Kết thúc tranh chấp, Motorola phải ngừng sử dụng thương hiệu Xoom cho tablet

    H.A,  

    Motorola Mobility đã bị Xoom Corporation khởi kiện do sử dụng trái phép cái tên Xoom.

    Trở lại tháng 2 năm 2011, Motorola Mobility đã bị Xoom Corporation, một công ty cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến khởi kiện do sử dụng trái phép cái tên Xoom cho dòng tablet của mình. Sau 2 năm bế tắc, để tránh việc phải đưa nhau ra tòa, cả hai bên cuối cùng đã đi đến một thỏa thuận thống nhất rằng Motorola sẽ ngừng việc sử dụng thương hiệu Xoom trên các sản phẩm trong tương lai của hãng.

    Kết thúc tranh chấp, Motorola phải ngừng sử dụng thương hiệu Xoom cho tablet

    Một phát ngôn viên của Motorola cũng khẳng định rằng: "Vấn đề đã được giải quyết ổn thoả với sự hài lòng của các bên có liên quan". Tuy nhiên do đây là thỏa thuận nội bộ nên các điều khoản chi tiết khác không được tiết lộ. Thực tế là hiện nay máy tính bảng Motorola Xoom hầu như đã “chìm nghỉm” trước sự lấn lướt của rất nhiều mẫu tablet hấp dẫn đến từ Google, Asus hay Apple. Do đó, việc không sử dụng thương hiệu Xoom nữa cũng không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động trong tương lai của Motorola Mobility.

    Motorola Xoom là mẫu máy đầu tiên được giới thiệu chạy hệ điều hành Android 3.0. Model này được ra mắt vào tháng 2/2011 với màn hình 10,1 inch, chip lõi kép tốc độ 1 GHz và hai camera. Khi mới xuất hiện, Xoom được bán với giá 600 USD cho bản chỉ có Wi-Fi và 800 USD cho bản có cả kết nối 3G. Sau đó vào cuối năm 2011, Motorola cũng tiếp tục trình làng tablet Xoom thế hệ 2 với nhiều cải tiến về mặt cấu hình. Tuy nhiên, khi đó iPad của Apple vẫn gần như thống trị thị trường máy tính bảng nên cả 2 sản phẩm của Motorola không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

    Giờ đây, nếu muốn tiếp tục chạy đua sản xuất tablet, Motorola sẽ buộc phải chọn cho mình một hướng đi mới cũng như một thương hiệu mới, và rất có thể Moto X cũng là một lựa chọn không tồi.

    Tham khảo: Engadget.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ