Motorola Nexus 6 không có cảm biến vân tay là do Apple phá đám

    TVD,  

    Theo như cựu CEO của Motorola là Dennis Woodside trả lời trong một cuộc phỏng vấn trước đây, thì Motorola Nexus 6 đã từng có thể được trang bị một cảm biến vân tay ở mặt lưng.

    Theo như cựu CEO của Motorola là Dennis Woodside trả lời trong một cuộc phỏng vấn trước đây, thì Motorola Nexus 6 đã từng có thể được trang bị một cảm biến vân tay ở mặt lưng, ngay tại vị trí logo chữ M lõm xuống.

    Ngay từ khi phát triển chiếc Nexus phablet đầu tiên của mình, Motorola đã có dự đính trang bị một cảm biến vân tay trên mặt sau của thiết bị. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thành do bị Apple phá đám. Trước đó, Motorola đã thuê công ty công nghệ AuthenTec phát triển công nghệ nhận diện vân tay để trang bị trên dòng sản phẩm Nexus phablet của mình.

    Tuy nhiên sau đó Apple đã mua lại AuthenTec với giá 356 triệu USD và đã khiến cho Motorola không thể sử dụng công nghệ cảm biến vân tay do công ty này phát triển nữa, thay vào đó phải tìm một nhà cung cấp công nghệ khác.

    Cựu CEO Dennis cho biết “AuthenTec là một trong những công ty cung cấp công nghệ cảm biến vân tay tốt nhất trên thế giới và thật tiếc khi chúng tôi không thể sử dụng công nghệ của họ trên các sản phẩm của mình”. Vì vậy mà khi đứng giữa hai quyết định lựa chọn nhà cung cấp công nghệ cảm biến vân tay khác hoặc không sử dụng tính năng này nữa, Motorola đã lựa chọn quyết định thứ hai cho chiếc Nexus 6.

    Có lẽ Motorola muốn những thứ tốt nhất cho sản phẩm của mình, và nếu không phải tốt nhất thì thà không làm còn hơn. Tuy nhiên việc không có cảm biến vân tay là một thiếu xót lớn của Nexus 6 so với các dòng sản phẩm cao cấp hiện nay như iPhone 6 Plus. Chính vì vậy có lẽ Motorola sẽ sớm tìm ra một nhà cung cấp công nghệ cảm biến vân tay khác để có thể bắt kịp các đối thủ của mình trong tương lai.

    Theo gsmarena

    >>Mở hộp Nexus 6 tại Việt Nam

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ