Camera Restricta: Máy ảnh không cho phép người dùng chụp ảnh

    PV,  

    Với Camera Restricta, một ngày nào đó bạn sẽ không thể chụp thêm bất cứ bức ảnh nào về ngôi nhà của bạn.

    Chụp ảnh đang trở thành thú vui không thể thiếu của mọi người. Hàng ngày, những bức ảnh chụp địa điểm nổi tiếng, chụp thức ăn, ảnh tự sướng tràn ngập trên Facebook, Instagram. Người chụp thì vui khi được chia sẻ nhưng người xem thì ngày càng mệt mỏi.

    Do vậy, Philipp Schmitt, nhà thiết kế người Đức, đã phát triển một camera chỉ cho phép người chụp ảnh những địa điểm ít người chụp.

    Hiện Camera Restrica của Philipp mới ở dạng nguyên mẫu, anh đang nghiên cứu để tích hợp bảm biến và ống kính để máy có thể chụp ảnh. Bên trong máy có một smartphone với nhiệm vụ thu thập dữ liệu GPS từ Flickr và Panoramio để xác định mức phổ biến của địa điểm. Nếu nó xác định đã có 35 bức ảnh tại một vị trí nhất định, cách chỗ bạn đang đứng 35 mét về bất kỳ hướng nào, nó sẽ khoá kính ngắm và thu nút chụp vào trong để bạn không thể chụp ảnh. Trên màn hình của máy sẽ hiển thị số lượng bức ảnh đã được chụp tại vị trí đó và camera cũng phát ra một âm thanh thúc đẩy bạn di chuyển tiếp.

    Trong tương lai, Camera Restricta có thể không phát triển thành một camera mà bạn có thể mua. Chức năng của nó có thể được phát hành dưới dạng phần mềm biến smartphone của bạn thành một Camera Restricta. Ngoài ra, chính phủ hoặc các tổ chức có thể sử dụng công nghệ này để hạn chế mọi người chụp ảnh các toà nhà hoặc tác phẩm điêu khắc có bản quyền tại những nơi công cộng.

    Camera Restricta sẽ góp phần hạn chế sự bùng nổ của nhiếp ảnh kỹ thuật số, tăng giá trị của những bức ảnh gốc và tạo ra những cảm giác mới như phấn khích khi trở thành người chụp bức ảnh đầu tiên hoặc cuối cùng của một địa điểm.

    (Tham khảo Wired)

    Theo Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ