Microsoft khó chọn tên cho điện thoại Nokia

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Sau sự kiện chuyển giao vừa qua, viêc cho ra một thương hiệu smartphone mới là cần thiết tuy nhiên Microsoft vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

    Sau sự kiện chuyển giao vào ngày 25/4 vừa qua, Microsoft công bố đã mua lại mảng Thiết bị và Dịch vụ của Nokiahồi tháng Chín năm ngoái với giá 7,2 tỷ USD. Theo đó, hãng phần mềm sẽ đổi tên gọi Nokia Oyj trước đây của Nokia sang thành Microsoft Mobile Oy - công ty con do Microsoft nắm 100% vốn sở hữu và được đặt tại Phần Lan. Tuy nhiên, Microsoft vẫn chưa quyết định có sử dụng tên này như là thương hiệu chính cho điện thoại và tablet của hãng trong thời gian tới hay không.

    Microsoft khó chọn tên cho điện thoại Nokia

    Ngay sau khi thông tin Microsoft thâu tóm mảng di động của Nokia, nhiều người đã nghĩ đến những cái tên kết hợp hài hước như Nosoft (không phần mềm), MicroKIA (Viết tắt của "Micro Kill In Action" - tử trận tinh vi), Mikia, Lumisoft,.... Tuy nhiên, Satya Nadella - CEO của Microsoft đã bác bỏ những khả năng này.

    Mới đây, Microsoft cũng đã đăng ký quyền sử dụng tên Nokia trong 10 năm đồng nghĩa với việc hãng này được phép kinh doanh các dòng Lumia hiện tại mà không cần phải đổi tên thiết bị. Tuy nhiên, thực tế hãng khổng lồ phần mềm vẫn cần một thương hiệu mới cho smartphone để sử dụng lâu dài và đã 7 tháng trôi qua, hãng này vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

    Microsoft khó chọn tên cho điện thoại Nokia

    Theo các chuyên gia, Microsoft nên tiếp tục duy trì tên Lumia vì thương hiệu này đã trở nên quen thuộc với người dùng. Ngoài ra, một khả năng khác là Surface bởi trước đây, tập đoàn phần mềm Mỹ chi khá tiền cho những chiến dịch quy mô để quảng bá dòng máy tính bảng này và họ hoàn toàn có thể sử dụng tên Surface cho điện thoại.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ