Steve Wozniak: Chính sách "một con" của Apple là bảo thủ và kiêu ngạo

    H.A, H.A 

    Steve Wozniak đã chỉ trích đường lối bảo thủ của Apple.

    Steve Wozniak, người có công lớn gây dựng Apple cùng với Steve Jobs đã chỉ trích chính công ty của mình đang rất “bảo thủ và kiêu ngạo”.

    Trong một cuộc phỏng vấn với TechCentral, một trang web công nghệ có trụ sở tại Nam Phi, khi được hỏi về iPhone 5, Wozniak đã cho rằng Apple nên trang bị một màn hình lớn hơn 4 inch trên smartphone mới: "Tôi muốn họ sản xuất một phiên bản lớn hơn của iPhone 5...”, “... Tôi nghĩ rằng Apple đang tự lừa gạt bản thân và các khách hàng bằng cách nói người dùng có thể sử dụng iPhone 5 chỉ với một ngón tay cái". 
     
    steve-wozniak-chinh-sach-mot-con-cua-apple-la-bao-thu-va-kieu-ngao
    Steve Wozniak từng sát cánh cùng Steve Jobs.

    Tôi không thấy bất cứ ai gặp khó khăn khi sử dụng màn hình lớn hơn. Rất nhiều người thực sự thích màn hình lớn”. Tuy nhiên, Apple cho biết, đó là một động thái phòng thủ bởi rất nhiều smartphone Androi khác có màn hình lớn và Apple không muốn trở thành “kẻ chạy theo sau”.

    Wozniak cũng không hài lòng với iPhone trong khi các thiết bị Android cung cấp nhiều lựa chọn phần cứng như màn hình lớn hơn, mở rộng dung lượng lưu trữ, có thể tháo rời pin, .... Mặt khác, iPhone của Apple chỉ có một phiên bản duy nhất mỗi năm.

    Trong những ngày đầu phát triển của Apple, Steve Wozniak chủ trương cung cấp cho người dùng nhiều tùy biến hơn về phần cứng thiết bị. Có vẻ như chính sách “một con” của Apple đang dần trở nên “lạc hậu” trong cuộc cạnh tranh công nghệ với các smartphone Android.

    Tham khảo: BusinessInsider
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày