Những điều "kỳ lạ" nhất trong làng di động năm 2014

    Vũ Trần,  

    Cùng nhớ lại những sản phẩm và sự kiện không bình thường chút nào trong giới công nghệ.

    Năm 2014 là một năm xảy ra quá nhiều biến động trong làng công nghệ với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm mới cũng như những thương vụ chuyển nhượng hàng tỷ đô. Có lẽ trong thời đại khoa học ứng dụng đang phát triển như vũ bão hiện nay thì những việc này cũng là một điều tất yếu và bây giờ chúng ta hãy nhau điểm lại điều gì kỳ lạ nhất xảy ra trong năm 2014.

    1. Lenovo mua lại Motorola Mobility từ tay Google

    Trong năm 2011, Google đã thông báo rằng hãng sẽ mua lại Motorola Mobility và thương vụ này đã kết thúc vào tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên khi chúng ta đã yên tâm rằng gã khổng lồ này sẽ sử dụng công ty mới sở hữu để tập trung phát triển cho hệ điều hành Android thì đến năm nay Google lại gây ngạc nhiên vì tiết lộ họ sẽ bán Motorola Mobility cho tập đoàn đến từ Trung Quốc: Lenovo.

    Picture 4

    Motorola giờ là công ty của Lenovo.

    Thỏa thuận này được ký sau khi Google bỏ túi 2.91 tỷ USD và khoảng 6% cổ phiếu của tập đoàn Lenovo. Kể từ đó, không còn một vụ mua bán nào nữa và bây giờ có vẻ Motorola Mobility đã nằm trọn trong tầm kiểm soát của chủ mới mặc dù họ vẫn đặt trụ sở chính tại Mỹ và hoạt động như một công ty riêng. Với việc sở hữu thêm mảng di động của Motorola thì Lenovo hiện đang là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới. Tất nhiên, hãng còn sở hữu một danh hiệu nữa là nhà cũng cấp máy tính cá nhân lớn nhất thế giới ( sau khi Lenovo mua lại IBM).

    Picture 3

    Lenovo và Motorola đã về chung một đĩa trên bàn tiệc công nghệ.

    2. Ra mắt dòng sản phẩm Nokia X.

    Vào tháng hai năm 2014, ngay trước thời điểm hoàn thành thương vụ mua lại bởi Microsoft thì Nokia đã công bố dòng điện thoại thông minh Android đầu tiên của mình với các sản phẩm: Nokia X, Nokia X ,Nokia XL và Nokia X2 khoảng nửa năm sau đó. Đây là một bước đi khá mạnh dạn của đế chế smartphone đến từ Phần Lan này.

    Picture 6

    Dòng sản phẩm Nokia X.

    Tuy nhiên, thực tế là các thiết bị cầm tay chạy phiên bản Android tùy biến của Nokia đã thất bại thảm hại trên mọi mặt trận, kể cả những khách hàng trung thành nhất cũng không thể ưa nổi. Nguyên nhân là do Nokia đã làm thân với Windows Phone và muốn mang phong cách đó lên các thiết bị chạy Android. Họ thậm chí còn không cho người sử dụng quyền truy cập Google Play trong khi lại chỉ có thể chạy được những dịch vụ chưa hoàn thiện của Microsoft.

    Picture 7

    “Làm thế nào để root” là một câu hỏi thường thấy của người sử dụng đã trót mua phải dòng sản phẩm này.

    Vì vậy, để giảm thiểu tối đa thua lỗ thì sau khi mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia đã hoàn toàn bị mua lại bởi Microsoft thì gã khổng lồ xứ Redmond liền thông báo ngay việc hủy bỏ phát triển dòng Nokia X. Hiện tại, họ chỉ tập trung vào các sản phẩm Lumia và Nokia X sẽ chỉ còn được nhắc tới như một sự cố gắng khó hiểu nhất để lưu lại một chút dấu ấn của mình trước khi thay tên đổi họ.

    3. Ra mắt chiếc flagship “hàng khủng” rẻ nhất thế giới: OnePlus One

    OnePlus là một tên tuổi mới trên thị trường smartphone. Một năm trước, không ai nhắc đến cái tên này vì đơn giản là công ty vẫn chưa tồn tại cho đến ngày được thành lập bởi cựu phó chủ tịch của Oppo vào tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên, trong năm nay họ đã tạo nên một cú “hit” trong làng di động khi ra mắt những chiếc điện thoại thông minh giá rẻ với cấu hình mạnh mẽ của mình.

    Picture 9

    Thông số kỹ thuật của chiếc OnePlus One.

    Chiếc OnePlus One là một sản phẩn tiêu biểu của hãng. Thiết bị được vì như “2014 flagship killer” và có một cấu hình quá tốt so với số tiền mà người sử dụng phải bỏ ra để sở hữu nó. Cùng với những thành công bước đầu, OnePlus hiện đang phát triển những dòng điện thoại mới và gần đây đã có rất nhiều tin đồn về chiếc “2015 flagship killer” mang tên: OnePlus Two.

    4. Amazon Fire Phone

    Sau nhiều năm thành công trong thị trường máy tính bảng, Amazon cũng quyết định ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình. Thiết bị này được ra mắt vào giữa năm 2014, mang tên Fire Phone và AT&T phát hành độc quyền một tháng sau đó.

    Việc bán ra sản phẩm mới này chắc chắn là một quyết định nghiêm túc của Amazon và họ đã cho nó nhiều tính năng độc đáo như 3D Dynamic Perspective UI ( chức năng dựa trên bốn máy ảnh ở mặt trước để theo dõi chuyển động của người sử dụng), và khả năng nhận diện các vật thể thực trong đời sống Firefly nhằm hỗ trợ mua sắm trực tuyến .

    Picture 2

    Chiếc Fire Phone trong ngày ra mắt được quảng cáo khá rầm rộ.

    Tuy đã được chăm chút kỹ lưỡng nhưng nhìn chung thì hầu hết mọi người lại coi Amazon Fire Phone như một sản phẩm kỳ lạ và được quảng cáo quá mức so với hiệu quả mà nó có thể mang lại cho người sử dụng. Với những lời nhận xét như vậy thì đúng thật đây là một thất bại của năm 2014.

    5. BlackBerry Passport

    Năm 2014 đánh dấu sự trỗi dậy thần kỳ của nhà sản xuất đến từ Canada dưới sự lèo lái tài tình của thuyền trưởng John Chen. Ngoài việc tập trung phát triển ứng dụng BBM trên các nền tảng khác thì ông cũng không quên trách nhiệm của mình là làm ra những thiết bị di dộng mới nhắm đến đối tượng doanh nhân. Chiếc BlackBerry Pasport mới được ra mắt chính là một minh chứng hùng hồn của chính sách này.

    Picture 5

    BlackBerry Passport khi được đặt cạnh các sản phẩm khác.

    Cái tên BlackBerry Passport đã nói lên vẻ ngoài tương đối “dị” khi có kích cỡ 128 x 90.3 x 9.3 mm ( tương đương 5.04 x 3.56 x 0.37 inch) không giống với vất cứ smartphone nào đang có mặt trên thị trường. Thiết bị được ưu ái sở hữu màn hình 4,6 inch độ phân giải 1440 x 1440 pixels và 3 hàng phím QWERTY độc đáo.

    Chắc chắn Passport là sản phẩm khác thường nhất năm nay và hiện sức nóng của nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Có thể đây như một thành công bất ngờ của hãng, ít nhất là khi so sánh với những chiếc điện thoại khác đã được phát hành.

    6. Samsung Galaxy Note Edge

    Cùng lúc với việc giới thiệu siêu phẩm Note 4, Samsung cũng công bố Galaxy Note Edge. Trước đó cũng đã có các sản phẩm sở hữu màn hình cong như LG G Flex, Galaxy Round nhưng cả 2 thiết bị này đều có nhược điểm là độ phân giải thấp và góc nhìn hạn chế.

    Picture 8

    Samsung Galaxy Note Edge được trưng bày tại showroom.

    Chiếc Note Edge đã khắc phục được hai đặc điểm này khi màn hình ở mép phải được bẻ cong để ăn vào cạnh bên, tạo cảm giác giống như 2 màn hình đã được nhập vào làm một. Sự không cân đối này thoạt tiên tạo cảm giác đây là một chiếc điện thoại khá dị, song nó cũng lại là điểm hấp dẫn của Galaxy Note Edge. Khả năng cao, đây sẽ là một chiếc smartphone dẫn đầu xu hướng màn hình mới cho năm 2015.

    7. iPhone 6, iPhone 6 Plus, and the Apple Watch

    Đi ngược lại truyền thống thiết kế của Steve Jobs là sản xuất những chiếc iPhone có thể sử dụng bằng một tay, Tim Cook đã cho ra mắt loạt sản phẩm iPhone 6, iPhone 6 Plus với màn hình to và đồng thời giới thiệu luôn chiếc đồng hồ thông minh mang tên Apple Watch.

    Picture 10

    3 sản phẩm mới của Apple trong năm 2014.

    Tuy sở hữu thiết kế khác hẳn so với những người tiền nhiệm nhưng theo nhiều thống kê không chính thức thì số lượng người dùng iPhone ở các nước Âu Mỹ chuộng iPhone 6 khá cao trong khi ở các nước châu Á thì số iPhone 6/6 Plus bán ra gần như tương đương nhau vì dân mình cực kỳ ưa thích các máy có màn hình lớn. Kết luận lại thì việc có mua iPhone 6 và 6 Plus hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sử dụng của bạn, rõ ràng đây là một trải nghiệm quá khác so với iPhone 5s mà chúng ta đã quen thuộc trước kia.

    8. Bỏ qua Windows 9 và giới thiệu Windows 10

    2014 là năm mà Microsoft đưa ra khá nhiêu quyết đinh quan trọng và gã khổng lồ xứ Redmond đã làm công chúng hụt hẫng khi bỏ qua Windows 9 mà thông báo sẽ lên thẳng Windows 10 với nhiều đặc điểm kế thừa sự thành công ( mặc dù chả có nhiều lắm, phần nhiều là bị công chúng ném đá) của Windows 8.1.

    Picture 12

    Liệu Windows 10 có làm nên sự khác biệt ( nguồn: 9gag).

    Như vậy là các tin đồn trước đây về Windows 9 đều chìm vào quên lãng và thay vào đó là nền tảng Windows 10 để hợp nhất hai mảng thiết bị di động và máy tính để bàn. Dự kiến, Microsoft sẽ cho phép tất cả người dùng đang sử dụng các sản phẩm chạy các phiên bản Windows Phone 8 được cập nhật miễn phí lên Windows 10 trong năm 2015.

    Picture 11

    Windows 10 hứa hẹn sẽ kéo gần khoảng cách giữa thiết bị di động và PC.

    9. HTC RE Camera

    RE là chiếc camera cầm tay thú vị vừa được HTC giới thiệu cùng với smartphone Desire Eye. Sản phẩm này được thiết kế hướng đến những người thích chụp hình, những người dùng trẻ tuổi thích khám phá hoặc những ngoài cần một camera chất lượng cao nhưng tiện dụng để dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc cá nhân, gia đình hay bạn bè.

    Picture 13
    Picture 14

    RE Camera và phụ kiện đi kèm.

    Thiết bị này có thiết kế rất lạ mắt dễ dàng liên tưởng đến ống ngắm của tàu ngầm, ống thở của thợ lặn, thậm chí là cả ống nước. Bộ vỏ bằng nhựa bóng với 4 màu khác và ống kính được đặt hướng về trước với góc rộng 146 độ, bên trong là cảm biến CMOS 16 megapixel. Toàn bộ phần thân có khả năng chống nước với tiêu chuẩn IP67.

    Tham khảo: Phonearena

    >>2014 và những cái nhất của công nghệ thế giới

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày