Người Việt có mua Apple Watch với giá gần 10 triệu đồng ?

    Yến Thanh,  

    Chắc chắn, với giới công nghệ, Watch của Táo Khuyết sẽ là 1 thiết bị đáng trải nghiệm, tuy nhiên, người dùng Việt Nam hay cụ thể là giới trẻ trong nước, họ nghĩ gì về Apple Watch trước ngày công bố?

    Có thể nói, trong khoảng 1 năm trở lại đây, lĩnh vực smartwatch đang ngày càng được đào sâu và khai thác, thay vì chỉ được coi là công nghệ "xếp xó" trong tương lai. Nếu cùng vào thời điểm này năm ngoái, khi nhắc tới smartwatch, người ta chỉ hiểu đây là 1 chiếc đồng hồ điện tử, được tích hợp những tính năng viển vông.

    Tuy nhiên, trong năm 2015 này, mọi chuyện lại có thể hoàn toàn thay đổi. Smartwatch đã được nâng cấp cũng như cải tiến rất nhiều kể từ thiết kế cho tới công nghệ. Ngay cả những đại gia như Samsung hay Apple cũng bắt đầu nhòm ngó tới thị trường đầy màu mỡ này. Và tại sự kiện Spring Foward vào ngày 9/3 tới (tức 0h ngày 10/3 theo giờ Việt Nam), Apple sẽ chính thức công bố thiết bị đeo đầu tiên của hãng là Apple Watch.

    Đây được kỳ vọng là 1 sản phẩm sẽ định hướng thị trường smartwatch trong tương lai - giống như cách mà Apple đã tạo ra "làn sóng" iPhone và iOS mạnh mẽ như ngày nay. Chắc chắn, với giới công nghệ, Watch của Táo Khuyết sẽ là 1 thiết bị đáng trải nghiệm, tuy nhiên, người dùng Việt Nam hay cụ thể là giới trẻ trong nước, họ nghĩ gì về Apple Watch trước ngày công bố?

    Liệu rằng sản phẩm này có được đón nhận nồng nhiệt như iPhone, giúp đem về doanh thu khủng cho Táo Khuyết, hay sẽ trở thành nỗi thất vọng của hãng này trong những ngày đầu năm 2015? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài phóng sự sau đây!

     

    Apple Watch: vẫn còn lạ lẫm

    Trái với những chiếc iPhone đang trở thành một trong những món hàng hot trên thị trường di động Việt, thì smartwatch hay cụ thể là Apple Watch vẫn còn là một sản phẩm xa lạ với đại đa số người dùng trong nước. Phần lớn những người trẻ tuổi đều chỉ nghe hoặc tìm hiểu rất sơ qua về thiết bị đeo này. Tất nhiên, đây là điều dễ hiểu bởi trên thực tế Watch còn chưa được Apple tung ra phiên bản thương mại đầu tiên.

    "Mình cũng chỉ nghe loáng thoáng về Apple, cũng chưa biết nó làm được những gì, nhưng nhìn vào thiết kế thì mình thấy đẹp", bạn Thủy (Quang Trung, Hà Nội) chia sẻ, "Theo mình, đồng hồ thường được coi là một sản phẩm mang tính thời trang, nên cũng chẳng cần quá nhiều tính năng gì đặc biệt, đẹp là được, cùng lắm, mình chỉ cần xem tin nhắn hoặc nghe gọi để đỡ phải rút điện thoại là vừa."

    Còn theo anh Tuấn (Hà Đông, Hà Nội) - một tín đồ của hệ điều hành Android: "Mình đã nghe về Apple Watch, nhưng ngoài thiết kế có gì đó khang khác, mình thấy nó chẳng hơn gì chiếc Gear mà Samsung làm ra. Nếu Apple Watch được công bố trong 1-2 ngày tới, có thể người ta mua nó vì cái đẹp, vì thương hiệu nhưng chắc chắn chưa thể gây sốt."

    Chị Hoa (Kim Mã, Hà Nội) cho rằng: "Mình thực sự chưa từng nghe về đồng hồ thông minh của Apple, dù mình đang dùng 1 chiếc iPhone. Qua những hình ảnh minh họa, mình thấy nó cũng khá thời trang, chắc chắn sẽ có nhiều tính năng hay, nhưng để mua 1 sản phẩm không nhất thiết phải có như vậy, mình nghĩ là người mua sẽ cần phải cân nhắc nhiều."

    Qua đó, có thể thấy, cách mà người dùng tiếp cận thông tin về các thiết bị đeo thông minh như Apple Watch vẫn còn khá sơ sài, một vài người dùng thậm chí cũng chưa nắm được những tính năng cơ bản của chiếc smartwatch này. Do đó, dù có thể cho ra một phiên bản thương mại, Apple Watch sẽ cần rất nhiều thời gian và các chiến dịch quảng cáo để khiến người dùng phải "thèm khát" thiết bị này.

    Sang, đẹp nhưng có đáng mua?

    Theo nhận định chung của các bạn trẻ, với mức giá thấp nhất là 349 USD - tương đương khoảng 7,5 triệu đồng và khi về tới Việt Nam, Apple Watch có thể được chào bán với mức giá 9 triệu đồng thì đây là 1 thiết bị có thể xếp vào dạng "sang" - khá kén người sử dụng bởi mức giá cao. Ngay cả các tín đồ của iPhone - những người tôn sùng thương hiệu Apple cũng phải cân nhắc về mức giá của sản phẩm này.

    Anh Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng: "Là một người dùng iPhone, mình cũng rất đắn đo trong việc mua chiếc về Apple Watch dù nó có được bán ra tại Việt Nam, nhưng nếu đây là một sản phẩm thực sự hữu ích, mình sẽ cân nhắc. Còn ở thời điểm hiện tại, chắc chắn mình sẽ chờ những đánh giá, trải nghiệm từ các chuyên gia của Việt Nam."

    "Tất nhiên rồi, mình sẽ mua chứ. Mình cảm nhận đây là 1 sản phẩm rất sang trọng, rất thời trang. Theo mình nghĩ, với những người chơi đồng hồ, việc bỏ ra 1 số tiền như vậy để mua một chiếc đồng hồ thông minh và đẹp là rất bình thường", chị Thơm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

    Còn như chị Hải (Tây Sơn, Hà Nội): "Với những sinh viên như mình, việc tích góp để tậu một chiếc iPhone là điều hoàn toàn có thể, nhưng với một chiếc đồng hồ thông minh, mình nghĩ là sẽ rất khó. Bởi với một chiếc điện thoại, mọi nhu cầu của mình đều được đáp ứng. Mình chắc chắn sẽ không bỏ ra thêm một số tiền lớn để sở hữu một sản phẩm không có gì ngoài thiết kế bề ngoài."

    Tóm lại, qua những nhận định chủ quan từ phía ngườ dùng trẻ, dù là đối tượng chính của những chiếc iPhone, nhưng Apple Watch vẫn còn là 1 lựa chọn quá xa xỉ. Với mức giá ngang ngửa 1 chiếc iPhone "xách tay", sẽ chẳng có lý gì, để người dùng "tậu thêm" 1 sản phẩm không mấy nổi bật.

    Đành rằng, chiếc Apple Watch đem lại cho người dùng vẻ sang trọng với thiết kế thời trang, nhưng để chiếm trọn trái tim của những "thượng đế", có lẽ Táo Khuyết và CEO Tim Cook sẽ còn phải cải tiến thiết bị đeo này thật nhiều. Tất nhiên, nói đi thì phải nói lại, phải có những sản phẩm hạng 2 thì chúng ta mới có thể sở hữu những sản phẩm hạng nhất.

    Sau những gạch đá của dư luận, Apple Watch liệu có còn chỗ đứng?

    Mặc dù Apple Watch được công bố vào tháng 9 năm ngoái, nhưng việc rời thời điểm công bố tới tháng 3 năm nay là một điểm trừ rất lớn cho chiếc đồng hồ thông minh này. Sau nửa năm được biết đến, Apple Watch tiếp cận người dùng toàn thế giới chủ yếu chỉ qua hình ảnh, rất ít người được tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và hầu hết những nhận xét là sự chê bai. 

    Hình ảnh của Apple Watch bị cho là có thiết kế đơn điệu, thậm chí là "xấu", công nghệ không có sự đổi mới, màn hình sắp xếp rối mắt… Tuy nhiên, qua phóng sự với người dùng trẻ tuổi tại Việt Nam, có tới 60% người dùng khi được hỏi đồng ý sẽ cho Apple Watch 1 cơ hội được nằm trên tay họ, do đó, apple watch rõ ràng vẫn có khả năng sẽ thay đổi cục diện của thế giới smartwatch đang "đâm đầu vào tường" như hiện nay

    Câu chuyện dường như đang lặp lại giống với sự kiện iPhone 6 và iPhone 6 Plus ra mắt, trước đó khi thiết kế 2 sản phẩm này bị rò rỉ, đã có không ít những chê bai, bàn tán, tuy nhiên doanh thu đến từ 2 “đứa con cưng” này của Tim Cook lại đạt mức kỷ lục nhất từ trước đến giờ. Chúng ta cùng hy vọng rằng, sau khi ra mắt, Apple Watch sẽ là một sản phẩm tiềm năng, vực dậy thị trường đồng hồ thông minh vốn dĩ đang hết sức ảm đạm. Chúng tôi tin rằng, lần ra quân này của “ông lớn” Apple chắc chắn sẽ không làm người dùng phải thất vọng.

    Hãy cùng chúng tôi hướng tới sự kiện Spring Foward của Apple vào đêm mai để hiểu rõ hơn về thiết bị đeo này. Biết đâu, Táo Khuyết sẽ lại dành tặng người dùng những món quà "bất ngờ" với chiếc Apple Watch đầu tiên của mình?

    Video: Thảo Nguyễn

    Quay phim: Vũ Trần

    >> Xuất hiện website hỗ trợ tùy biến Apple Watch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ