Mỹ phát triển ứng dụng hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường

    Dongnatviet,  

    (GenK.vn) - Dự án TransApp mới cho phép smartphone được sử dụng trong chiến tranh với nhiều tính năng hữu ích

    Hẳn đối với hầu hết người dùng điện thoại trên toàn thế giới, những chiếc smartphone lộng lẫy được trang bị màn hình cảm ứng, kho ứng dụng đồ sộ cùng khả năng hỗ trợ các công nghệ mạng lên đến 3G hay thậm chí 4G LTE không còn là điều gì quá xa lạ. Tuy vậy, đối với các cơ quan trực thuộc quân đội tại Mỹ thì các thiết bị này dường như là những thứ "xa xỉ phẩm". Để thay đổi tình trạng này, một tổ chức có tên DARPA đã bắt tay vào một chương trình nghiên cứu đã được thực hiện trong nhiều năm có tên Transformative App, hay TransApps nhằm đưa những lợi ích của smartphone cùng bầu không khí mới mẻ của dòng thiết bị này vào môi trường quân đội.

    Mỹ phát triển ứng dụng hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường

    DARPA hiện đang thực hiện dự án này trên những chiếc điện thoại Samsung chạy phiên bản Android tùy biến và được cài đặt hàng loạt ứng dụng phục vụ cho chiến tranh. Theo trang Gizmodo đưa tin thì danh sách các ứng dụng được cài đặt gồm có một ứng dụng hỗ trợ xạ thủ tính toán các phát bắn, ứng dụng từ điển cho phép tra cứu các mẫu súng ống khác nhau, một công cụ bản đồ phục vụ cho việc điều khiển và theo dõi máy bay không người lái, công cụ chuẩn đoán sức khỏe và thậm chí có cả một mạng xã hội cho phép người lính có thể tạo ra một danh sách những đồng minh, dân thường và kẻ địch. Hiện TransApp đang được sử dụng có giới hạn tại chiến trường Afganistan, tuy nhiên, sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để dự án này có thể trở thành tiêu chuẩn trang bị cho quân đội Mỹ.

    Tham khảo: TheVerge

    >>Quân đội Mỹ chế tạo lá chắn phòng thủ tối tân trang bị cho người lính

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ