Các trường học bắt đầu cấm smartwatch để tránh gian lận trong thi cử

    TVD,  

    Với một thiết bị như đồng hồ thông minh, các thí sinh có thể dễ dàng quay cóp tài liệu đã được lưu bên trong hoặc nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài mà giám thị không hề hay biết.

    Việc cấm sử dụng điện thoại di động trong phòng thi đã được áp dụng từ rất lâu, tuy nhiên với sự phát triển của các thiết bị đeo thông minh thì học sinh và sinh viên ngày nay lại có thêm nhiều chiêu trò mới. Với một thiết bị như đồng hồ thông minh, các thí sinh có thể dễ dàng quay cóp tài liệu đã được lưu bên trong hoặc kết nối với smartphone để trong túi và nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài mà giám thị không hề hay biết.

    Chính vì vậy, mới đây các trường học tại Anh đã tuyên bố cấm các thí sinh sử dụng đồng hồ thông minh trong các kỳ thi. Tuy nhiên do những chiếc smartwatch hiện nay có bề ngoài rất giống với những chiếc đồng hồ đeo tay thông thường, do đó các giám thị rất khó để kiểm tra hết tất cả đồng hồ của thí sinh có phải smartwatch hay không. Điều này gây ra nhiều bất cập trong quy định mới này, rất có thể trong thời gian tới các thí sinh sẽ không được sử dụng đồng hồ đeo tay nữa.

    ASUS ZenWatch

    Hiện tại đã có khá nhiều trường đại học tại Anh áp dụng quy định này, trong đó có những trường đại học danh giá như University of London và London's City University.

    Còn ở Việt Nam, vẫn chưa có quy định chính thức nào về việc có được mang đồng hồ thông minh vào phòng thi hay không. Tuy nhiên trong quy chế thi cử có ghi rõ:

    “Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng gây nguy hại khác. Không được hút thuốc trong phòng thi”.

    Trong khi đó đồng hồ thông minh nằm trong diện phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin và chứa đựng thông tin. Vì vậy việc mang smartwatch vào phòng thi là trái với quy định.

    Tham khảo: engadget

    >>Công nghệ phòng chống tiêu cực trong thi cử của Mỹ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ