Sau Nokia X, Microsoft "thanh trừng" nốt Asha và S40 của Nokia

    Dongnatviet,  

    (GenK.vn) - Sau thông tin về sự ra đi của Nokia X, Microsoft lại tiếp tục gửi giấy "báo tử" đến dòng Asha và series 40 của Nokia

    Bức email nội bộ mà các lãnh đạo Microsoft gửi đến cho nhân viên của họ mới đây thực sự đã gây chấn động làng công nghệ thế giới. Sau thông tin bất ngờ khai tử dòng điện thoại Nokia X chạy Android, trưởng nhóm phụ trách bộ phận điện thoại tại mảng thiết bị của Microsoft, Jo Harlow, cũng đã tiếp tục gửi giấy "báo tử" cho các dòng Asha và Series 40 của Nokia.

    Sau Nokia X, Microsoft "thanh trừng" nốt Asha và S40 của Nokia

    Feature phones có thể nói là dòng điện thoại đã làm nên tên tuổi Nokia với chất lượng tuyệt vời không chỉ về phần mềm mà cả phần cứng. Những chiếc điện thoại Nokia vốn vẫn được coi là những thiết bị "nồi đồng cối đá" có thể hoạt động ngon lành dưới áp lực mạnh, điều kiện khắc nghiệt mà vẫn khỏe re. Mặc dù smartphone đang ngày càng trở nên phổ biến và lấn chiếm thị trường, feature phone của Nokia vẫn sống khỏe tại các nước đang phát triển và thị trường mới nổi, nơi người dân không có điều kiện để tiếp cận với những chiếc smartphone đắt đỏ.

    Trước khi về tay Microsoft, gần 80% nguồn thu của Nokia đến từ các dòng Asha và S40 giá rẻ. Nhưng tất nhiên anh nhà giàu Microsoft cũng không cần "bạc lẻ" từ mảng kinh doanh Feature phone của Nokia.

    Trước khi về tay Microsoft, gần 80% nguồn thu của Nokia đến từ các dòng Asha và S40 giá rẻ. Nhưng tất nhiên anh nhà giàu Microsoft cũng không cần "bạc lẻ" từ mảng kinh doanh Feature phone của Nokia.

    Với thông báo mới nhất từ đại diện của Microsoft gửi qua email, số phận của dòng điện thoại tính năng giá rẻ Asha và Series 40 được cho là sẽ chuyển sang giai đoạn duy trì trong vòng 18 tháng, tức là Microsoft vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng hiện nay nhưng không ra mắt thêm thiết bị mới và sẽ chính thức khai tử 3 dòng sản phẩm này sau khi thời gian hỗ trợ kết thúc. Mặc dù sản xuất ra những chiếc điện thoại với chất lượng phần cứng tốt là mục tiêu của Nokia, tuy vậy, đối với Microsft, mục tiêu của hãng là làm sao có thể khiến người dùng sử dụng các nền tảng, dịch vụ và ứng dụng của Microsoft trên thiết bị của Microsoft. Chính vì vậy, sau khi khai tử nhóm thiết bị trên, Microsoft sẽ tiến hành các nỗ lực nhằm đưa nhóm người dùng cũ từ các nền tảng đó chuyển sang Windows Phone, góp phần làm gia tăng thị phần cho hệ điều hành này.

    Sau Nokia X, Microsoft "thanh trừng" nốt Asha và S40 của Nokia

    Cùng với mảng thiết bị, dịch vụ MixRadio của Nokia cũng sẽ chịu chung số phận. Microsoft đang lên kế hoạch biến dịch vụ này trở thành dịch vụ bên thứ ba, tức là sẽ chuyển dịch vụ này về chế độ duy trì và sẽ bán cho một công ty khác khi có thể.

    Việc tập trung vào Windows Phone cũng đồng nghĩa với việc Microsoft sẽ sớm cho ra mắt các thiết bị giá rẻ lẫn cao cấp chạy trên nền tảng này, sử dụng triệt để các dịch vụ và phần mềm của hãng. Bộ phận thiết bị của Microsoft cũng đã thông báo các sản phẩm điện thoại chủ lực hội tụ những tiến bộ mới nhất của đội ngũ kỹ sư sẽ sớm được công bố cùng thời điểm ra mắt phiên bản Windows và Windows Phone tiếp theo.

    Như vậy, sau loạt dọn đường các thiết bị ở phân khúc khác, Windows Phone giờ đây đang là tâm điểm của Microsoft trên cuộc chiến di động. Sự phát triển mạnh mẽ của Windows Phone trong thời gian gần đây với những tính năng ghi điểm như Cortana hứa hẹn sẽ đem lại một tương lai đầy tươi sáng cho hệ điều hành non trẻ này cũng như cho gã khổng lồ xứ Redmond.

    Tham khảo: The Verge

    >>Microsoft cắt giảm gần 2 vạn nhân sự, khai tử Nokia chạy Android

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ