Máy chơi game PS Vita của Sony đã có thể gọi điện thoại

    Tuấn Anh, Tuấn Anh 

    Mới đây, Sony đã bắt tay với Skype để cho ra đời Skype App cho Vita. Và chỉ với vài bước đơn giản như dưới đây, người dùng đã có thể sở hữu một “điện thoại” chơi game cực đỉnh

    Nội dung đáng chú ý:
     
    - Mới đây, Sony đã bắt tay với Skype để cho ra đời Skype App cho Vita.
    - Thực tế với 35 USD (khoảng 700.000 VNĐ) mỗi tháng, người dùng có thể dùng Vita như một chiếc di động thoải mái.
     
     
    PlayStation luôn là một cái tên rất hot với người yêu công nghệ. Vì thế mà các game thủ luôn sục sôi mỗi khi nghe tin Sony sắp ra mắt một thành viên mới trong đại gia đình PlayStation. Tuy nhiên, trong thời đại của smartphone thì dòng máy PSP và cả PS3 cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Người dùng có xu hướng chuyển dần sang chơi game trên thiết bị di động vì sự tiện lợi của nó đem lại. Không chỉ vậy, đồ họa trên smartphone ngày nay cũng không kém cạnh gì các thiết bị chơi game cầm tay di động. Nhưng SE Xperia Play ra đời cách đây ít lâu đã không đem lại thành công như mong đợi của Sony. Đơn giản vì những game trên Android không thể nào đọ được về chất lượng và sức hút như game trên PSP.
     
     
    Sony vẫn luôn có lượng fan trung thành đông đảo của riêng mình, những người sẵn sàng mang theo chiếc PSP mập mạp theo mình để chơi game.  PlayStation Vita không những được kế thừa kho game khổng lồ từ những người anh đi trước, mà còn được Sony trang bị những tính năng kết nối thời thượng. Người dùng có thể lắp Sim 3G vào máy để chơi game online và lướt Web. Đáng tiếc là tính năng gọi điện thoại  đã không được Sony tích hợp vào máy.
     
    Trông thật oách phải không?
     
    Tuy nhiên, đứng trước việc bị cạnh tranh gay gắt từ các smartphone, Sony đã mở đường cho người dùng có thể biến Vita thành một PlayStation Phone đích thực. Mới đây, Sony đã bắt tay với Skype để cho ra đời Skype App cho Vita. Và chỉ với vài bước đơn giản như dưới đây, người dùng đã có thể sở hữu một “điện thoại” chơi game cực đỉnh.
     
    Các dụng cụ cần thiết
     
    Đầu tiên bạn cần có phiên bản 3G của PS Vita, thiết bị có giá đắt hơn 50 USD (khoảng 1 triệu VNĐ) so với phiên bản WiFi. Thứ hai là một sim 3G, loại trả trước hay trả sau đều được. Trong bài viết này, chiếc Vita được thử nghiệm chạy sim của nhà mạng AT&T (Mỹ).
     
    Sử dụng Skype để gọi điện sẽ tốn khoảng 1Mb cho 1 phút thoại. Vì vậy, người dùng sẽ tốn khoảng 3Gb cho 50 tiếng thoại. Nếu bạn thường xuyên ở trong vùng có phủ sóng WiFi thì có thể sử dụng kết nối này để gọi Skype cũng được. Tuy nhiên, khi dùng WiFi sẽ không hiển thị được số điện thoại như khi dùng 3G.
     
    Một điều đáng lưu ý là dùng Skype với kết nối 3G để gọi điện sẽ ngốn của bạn rất nhiều dung lượng so với điện thoại thông thường. Nếu bạn gọi thoại với  Vita bằng 3G thì sẽ tốn 3 lần so với  dùng điện thoại di động, con số này sẽ là 30 lần nếu bạn gọi video call. Vì thế hãy thận trọng khi dùng Vita để gọi điện nếu bạn không muốn nhanh chóng bị rỗng túi.
     
    Thực hiện cuộc gọi thoại đến các điện thoại thông thường
     
    Ngoài khả năng thực hiện gọi thoại giữa các account Skype với nhau, người dùng còn có thể dùng PS Vita để gọi đến các điện thoại thông thường. Rất may là phí gọi thoại bằng Skype khá là dễ chịu. Nếu bạn ở Mỹ và Canada thì sẽ chỉ mất 3 USD (khoảng 60.000 VNĐ) một tháng để gọi thả ga trong giới hạn 2 vùng lãnh thổ này. Còn nếu gọi đi quốc tế, bạn sẽ mất 14 USD (khoảng 280.000 VNĐ) mỗi tháng để gọi tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.
     
     
    Một hạn chế lớn của chiếc Vita phone dùng Skype đó là bạn không thể gửi tin nhắn tới các thuê bao di động khác. Thực ra, bạn có thể làm điều này nếu đăng ký một gói cước đặc biệt với Skype, và sẽ phải trả 0,1 USD (khoảng 2000 VNĐ) cho mỗi tin nhắn. Đây quả là một mức phí không hề dễ chịu với các tín đồ “texting”.
     
    Nhận cuộc gọi thoại từ các thuê bao di động khác
     
    Để thực hiện điều này, trước tiên bạn phải có một số điện thoại cho Vita của mình cái đã. Sype sẽ cung cấp cho bạn một số điện thoại sau khi mua gói “Online Numbers” của họ với giá 30 USD một năm (khoảng 600.000 VNĐ) hay 2,5 USD một tháng (khoảng 50.000 VNĐ).
     
     
    Vita có thể nhận cuộc gọi ngay cả khi đang ở chế độ Stand-by như một điện thoại đích thực. Đáng tiếc là bạn không thể chuyển từ thuê bao của mình đang sử dụng qua Skype. Để dễ hiểu hơn, ví dụ như bạn đang dùng một sim Viettel và gắn vào Vita để gọi điện thông qua Skype, nhưng số điện thoại của bạn phải là số của Skype cung cấp khi mua gói “Online Numbers” chứ không phải là số sẵn có trên Sim của bạn.  Nhưng không sao, một số nhà mạng có cung cấp dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi. Người khác chỉ cần gọi vào số điện thoại cũ của bạn và nhà mạng sẽ tự động chuyển tiếp qua số máy mới được Skype cung cấp.
     
    Chuyển danh bạ vào PS Vita
     
    Mặc định thì Skype không hỗ trợ chuyển danh bạ từ điện thoại của bạn sang PS Vita. Tuy nhiên, bạn có thể làm cách sau để thực hiện điều nạy. Đầu tiên, bạn đồng bộ danh bạ trong điện thoại với Google Account bằng ứng dụng miễn phí Google Sync. Tiếp đó, download ứng dụng  Synqit giá 9,5 USD (khoảng 200.000 VNĐ) để chuyển danh bạ từ Google Account vào Vita. Rất đơn giản và dễ dàng, tuy nhiên do ứng dụng Skype trên Vita bị giới hạn  “quota” về RAM nên bạn chỉ có thể nhập vào Vita tối đa 150 contact mà thôi.
     
     
    Chi phí sử dụng
     
    Thực tế với 35 USD (khoảng 700.000 VNĐ) mỗi tháng, người dùng có thể dùng Vita như một chiếc di động thoải mái. Phần tiền này bao gồm cả cước phí 3G và phí gọi điện qua Skype, phần còn lại là dữ liệu để lướt Web, Twiter, Facebook…  Tuy nhiên, người dùng không thể gửi tin nhắn, và email bằng Vita.
     
    Cảm nhận của người dùng
     
    Đa số người dùng sau khi sử dụng Vita thay cho điện thoại di động đã không hài lòng lắm. Dĩ nhiên, vì Vita vốn là một chiếc máy chơi game chứ đâu phải điện thoại. Hai yếu tố then chốt là thời lượng pin, và chất lượng thoại đều khá tệ. Một điểm trừ nữa là chức năng rung không hoạt động với Skype trên Vita.
     
     
    Sạc đầy pin cho Vita, để Skype hoạt động, và cho máy stand-by, máy sẽ cạn pin trong vòng 6 đến 7 giờ đồng mà mà không nhận và thực hiện bất cứ một cuộc gọi nào. Microphone trên Vita cũng hoạt động không tốt cho lắm, người ở đầu dây bên kia sẽ gặp khó khăn để nghe khi bạn dùng Vita để trò chuyện với  họ.
     
    Tuy có khá nhiều nhược điểm chết người như vậy, nhưng sử dụng PS Vita như một chiếc điện thoại trong thời gian chờ Sony ra mắt một PSP Phone đích thực cúng là điều không hề tệ với các hardcore gamer đấy chứ.
     
    Tham khảoArs Technica.

     

    Tags:

    NỔI BẬT TRANG CHỦ