Bộ giáp tương lại của IronMan sẽ không còn quá xa vời

    Mr.Derpy,  

    (GenK.vn) - Với bộ giáp này con người trong tương lai sẽ có thể mang vác những vật nặng hơn, chạy nhanh hơn và làm được những điều không tưởng.

    Super-Strength Robot Suits Are Now Being Used in Real Life
    Người đàn ông trong hình có thể xách một miếng kim loại nặng tới 31.5 kg như đi chợ. Nhờ có một bộ quần áo đặc biệt, sức mạnh của con người được gia tăng rõ rệt.

    Theo báo cáo của New Scientist, tập đoàn công nghiệp Daewoo vừa cho thử nghiệm một loại khung xương ngoài giúp gia tăng đáng kể sức mạnh cho người mặc. Theo dự tính, sau khi thử nghiệm thành công, bộ khung xương này sẽ được sử dụng trên các bến tàu của Hàn Quốc cho các công nhân bốc vác.

    Bộ giáp vừa vặn với những người cao từ 1.6m cho đến 1.85m. Bộ giáp được thiết kế phù hợp các cử động bình thường của con người, tuy nhiên được tích hợp thêm khả năng hỗ trợ vận động bằng thủy lực thông qua lớp khung xương bằng hợp kim nhôm và thép. Nó cho phép người sử dụng đi lại với tốc độ bình thường, kể cả khi mang vác các đồ vật nặng lên tới 32kg. Trong tương lai, bộ giáp sẽ được nâng cấp, giúp nâng các vật nặng lên tới 91kg, giúp đỡ các công nhân mang vác các chi tiết máy nặng nề, nâng cao năng suất lao động. Bộ giáp có thể hoạt động 3 tiếng đồng hồ chỉ trong một lần sạc..

    Tuy nhiên, bộ giáp vẫn còn một số hạn chế. Nó không hoạt động ổn định trong các bề mặt trơn trượt hay không bằng phẳng và chưa cho phép người dùng có các cử động xoắn. Nhưng dù sao đây cũng là một bước tiến lớn, tương lại về một bộ giáp hoàn chỉnh như Iron Man sẽ không còn quá xa xôi.

    Tham khảo: Gizmodo.com

    >>Quân đội Pháp được trang bị xe thiết giáp thế hệ mới

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ