Những cơ sở cho thấy iWatch khó xuất hiện tại WWDC 2014

    Minh Thống,  

    (GenK.vn) - Có nhiều cơ sở để khẳng định rằng Apple sẽ không ra mắt đồng hồ thông minh iWatch tại sự kiện WWDC 2014 vào ngày 2/6 tới đây.

    Như vậy là chỉ còn 1 ngày nữa Apple sẽ chính thức tổ chức sự kiện WWDC 2014 dành cho lập trình viên của mình. Tại đây, hãng sẽ ra mắt hàng loạt sản phẩm mới trong 2014 như iOS 8, phiên bản OS X mới, và có thể là cả iMac...Một sản phẩm nữa cũng rất được chờ đợi và cũng được đồn là sẽ ra mắt trong dịp này chính là chiếc smartwatch iWatch. Những tin đồn về iWatch đã xuất hiện từ lâu và tưởng chừng như sản phẩm này đã được Apple công bố từ năm ngoái, thế nhưng cho đến nay nó vẫn chưa xuất hiện.

    Khi mà thị trường smartwatch đang sắp trở nên rất sôi động khi Google đã chính thức vào cuộc với HĐH Android Wear ra mắt cuối tháng Sáu này, thì nhiều người dự đoán rằng Apple cũng sẽ không muốn nằm ngoài cuộc đua. Tuy nhiên, liệu iWatch có thể xuất hiện tại WWDC 2014 hay không? Mặc dù Apple chưa đưa ra bất kì xác nhận nào, nhưng trên thực tế đang có những cơ sở để khẳng định rằng iWatch sẽ chưa thể xuất hiện vào 2/6 tới. Đó là những cơ sở gì?

    Phác họa đồng hồ thông minh Apple iWatch qua tin đồn

    Thiếu...tin đồn

    Mới nghe qua thì đây là một lý do có vẻ không hề có tính thuyết phục gì cho lắm. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử ra mắt các sản phẩm trước đây của Apple, thì có thể thấy rằng tin đồn có một...vai trò quan trọng cho việc dự đoán các sản phẩm mà "Táo khuyết" sắp ra mắt. Chúng ta đều biết rằng việc bảo mật thông tin sản phẩm của Apple, đặc biệt là ở thời kì hậu Steve Jobs, đã không còn được tốt nữa. Việc họ đang phát triển bất kì sản phẩm gì cũng đều dễ dàng bị rò rỉ ra ngoài, chủ yếu đến từ các chuỗi cung ứng ở châu Á.

     iPod nano 6 đóng vai trò là mặt đồng hồ có thể đeo được.

    Một cơ sở để khẳng định iWatch khó ra mắt tại WWDC 2014 là có quá ít...tin đồn về sản phẩm.

    Hãy nhớ lại trước đây, khi Apple chuẩn bị ra mắt iPhone mới, hàng loạt ảnh chụp sản phẩm, từ vỏ ngoài, thiết kế, kích thước....của sản phẩm đều bị phơi bày trên mạng trước khi lên kệ. Và điều đáng chú ý là các thông tin này đều gần như đúng hoàn toàn với sản phẩm chính thức mà Apple ra mắt sau đó.

    Trong khi đó, số lượng tin đồn về iWatch là không có nhiều và gần như không có bất kì một nguồn tin nào cho độ tin cậy cao. Không có bất kì bức ảnh chụp nào về iWatch bị rò rỉ như iPhone, không thông tin về cấu hình, chức năng...Nó cho thấy rằng việc sản xuất iWatch chưa hề được bắt đầu và sẽ không có chiếc iWatch nào ra mắt vào 2/6 tới.

    Những rào cản kỹ thuật

    Phác họa đồng hồ thông minh Apple iWatch qua tin đồn

    Một cơ sở nữa để khẳng định iWatch sẽ khó ra mắt tại WWDC 2014 đó chính là các rào cản về kỹ thuật mà dòng sản phẩm này vẫn đang gặp phải. Việc thiết kế những chiếc đồng hồ thông minh sẽ gặp phải rào cản lớn khi mà cổ tay người dùng là một nơi quá "chật chội". Việc thuyết phục người dùng dễ dàng tiếp cận và trở nên quen thuộc với một thế hệ thiết bị mới như cách iPhone đã làm ngày trước vẫn còn đầy chông gai, đặc biệt là với màn hình tí hon của những chiếc đồng hồ. Đó là chưa kể với 1 vật đeo trên cổ tay, Apple sẽ phải thiết kế làm sao để không đòi hỏi nhiều thao tác phức tạp, dài dòng, bởi nếu không thì thà rằng người dùng sẽ thò tay vào túi móc smartphone ra. Cho tới nay, chưa có bất kì dấu hiệu gì Apple đã làm được điều này.

    Pin cũng là một vấn đề nan giải. Đã có quá nhiều lời phàn nàn về pin trên các thiết bị di động, và sẽ không ai bỏ thêm tiền mua iWatch để rồi lại phải liên tục sạc pin phục vụ nó. Có tin đồn cho rằng Apple sẽ dùng công nghệ sạc bằng năng lượng mặt trời, nhưng lại 1 lần nữa, đó vẫn chỉ mới là...tin đồn chưa có căn cứ cụ thể.

    Apple có thể không bao giờ ra mắt iWatch

    Đồng hồ thông minh vẫn còn quá nhiều rào cản chưa có giải pháp khắc phục, bởi vậy, với truyền thống của Apple, một khả năng cũng rất có thể xảy ra, đó là hãng sẽ không bao giờ ra mắt một sản phẩm như vậy. Một sản phẩm dang dở với không quá nhiều chức năng hữu ích rất dễ dẫn tới thất bại, làm ảnh hưởng thương hiệu "cao cấp" mà họ xây dựng từ trước tới nay. Bên cạnh đó, những chiếc đồng hồ thông minh vẫn chỉ được xem như một món phụ kiện - mà nhà sản xuất không thể bán với giá quá cao - lợi nhuận mang lại không quá lớn.

    Nhà thông minh của Apple sẽ hoạt động như thế nào?

    Apple có thể nhảy vào thị trường smart home thay vì smartwatch.

    Thay vào đó, bước chân vào cuộc chơi smart home sẽ là một bước đi hợp lý hơn với Apple. Những nguồn tin gần đây cho thấy "Táo khuyết" sẽ ra mắt một nền tảng smart home mới tại WWDC và tích hợp nó vào iOS 8. Hãng sẽ giới thiệu một chương trình - về cơ bản là 1 bộ các tiêu chuẩn - để các hãng sản xuất thiết bị smart home làm theo, từ đó cho phép sử dụng iPhone làm điều khiển từ xa cho các thiết bị thông minh này. Đây là cách tiếp cận tương tự như chương trình "made for iPhone" hiện nay - cho phép bên thứ 3 sản xuất phụ kiện cho iPhone, như các tay cầm chơi game.

    Tạm kết

    Ngày diễn ra WWDC 2014 không còn quá xa nữa và làng công nghệ đang mong chờ những sản phẩm đột phá tiếp theo từ Apple. Tuy nhiên, nếu bạn đang trông chờ vào một chiếc smartwatch đến từ "Táo khuyết" ở thời điểm này, thì rất có thể bạn sẽ phải thất vọng. Dù chúng ta chưa thể khẳng định được bất kì điều gì trước giờ "lên sóng", nhưng nhiều căn cứ cho thấy iWatch sẽ khó xuất hiện vào 2/6. Thay vào đó, những người yêu thích smartwatch có thể "hóng" màn ra mắt của Android Wear trong sự kiện của Google vào cuối tháng này.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ