Điều hòa không khí bằng… đồ đồng nát: Vũ khí "siêu thân thiện" chống lại cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, ai cũng có thể tự làm ngay lập tức

    Lam Anh, Nhịp sống thị trường 

    Thường xuyên đối mặt tình trạng nắng nóng nhưng lại không có điều hòa, người dân quốc gia châu Á này đã được trao một giải pháp đặc biệt: Những chiếc điều hòa nhiệt độ bằng bìa carton và vỏ chai nhựa.

    Điều hòa không khí bằng… đồ đồng nát: Vũ khí "siêu thân thiện" chống lại cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, ai cũng có thể tự làm ngay lập tức - Ảnh 1.

    Được gọi với cái tên mĩ miều: Điều hòa nhiệt độ giá 0 đồng, thiết bị có tên Eco-cooler có thể giảm nhiệt độ trong nhà tới 5 độc C mà hoàn toàn không cần dùng tới điện hay bất cứ nguồn năng lượng nào. Đáng nói hơn, những chiếc điều hòa siêu rẻ này được tạo thành từ bìa carton và những chiếc chai nhựa, vốn chỉ để bán đồng nát.

    Eco-cooler là sáng chế của công ty Grey Bangladesh và hãng Grameen Intel dành cho người dân nghèo Bangladesh. Nó hoạt động vô cùng đơn giản. Tất cả những gì người ta cần làm là cắt bỏ phần đít của những chiếc chai nhựa và gắn phần miệng chai vào một tấm bìa miễn sao không khí có thể lưu thông dễ dàng qua chiếc chai.

    Điều hòa không khí bằng… đồ đồng nát: Vũ khí "siêu thân thiện" chống lại cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, ai cũng có thể tự làm ngay lập tức - Ảnh 2.

    Những chiếc điều hòa này sẽ được lắp đặt lên cửa sổ, phần đít chai đã cắt hướng ra ngoài còn phần miệng chai hướng vào phía trong. Các thí nghiệm đã cho thấy chiếc điều hòa này có thể giảm tới 5 độ C nhờ không khí được làm mát tức thì.

    Nguyên lý hoạt động của thiết bị này rất đơn giản. Khi không khí nóng đi từ bên ngoài vào phòng thông qua phần có kích thước lớn của chiếc chai, nó sẽ bị nén lại ở phần cổ chai và khiến chúng mát hơn trước khi vào phòng. Điều này tương tự với việc bạn thổi hơi bằng miệng. Nếu mở miệng to và hà hơi, không khí thở ra sẽ nóng. Tuy nhiên, nếu chu môi và thổi ra, luồng khí sẽ có nhiệt độ thấp hơn.

    Những chiếc điều hòa 0 đồng này đã giúp ích phần nào cho cuộc sống của người dân Bangladesh, nơi phần đông dân số vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ với điện chứ chưa nói tới điều hòa nhiệt độ. Với chi phí siêu rẻ và không quá khó để làm, Eco-cooler cũng dễ dàng phù hợp với mọi nơi trên thế giới trong việc xua đi phần nào cái nóng tới ngột ngạt của mùa hè, đặc biệt là những vùng nông thôn – nơi mức sống của người dân vẫn ở mức thấp.

    Bên cạnh đó, đây cũng là giải pháp thân thiện với môi trường, mang lại cuộc đời mới cho những chiếc chai nhựa, vốn thường bị vứt khắp nơi sau khi sử dụng và trở thành mối đe dọa với môi trường tự nhiên.

    Nguồn: Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ