Google Glass phiên bản thứ hai: sự thật hay một câu chuyện xa vời?

    Billvn,  

    Liệu Google có phát hành phiên bản tiếp theo của Google Glass hay không?

    Google Glass là một dự án nhiều tham vọng của Google nhằm mang đến cho người dùng một thiết bị đeo giúp họ kiểm soát tốt mọi việc trong cuộc sống. Tuy nhiên, thất bại với phiên bản đầu tiên khiến không ít người hoài nghi về tính khả thi của thiết bị này mặc dù Google cho biết họ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện dự án này trong thời gian tới.

    Gần đây, thông tin về thế hệ Google Glass tiếp theo đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của FCC kèm theo những thông số kỹ thuật của thiết bị này. Tuy nhiên, xung quanh thiết bị này vẫn còn nhiều ý kiến, nhiều dự đoán trái chiều.

    Trang Pocket-lint vừa phát hành một bài viết nhằm giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn xung quanh dự án Google Glass cũng như là liệu có phiên bản thứ hai của thiết bị này trong thời gian ngắn tới hay không.

    Google Glass là gì?

    Google Glass là một thiết bị đeo thông minh được thiết kế với dạng kính đeo nhằm giúp người dùng kết nối với tất cả các cơ sở dữ liệu ở nơi họ đến. Một phiên bản thử nghiệm của Google Glass với giá 1500 USD đã được bán ra cho một số người dùng cũng như các nhà lập trình và theo các tin đồn gần đây thì phiên bản tiếp theo cũng đã được Google lên kế hoạch cho thời gian tới.

    Project Glass

    Ý tưởng về Glass được Google giới thiệu lần đầu tiên trong một đoạn video concept vào tháng Tư năm 2012. Đoạn video mô tả hoạt động trong ngày của một người đeo chiếc kính thông minh của Google tại trung tâm thành phố New York.

     

    Phiên bản thử nghiệm đầu tiên của thiết bị này gọi là Project Glass được trình làng tại sự kiện Google I/O 2012.

    Chương trình Explorer

    Chương trình này được Google ra mắt tại Mỹ vào năm 2013 cho phép các nhà phát triển mua một chiếc kính Google Glass với giá 1500 USD. Họ nhận được các thiết bị đầu tiên vào năm 2014. Từ đây cũng bắt đầu những lo ngại về tính riêng tư của người khác có thể bị xâm phạm bởi Google Glass và thuật ngữ "glasshole" (dùng để chỉ những người sử dụng Google Glass với những mục đích phi pháp) đã xuất hiện.

    Tony Fadell

    Đầu năm 2015, nhóm nghiên cứu Google Glass đã tách khỏi Google X và Tony Fadell, Giám đốc điều hành của Nest (công ty được mua lại bởi Google) trở thành người đứng đầu dự án. Google cho biết quá trình chuyển đổi này là một phần trong dự án của họ nhưng nhiều nguồn tin trong đó có BBC thì cho rằng Google Glass đã bị "khai tử".

    Và Google Glass 2 đang được xây dựng?

    Đây là tất cả thông tin mà chúng ta biết cho tới thời điểm này.

    Dự án Google Glass quá quan trọng

    Eric Schmidt, Chủ tịch của Google đã nói với tờ Wall Street Journal (vào tháng 3 năm 2015) rằng công ty sẽ không từ bỏ Google Glass vì "nó quá quan trọng". Công ty chỉ đơn thuần là dừng chương trình Explorer với ý tưởng tách Google Glass ra khỏi Google X và trở thành một dự án độc lập.

    Tony Fadell được bổ nhiệm lãnh đạo dự án Google Glass với mục đích làm cho nó sẵn sàng đến tay người dùng. Schmidt giải thích:"Đó là một nền tảng lớn và rất cơ bản cho Google. Chúng tôi chỉ kết thúc chương trình Explorer và việc cho rằng chúng tôi khai tử Google Glass là không chính xác".

    Fadell cho biết không có gì là bất biến, thế hệ Google Glass tiếp theo sẵn sàng thay thế các công nghệ không phù hợp từ sản phẩm đầu tiên, cho dù Google đã đổ bao nhiêu tiền vào việc nghiên cứu công nghệ này đi chăng nữa.

    Luxottica

    Theo Wall Street Journal, CEO của hãng đồng hồ Ý Luxottica, một trong những đối tác của Google Glass cho biết thế hệ tiếp theo của thiết bị này sẽ sớm ra mắt và công ty vẫn đang tiếp tục hợp tác để giúp Google tạo ra những thiết bị đeo vừa thông minh vừa mang tính thời trang. Ông cho biết rằng thế hệ Google Glass thứ hai đang được hoàn thiện và thậm chí ý tưởng của Google Glass 3 cũng đã được phía Google đề cập đến.

    Nhiệm vụ của Luxottica là làm thế nào để người dùng muốn mua và sử dụng Google Glass dựa trên thiết kế thời trang của nó.

    Những tính năng nào có thể được trang bị cho Google Glass 2?

    Đầu tháng 7, Droid Life đã tiết lộ về thông tin liên quan đến một thiết bị có thể là Google Glass 2 vừa xuất hiện trên website của FCC (Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ). Mặc dù bản đăng ký của Google trên FCC chưa thể hiện rõ đây là điện thoại thông minh hay thiết bị đeo nhưng có nhiều dấu hiệu để suy đoán đây là Google Glass thế hệ tiếp theo. Đầu tiên là việc thiết bị hỗ trợ các kết nối BLUETOOTH & DTS/UNII a/b/g/n/ac, WiFi 802.11a/b/g/n/ac… và đặc biệt nó có tên mã là "GG1" (ám chỉ đây là phiên bản thương mại đầu tiên của Google Glass).

    Droid Life cũng lưu ý đến giao diện hiển thị thông tin của thiết bị trên website FCC là một hình vuông màu đen, giống như là mặt kính của Google Glass.

    Sử dụng vi xử lí Intel?

    Wall Street Journal tuyên bố Google đã bỏ rơi bộ xử lý Texas Instrument có trong phiên bản đầu tiên của Google Glass để thay thế bằng một bộ xử lí mới của Intel.

    Khi nào Google Glass 2 ra mắt?

    Google Glass 2 được đồn sẽ ra mắt vào sự kiện Google I/O 2015 nhưng cuối cùng điều này đã không xảy ra. Mọi thông tin về thời điểm xuất hiện của Google Glass 2 hiện vẫn đang là một "bài toán bí ẩn" với giới công nghệ.

    Bạn tin rằng sẽ có một phiên bản Google Glass tiếp theo được phát hành chứ?

    Tham khảo: Pocket-lint

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày