Thiết bị mở khóa 4 số trên iPhone bán đầy trên mạng nhưng sao FBI vẫn phải mất tới 2 tháng?

    Trần Vinh, Thedailymail.co.uk 

    Một thiết bị có thể vượt qua số lần nhập thử Passcode giới hạn trên những chiếc iPhone 5c được bán đầy trên mạng với giá cực rẻ.

    Hơn mười triệu chiếc Smartphone đang bán chạy hàng đầu thị trường này có thể bị mở khóa một cách dễ dàng bằng thiết bị này, một thiết bị chỉ hơn ba triệu đồng và có khả năng vượt qua passcode 4 số thần thánh của Apple. Tờ The Mail vô tình tìm thấy thiết bị này qua một cuộc điều tra nhỏ vào hôm Chủ nhật vừa rồi, nó được bán rộng rãi trên Internet với giá chỉ khoảng 3 triệu đồng.

     IP Box, thiết bị phá passcode iPhone.

    IP Box, thiết bị phá passcode iPhone.

    Thiết bị này có tên là IP Box, có khả năng phá được Passcode 4 số trên chiếc Apple Iphone 5C. Cùng loại với chiếc điện thoại của Syed Farook, tên khủng bố đã giết 14 người vô tội ở San Bernadio.

     14 nạn nhân vô tội của cuộc khủng bố, trong đó có cả một người gốc Việt.

    14 nạn nhân vô tội của cuộc khủng bố, trong đó có cả một người gốc Việt.

    Y đã bị bắn chết cùng với vợ của hắn trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Kẻ gây ra cuộc thảm sát đã chết, FBI không còn manh mối khác để điều tra ngoài chiếc điện thoại iPhone 5C của y, trớ trêu thay là chiếc điện thoại đã bị khóa Passcode, nếu nhập sai 10 lần thì toàn bộ dữ liệu trong điện thoại sẽ bị xóa hết.

    Không có cách nào khác để trích xuất những thông tin quý giá từ chiếc điện thoại này, FBI đã phải cậy nhờ tới Apple, nhưng Apple đã từ chối. Apple từ chối FBI vì cơ quan này yêu cầu Apple tạo ra một Backdoor có khả năng tăng số lần nhập lại mã, cũng như không xóa dữ liệu khi số lần nhập quá giới hạn. FBI nói rằng họ sẽ chỉ sử dụng Backdoor này một lần duy nhất cho vụ này, nhưng theo Apple thì điều đó là quá khó để kiểm soát.

     Chúng tôi chỉ cần nó lần này thôi. -FBI-

    Chúng tôi chỉ cần nó lần này thôi.

    -FBI-

    Một khi Backdoor đã được nhúng trong Firmware của iPhone thì không ai có thể đảm bảo rằng FBI sẽ sử dụng nó trong một lần duy nhất. Mâu thuẫn này đã khiến hai bên phải đối đầu trong một cuộc chiến pháp lý gay gắt chưa từng có, một vụ kiện mang tính biểu tượng giữa giới công nghệ và chính phủ, giữa quyền bảo vệ riêng tư người dùng và quyền được do thám thông tin.

    Vụ kiện đã kết thúc mà không bên nào giành được ưu thế hoàn toàn: Apple không cần phải tạo Backdoor và FBI vẫn có thể tiếp tục tìm cách để lấy thông tin trong chiếc điện thoại.

    Sau hai tháng bế tắc thì mới đây FBI đã thông báo đã phá được mã khóa của chiếc iPhone, đã tìm ra được dãy số đúng để mở chiếc điện thoại trong hơn tổ hợp gần 10,000 khả năng. Quả là một thành công lớn với FBI, nhưng việc gì FBI phải hao tâm tổn trí, tốn nhiều thời gian và tiền bạc để phá được Passcode này đến vậy trong khi IP Box có thể làm việc tương tự chỉ trong vài tiếng đồng hồ?

    Tờ The Mail đã mua được thiết bị này trên shop bán hàng trực tuyến Fone Fun, thuộc sở hữu của một cửa hàng bán lẻ tại Sheffeld, hiện nó cũng đang được bán trên Ebay.Nó được giao ngay hôm đó khi được đặt hàng, cuộc thử nghiệm về khả năng của nó đã lập tức được tiến hành. Tờ The Sun đã sử dụng một passcode bất kỳ để kiểm nghiệm khả năng của IP Box,và nó quả thực đã dò ra passcode đó, là số 3298, sau gần 6 tiếng đồng hồ.

    IP Box sử dụng kĩ thuật không mới là Brute Force, nhưng nó có khả năng vượt quá số lần giới hạn nhập mã trên iPhone. Mỗi lần nhập lại hết 6 giây, IP Box tìm ra mã khóa 3298 của chiếc iPhone thử nghiệm trong gần sáu tiếng, vậy nó cũng chỉ mất khoảng 17 tiếng đồng hồ để dò ra mã khóa khó nhất.

    Tuy nhiên, dù có vượt qua được giới hạn nhập mã để tiến hành kỹ thuật Brute Force nhưng thiết bị này lại không thể vượt qua được lớp bảo vệ xóa toàn bộ dữ liệu sau khi nhập sai quá 10 lần mà tên khủng bố đã kích hoạt. Đó chính là lý do khiến thiết bị này không thể giải quyết được vấn đề của FBI.

    Và dữ liệu trong iPhone mới là thứ mà FBI đang cần không phải việc mở khóa nói trên.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày