10 sự kiện gây shock có thể xảy ra trong giới công nghệ thời gian tới

    PV, Vũ Tùng 

    Trong tuần vừa qua, thế giới công nghệ đã nhận được hàng loạt những tin gây shock như Google muốn mua lại Motorola với giá 12,5 tỷ dollar hay HP đột ngột dừng các sản phẩm chạy WebOS – gián tiếp khai tử luôn hệ điều hành này.

    Sau đây sẽ là 10 sự kiện “động trời” được các “gia cát dự” phán đoán dễ xảy ra nhất:
     
    Amazon mua lại WebOS và tự mình sản xuất điện thoại
     
    Thị trường điện thoại di động vốn đã khá bão hoà với khá nhiều nền tảng như iOS, Android, Window Mobile… Hãng HP đã gần như chịu thua và rút khỏi bằng cách khai tử dòng sản phẩm chạy WebOS do doanh số bán hàng quá thấp. Vậy thì, Amazon mua lại hệ điều hành này làm gì?
     
     
    Đầu tiên phải kể đến việc bộ phận phần cứng của Amazon đang tuyển thêm rất nhiều nhân viên các ngành thiết kế, chế tạo pin, quản lý có kinh nghiệm trọng lĩnh vực điện thoại di động… rất có thể hãng này muốn tạo ra một chiếc mobile của riêng mình.
     
    Thêm vào đó, hệ điều hành WebOS được nhiều người đánh giá cao và vẫn có khả năng phát triển tiếp để thu hút khách hàng. Hơn nữa, người từng phụ trách mảng WebOS ở Palm (ngày xưa) là Jon Rubinstein hiện đang ngồi trên con thuyền Amazon.
     
    Nếu như chiếc điện thoại của Amazon ra đời kèm với dịch vụ “ví điện tử”, sẽ có tới hàng triệu khách hàng tiềm năng vốn là những người mua bán trung thành trên trang web này.
     
    Microsoft liên minh với HP tấn công vào thị trường tablet
     
    Mặc dù Microsoft mạnh miệng tuyên bố rằng thị trường PC vẫn còn phát triển thêm được nữa và họ sẽ bám trụ ở đó, tuy nhiên gã khổng lồ này không thể không thèm muốn miếng bánh to ngọt rất hấp dẫn của tablet mà hiện đối thủ Apple đang chiếm phần lớn với sản phẩm iPad.
     
     
    Vấn đề ở đây là Microsoft chủ yếu sản xuất phần mềm, họ thiếu kinh nghiệm trong việc làm một chiếc tablet. Và HP – một hãng chuyên sản xuất phần cứng, vừa từ bỏ những đứa con không thành công của mình chính là mảnh ghép họ còn thiếu.
     
    Liên minh cứng – mền giữa Intel và Microsoft từng làm mưa làm gió trên thị trường PC, sự cộng tác tương tự với HP rất có khả năng sẽ được thiết lập.
     
    Google thâu tóm Sprint
     
    Động thái đánh tiếng mua lại một hãng phần cứng điện thoại như Motorola cho thấy Google đang rất muốn phát triển mạnh ở mảng này. Họ đã có Android để tự cung tự cấp cho sản phẩm mobile của mình. Nếu mua thêm hẳn một nhà cung cấp mạng không dây như Sprint, Google thực sự sẽ tạo nên một thế lực lớn.
     
     
    Nghe đã thấy thích rồi, hùng cứ một phương với đầy đủ vũ khí đạn dược trong tay, từ nhà cung cấp mạng tới điện thoại và cả ứng dụng. Google vốn nổi tiếng ham lợi nhuận, liệu rằng gã khổng lồ internet này sẽ đánh thẳng sang mảng mobile?
     
    Apple mua ARM về và nghỉ chơi với Intel
     
    Apple luôn muốn chủ động trong mọi thiết bị của mình, họ tự thiết kế từ con chip đến toàn bộ sản phẩm. Hiện tại thì CPU của iPad là Apple A4 đã do chính họ xây dựng và chỉ thuê các công ty khác gia công, điều gì sẽ xảy ra nếu như họ cũng muốn tự mình làm nên bộ vi xử lý của máy MAC?
     
     
    Hiện tại tổng số tiền mặt và giá trị cổ phiếu của Quả táo đang là 70 tỷ dollar mà giá trị của ARM chỉ khoảng 11 tỷ, khá dễ dàng để thôn tính hãng sản xuất chip này. Nếu như thực sự Apple muốn thực hiện kế hoạch phát triển dài hơi này, tất nhiên rằng họ sẽ đá Intel không thương tiếc.
     
    Facebook phát hành cổ phiếu để thu tiền mặt
     
    Đang là mạng xã hội lớn nhất trên toàn thế giới với khoảng 700 triệu người sử dụng, Facebook phát triển rất nhanh và mạnh trên nhiều mặt trong thế giới mạng nhưng lại chưa tận dụng được cơ hội của mình để sinh ra lợi nhuận cao.
     
     
    Việc ông lớn Google đang rình rập phía sau với mạng xã hội Google Plus có thực lực rất đáng gờm là mối lo cần quan tâm hàng đầu của Facebook. Chắc chắn hãng này sẽ phải làm gì đó để có thể tiến xa hơn nữa trước khi G chính thức ra mắt. Và tất nhiên họ cần tiền – rất nhiều tiền để thực hiện bước chạy nước rút này.
     
    Google sẽ thâu tóm một công ty điện toán đám mây nào đó
     
    Xu hướng sử dụng điện toán đám mây cho các công việc hao tốn tài nguyên máy vi tính của người dùng và doanh nghiệp hiện đang lan rộng trên toàn thế giới mà chưa có vị đại gia nào đứng ra phát triển nó.
     
     
    Rất có thể người khổng lồ internet sẽ thâu tóm một công ty điện toán đám mây để tiến bước vào thị trường này. Hiện tại doanh thu từ mảng dịch vụ dành cho doanh nghiệp của Google hàng năm luôn nhỏ hơn 1 tỷ USD. Việc tham gia vào lĩnh vực điện toán đám mây sẽ giúp cho Larry Page kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ các công ty.
     
    Amazon mua lại Hulu
     
    Amazon đang tất bận chuẩn bị cho việc phát hành tablet của mình vào năm tới. Đi kèm với sản phẩm máy tính bảng này sẽ là dịch vụ Amazon Video, được quảng cáo là có tới 100.000 show truyền hình cũng như các loại phim ảnh. Bằng việc mua lại Hulu – hãng đang nắm giữ bản quyền của rất nhiều chương trình, chắc chắn kế hoạch trên sẽ thành công hơn nhiều.
     
     
    Trước đây đã từng có nhiều hãng lớn muốn mua lại Hulu là Google, Microsoft, Yahoo và Apple. Nếu Amazon thực hiện thành công thương vụ này, họ sẽ có lợi thế lớn trước các dịch vụ video tương tự đến từ những đối thủ trên.
     
    Yahoo sáp nhật với AOL
     
    Chắc hẳn các bạn đều biết vụ sáp nhập khủng khiếp trong giới công nghệ giữa AOL và Time Warner đã gây tổn thất tới hàng chục tỷ USD cho cả 2. Lý do gì để một Yahoo tàn tạ muốn nương nhờ vào công ty mạng này?
     
     
    Đó là vì AOL có khả năng PR rất tốt để vực dậy các dịch vụ của Yahoo, họ là trang web đứng thứ 5 tại Mỹ và cũng là công ty có mạng lưới quảng cáo trên mạng rộng thứ 4. Hơn nữa hiện AOL đang có giá trị cực thấp: chỉ 1,3 tỷ dollar, rẻ hơn của Hulu và nằm trong tầm tay Yahoo.
     
    Google triển khai công nghệ “xe hơi tự lái”
     
    Dự án này từng bị bỏ rơi cách đây khoảng 1 năm nhưng Google vẫn tiếp tục nghiên cứu các tình huống tai nạn xe hơi. Larry Page đã phát biểu rằng hãng chỉ dành lượng đầu tư nhỏ vào những chương trình thử nghiệm như vậy và không chắc chắn về tương lai của chúng.
     
     
    Mặc dù vậy, vẫn có những động thái kỳ lạ từ người đồng sáng lập của Google. Sergey Brin đã tiếp nhận chương trình trên và mới đây đã xuất hiện một số dự án bí mật có tên Google X. Có khả năng chiếc xe hơi tự lái của hãng này sẽ bất ngờ xuất hiện trong thời gian tới.
     
    Apple bổ nhiệm CEO mới thay cho Steve Jobs
     
    Thật khó để có thể tưởng tượng một Apple thiếu mất Steve Jobs sẽ phát triển ra sao. Trong quá khứ đã có thời gian Quả táo sa sút trầm trọng khi thiếu đi nhạc trưởng tài năng này.
     
     
    Thực tế thì Apple đang buộc phải tìm người thay thế vị trí CEO của Steve Jobs bởi ông này đang bị bệnh ung thư. Mặc dù vẫn xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn của công ty và vẫn đang điều hành tốt nhưng rất có thể người đàn ông tài ba này sẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài để hồi phục sức khoẻ.

    Tham khảo: Business Insider
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ