Doanh số đồng hồ Pebble đạt 400.000 chiếc

    MT,  

    (GenK.vn) - Doanh số ấn tượng đối với 1 công ty đi lên từ trang góp vốn Kickstarter.

    Pebble là một startup nổi lên từ năm 2012, khi hãng ra mắt dự án đồng hồ thông minh Pebble trên trang góp vốn Kickstarter (tháng 4/2012). Thời điểm đó, Pebble chỉ đặt mục tiêu thu về 100.000 USD lấy vốn sản xuất, nhưng cuối cùng chiến dịch góp vốn đã thành công ngoài sức tưởng tượng với hơn 10 triệu USD được người dùng quyên góp. Mới đây, CEO Eric Migicovsky của hãng này cho chúng ta biết thêm một số thông tin về chiếc smartwatch này, bao gồm doanh số bán kể từ khi sản phẩm lên kệ.

    Pebble

    Theo đó, kể từ khi lên kệ vào tháng Một năm ngoái, Pebble đã bán được 400.000 chiếc, đem về cho công ty doanh thu khoảng gần 60 triệu USD. Theo Theverge, doanh số này đã bao gồm cả các smartwatch bán cho 85.000 người đặt hàng trước sản phẩm này trên Kickstarter, và cả Pebble Steel - phiên bản Pebble thứ 2 vừa ra mắt đầu năm nay.

    Pebble cũng ra mắt kho ứng dụng riêng vào cuối năm ngoái, và hiện smartwatch này đã có hơn 1000 ứng dụng, cùng với đó là 12.000 lập trình viên đã đăng kí để viết ứng dụng cho Pebble. Migicovsky cũng cho biết rằng công ty sẽ nghiên cứu cho công nghệ màn hình mới, như màn hình cong, cũng như tìm cách tăng thời lượng pin cho sản phẩm (hiện tại khoảng 3 - 5 ngày) trong các phiên bản tương lai, tuy nhiên cho tới nay thì chúng ta chưa có thông tin cụ thể gì. Dù sao đi nữa, trong tương lai Pebble cũng sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn so với trước đây. Google đã chính thức bước chân vào thị trường này với Android Wear, còn các đối tác của Google như Motorola, LG...cũng sắp ra mắt smartwatch riêng.

    Tổng hợp

    NỔI BẬT TRANG CHỦ