Thực hư chuyện iPhone 5 gây chết người

    Tùng Phạm,  

    Có khá nhiều ý kiến nghi ngờ việc một nữ tiếp viên hàng không có thể thiệt mạng khi sử dụng iPhone 5 để gọi điện trong khi đang sạc máy.

    Sau khi đăng tải thông tin một nữ tiếp viên xinh đẹp của Trung Quốc tử vong vì sử dụng iPhone 5 để nghe cuộc gọi trong khi sạc, đã có khá nhiều bình luận của độc giả tỏ ý nghi ngờ rằng khó có chuyện dòng điện chỉ từ 3 đến 5 vôn của sạc điện thoại lại có thể gây chết người.

     Cái chết thương tâm khi nạn nhân còn rất trẻ và sắp làm lễ cưới.

    Cái chết thương tâm khi nạn nhân còn rất trẻ và sắp làm lễ cưới.

    Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp không thể xảy ra. Theo lý giải của Xu Xuelu, chuyên gia vật lý của đại học Nanjing, dòng điện bị rò ra từ sạc điện thoại hoàn toàn có thể gây tử vong khi bộ sạc hoặc mạch điện có vấn đề dẫn đến một cú sốc điện 220 Vôn từ thẳng nguồn điện cắm sạc gây nên tai họa chết người. Thông thường thì chỉ cần dòng điện 36 Vôn là cũng đủ để gây ra hiện tượng sốc điện. 

    Chính vì thế, cẩn tắc vô ưu, qua trường hợp đáng tiếc kể trên, tốt nhất mỗi người dùng chúng ta nên tạo thói quen không sử dụng các thiết bị công nghệ khi đang sạc, vừa tránh pin bị chai, vừa ngăn ngừa được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

     

     

     

    Theo Kiến Thức

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ