trường do Google tạo ra trong thời gian vừa qua. Tuy việc này không mấy quan trọng đối với giới công nghệ tại Google I/O 2014, nhưng nó cũng khiến người ta phải dừng lại suy nghĩ một chút về những gì con người đang làm.

    Google hai lần phải "nóng mặt" vì người biểu tình tại Google I/O 2014

    Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào về hai vụ việc đáng tiếc ở trên, tuy nhiên, ngay sau khi sự kiện Google I/O 2014 kết thúc, hãng này có nhắc tới những tác động tích cực của mình đến với xã hội, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tương tự trong tương lai.

    >>Toàn cảnh sự kiện Google I/O 2014

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ