Chờ đợi gì ở sự kiện CES 2016

    PV,  

    Chỉ ít ngày nữa, Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2016 sẽ khai mạc tại Las Vegas. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện hứa hẹn đem đến nhiều sản phẩm hấp dẫn và thú vị.

    Chỉ một vài ngày nữa, báo chí nước ngoài sẽ lại “nóng lên” với một sự kiện công nghệ có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại Las Vegas, Mỹ. Đây sẽ là nơi hội tụ của nhiều công ty công nghệ đến từ Mỹ và cả những quốc gia xa xôi để trình diễn những sản phẩm phần cứng, dịch vụ tốt nhất, mới nhất của mình.

    Hãy cùng điểm qua xem CES 2016 có gì hấp dẫn đáng để bạn lưu tâm:

    Gương mặt mới của CES

    CES từng là triển lãm hàng điện tử “nóng” nhất trong năm với sự góp mặt của nhiều ông lớn. Trong khi đó, triển lãm đi động toàn cầu MWC diễn ra sau đó vài tuần thì “chìm” hơn và kén chọn người tham gia hơn một chút bởi nhiều ông lớn có xu hướng để dành sản phẩm cho sự kiện ra mắt mùa xuân riêng của hãng. IFA lại khiến mùa hè thêm “nhiệt” khi đem đến nhiều sản phẩm chất lượng cao.

    Triển lãm CES năm ngoái đem đến nhiều thiết bị phần cứng và chỉ một số ít smartphone thực sự nổi bật. Có lẽ chiếc điện thoại hấp dẫn nhất tại CES năm ngoái là LG G Flex 2 với chip Snapdragon 810 và màn hình cong ấn tượng. Thế nhưng thật đáng tiếc, theo một số thông tin gần đây, thế hệ tiếp theo của chiếc LG G Flex sẽ xuất hiện muộn hơn vài tháng so với thông lệ và có lẽ chúng ta sẽ không được chứng kiến màn ra mắt của một sản phẩm cong mềm mại nào đến từ LG trong CES 2016.

    Vậy những ông lớn trong làng công nghệ sẽ đem gì đến CES năm nay?

    LG là một trong số những nhà sản xuất thích “công khai rò rỉ” các sản phẩm của mình trước thềm sự kiện. Trong sự kiện CES tới, hãng sẽ đem đến thế hệ tiếp theo của sản phẩm Tone Infimin Bluetooth và SmartThinQ Hub, một loại tai nghe Bluetooth và một mẫu loa không dây hình trụ.

    Ngoài ra, LG cũng sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm khác, ví dụ như một chiếc TV mới (sử dụng hệ điều hành webOS 3.0) tới một robot hút bụi thực tế tăng cường điều khiển bằng smartphone.

    Samsung cũng là một ông lớn nữa đáng lưu tâm trong sự kiện này. Đương nhiên gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ không mang tới CES bất cứ một chiếc điện thoại siêu phẩm nào mà chỉ là các thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng thông minh với nhiều tính năng kết nối mới.

    Một trong số đó có thể kể đến dòng sản phẩm được phát triển từ bộ phận C-Lab, bao gồm một chiếc thắt lưng thông minh hay một bộ điều khiển bằng tay dành cho các ứng dụng thực tế ảo và công nghệ truyền audio mới.

    Cũng có thể trong sự kiện này chúng ta sẽ có cái nhìn cận cảnh về những smartphone thuộc seri A. Mặc dù có nhiều tin đồn về việc chiếc S7 sẽ ra đời sớm hơn trong năm nay nhưng chắc chắn chẳng ai dại mà đặt cược vào sự xuất hiện của Galaxy S7 trong sự kiện diễn ra ở Las Vegas tới.

    Dự định ban đầu của Sony là sẽ đem đến CES một loạt những sản phẩm khác nhau từ TV, camera tới thiết bị thực tế ảo và loa. Sony cũng sẽ trình diễn một chiếc điện thoại nhưng có lẽ đây không phải là lễ ra mắt của một sản phẩm mới tinh nào đó mà chỉ là sự “nhấn nhá” của những thiết bị đã ra mắt trước đó.

    Chúng ta đã nghe nhiều tin đồn về chiếc Z5 Ultra và cả Z6 Lite nhưng chưa có bất cứ thông tin nào rõ ràng. Và biết đâu đấy, Sony lại đem đến CES cả một chiếc smartwatch thì sao!

    Khi nhắc đến HTC, sự có mặt của hãng tại CES thường là để giới thiệu các loại phụ kiện. Sản phẩm hấp dẫn nhất không thể không nhắc đến chính là thiết bị thực tế ảo Vive VR với sự hợp tác của hãng Valve.

    HTC còn cho biết, hãng sẽ công bố về một đột phá công nghệ lớn cho sản phẩm Vive. Chính sự úp mở này lại càng khiến chúng ta thêm phần tò mò. Ngoài thiết bị này, chắc chắn HTC sẽ còn giới thiệu nhiều thiết bị đeo và công nghệ luyện tập sức khỏe.

    Huawei hy vọng CES sẽ là dịp để mở rộng thị trường sang các nước châu Âu. Theo nhiều tin đồn, Huawei sẽ giới thiệu một mẫu đồng hồ thông minh dành riêng cho phái nữ kèm theo màn giới thiệu của chiếc Mate 8. Ngoài ra, chắc chắn sẽ có nhiều phụ kiện tầm trung với mẫu mã đẹp xuất hiện tại gian hàng của Huawei ở CES.

    Nhiều hơn smartphone

    Không chỉ là “điểm hẹn” những siêu phẩm, CES 2016 hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của nhiều công nghệ hàng đầu với nhiều danh mục như đồng hồ thông minh, thiết bị đeo, kính thực tế ảo… Vì vậy, dù không có nhiều smartphone siêu phẩm thì bạn cũng đừng bỏ lỡ sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới này.

    Theo ictnews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ