Không chỉ dùng tay, Apple Watch còn được nhiều người điều khiển bằng... mũi

    Tuấn Anh,  

    Một việc tưởng chừng khó tin nhưng lại được nhiều người sử dụng.

    Chúng ta đều cho rằng dùng tay để tương tác với màn hình cảm ứng là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên nó không hoàn toàn đúng với trường hợp của chiếc Apple Watch.

    Theo một cuộc khảo sát mới đây của Wristly được thực hiện trong thời gian 8 tháng với hơn một nghìn người dùng Apple Watch, có tới gần một nửa trong số họ thừa nhận rằng đã từng dùng chính chiếc mũi của mình để tương tác với đồng hồ thông minh.

    Cụ thể hơn, với 1.040 người dùng Apple Watch tham gia khảo sát, có 46% cho biết họ từng tương tác với thiết bị bằng mũi và 28% nói rằng họ chưa dùng nhưng muốn thử cách điều khiển này.

    Lý giải về điều này, trên một số diễn đàn thảo luận nói rằng mũi là lựa chọn tốt nhất khi một tay đã đeo Apple Watch và tay kia không thể điều khiển (ví dụ đang cầm đồ vật hoặc đeo găng tay). Tuy nhiên với việc điều khiển bằng mũi, người dùng chỉ có thể thực hiện một số tác vụ đơn giản như xem giờ, xem thông báo.

    Tham khảo QZ

    NỔI BẬT TRANG CHỦ