Apple Store "Tàu" bị bắt phải đóng cửa

    PV, Hồng Nhung 

    Sau sự việc Apple Store nhái ở Trung Quốc bị phát tán trên mạng, chính quyền tỉnh Côn Minh, Trung Quốc bắt đầu kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử ở nơi này.

    Theo báo cáo của Metropolitan Times đăng trên trang chủ của tỉnh Côn Minh hôm thứ 2 thì Sở Thương Mại và Công nghiệp tỉnh Côn Minh đã tiến hành điều tra hơn 300 cửa hàng điện tử ở 4 quận lớn trong thành phố này ngay sau khi một blogger viết về các cửa hàng Apple nhái hôm thứ 4 vừa qua.

    Blogger BirdAbroad cho biết cô nhận ra các cửa hàng này là giả nhờ vào biển hiệu của cửa hàng. Trên blog của mình, cô cho biết các cửa hàng chính hãng Apple không hề có chữ trên biển hiệu mà chỉ có biểu tượng quả táo trên lối vào chính. Các cửa hàng giả có chữ "Apple Store" trên biển hiệu, và thậm chí một cửa hàng còn viết sai chính tả.

    Cửa hàng Aple Store nhái thậm chí còn viết sai chính tả biển hiệu.

    Kết quả của cuộc điều tra cho thấy có đến 5 cửa hàng Apple nhái treo biển hiệu và logo của Apple. 2 trong số đó bị buộc phải đóng cửa vì thiếu giấy phép kinh doanh.

    Cả 5 cửa hàng đều bán các sản phẩm chính hãng của Apple, tuy nhiên không được sự cho phép của Apple.

    Tờ Metropolitan Times cũng cho biết các cửa hàng ở Côn Minh vi phạm luật bản quyền và quyền sở hữu. Trong 8 tháng điều tra tính đến tháng 6 năm nay, các nhà chức trách đã phát hiện tới 124 vụ liên quan đến vi phạm quyền sở hữu và bán hàng giả. Số hàng hóa bị tịch thu có giá trị lên đến 2 triệu USD.

    Theo tờ báo mạng Reuters thì luật Trung Quốc cấm các công ty sao chép "hình ảnh" của các cửa hàng công ty khác, tuy nhiên luật lệ này không mang nhiều tính bắt buộc.

    Reuters cũng cho biết Apple mới chỉ công nhận Bắc Kinh và Thượng Hải là 2 thành phố hiện nay ở Trung Quốc có các cửa hàng chính hãng Apple. Apple từ chối bình luận về các cửa hàng nhái ở Côn Minh này.

    Tham khảo Zdnetasia
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ