Những lập trình viên quyến rũ nhất thế giới hiện nay

    PV, Tùng Phạm 

    Nhiều người vẫn nghĩ lập trình viên là một nghề khô khan và tẻ nhạt với những đoạn code dài dòng. Nhưng cũng có rất nhiều lập trình viên rất năng động và cuốn hút.

    Neal O'Mara, lập trình viên HelloFax
     
    Neal rất thông minh, anh bắt đầu học lập trình khi lên bảy tuổi. Anh đã học ở Bucknell, sống ở San Francisco và đang là lập trình viên của Hellofax, công ty hỗ trọ việc gửi fax, xác nhận văn bản và thực hiện các mẫu đơn trực tuyến.
     
     
    Sara Chipps, lập trình viên, cô gái yêu thích IT
     
    Sara tin rằng lập trình viên là công việc không chỉ mang lại sự vui vẻ mà còn rất hấp dẫn. Vì thế cô muốn nhiều phụ nữ làm công việc này hơn.
     
    Đó là lý do mà cô, người đồng sáng lập trang web GirlDevelopIt.com, khuyến khích nhiều phụ nữ tham gia vào công việc lập trình mà không cảm thấy sức ép. Trên Datamation, một trang web về công nghệ, Sara đã viết một bức thư chia sẻ cho phụ nữ đang băn khoăn lựa chọn có gắn bó với ngành IT hay không. Trong đó, cô chỉ ra rằng không hề có mâu thuẫn giữa công nghệ và sự quyến rũ.
     
     
    Charlie Cheever, đồng sáng lập Quora, cựu kĩ sư của Facebook
     
    Charlie là đồng sáng lập của Quora, trước đây anh từng là kĩ sư và quản lí tại Facebook. Charlie là người giám sát hệ thống Facebook Connect (là một tập hợp API cho phép người dùng của Facebook đăng nhập các website, ứng dụng khác) và Facebook Platform (là tập hợp các API giúp các nhà phát triển có thể phát triển các ứng dụng trên nền Facebook).
     

    Anh đã rời Facebook để bắt đầu sự nghiệp riêng.
     
    Leah Culver, CEO và cũng là sáng lập của Convore; Cựu lãnh đạo phát triển của Pownce
      
    Chia sẻ trên trang web cá nhân của mình, cô cho biết : "Tôi đam mê mã nguồn mở và các công nghệ có tiềm năng, đặc biệt là OAuth và Oembed. Tôi thích tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới và cũng đang phát triển ứng dụng cho iPhone của Pancast..."
     
     
    Dave Goldberg, lập trình viên Contently
     
    Người đàn ông 29 tuổi này đang làm việc cho Contently, anh chịu trách nhiệm về mảng nội dung khách hàng Dave vẫn còn độc thân, ngôn ngữ lập trình yêu thích của anh ấy là MIPS.
     
     
     
     
    Daniel Doubrovkine, lập trình viên Art.sy
     
    Daniel là "đầu não" của các kỹ sư tại Art.sy, một trang web mua bán các tác phẩm nghệ thuật có văn phòng ở General Assembly. Làm việc trong môi trường nghệ thuật đã tạo nên nhiều điểm cuốn hút cho Daniel.
     
    Ứng dụng yêu thích của Daniel là Dayly Dilbert. Anh cho hay: "Nó gợi mở và kết nối tôi với những nguồn năng lượng của thế giới bên ngoài để có thể bắt đầu mọi thứ."
     
     
    Tracy Chou, kỹ sư Quora
     
    Tracy là một kỹ sư phần mềm tại Quora với bằng cử nhân kỹ thuật điện tử và bằng thạc sĩ khoa học máy tính đều từ Stanford. Cô rất thích bánh cupcakes và các con vật đáng yêu.
     
     
    Mike LeBeau, kỹ sư phần mềm cao cấp của Google
     
    Đến từ Los Altos, California, Mike là một kỹ sư phần mềm cao cấp của Google.
     
    Anh là trưởng nhóm công nghệ và kiến trúc cho dự án “Voice Actions”, một tính năng được giới thiệu năm ngoái trên Android cho phép người dùng soạn thảo văn bản và ra lệnh bằng giọng nói. Có lẽ vì bề ngoài trẻ trung của mình, Google cho phép Mike toàn quyền trong các video quảng cáo về công nghệ của anh ấy.
     
     
    Nelly Yusupova, CTO của Webgrrls International; người sáng lập Digitalwoman.com
     
    Công việc của Nelly là mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Từ năm 2004, cô đã là lãnh đạo các hoạt động của Webgrrls International tại New York, Webgrrls International là một mạng lưới các tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ phụ nữ quan tâm đến công nghệ.
     
    Nelly cũng là người sáng lập Digitalwoman.com, một công ty tư vấn Internet giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý thương hiệu của mình bằng cách phát huy tối đa sức mạnh của truyền thông xã hội .
     
    Trước đó, Nelly là một lập trình viên và phát triển web cho PaineWebber, một công ty môi giới chứng khoán đã được mua lại bởi UBS.
     
     
    Peter Lai, lập trình viên Crocodoc
     
    Peter có không chỉ có một mà những hai bằng của học viện công nghệ MIT: một cho khoa học máy tính, một cho khoa học nghiên cứu não bộ và nhận thức.
     
    Trang web Crocodoc cho biết: Khi chưa làm việc cho Crocodoc (công ty cho phép người dùng thực hiện các file thuyết trình PDF, Word và PowerPoint trực tuyến) anh tự mô tả mình là “người dơi”.
     
     
    Marissa Mayer, phó chủ tịch và lập trình viên của Google
     
    Marissa được biết đến không chỉ với một vị trí cao cấp tại Google mà còn với vẻ bề ngoài xinh xắn. Cô là phó chủ tịch của dịch vụ Location and Local. Cô gia nhập công ty năm 1999 với tư cách là kỹ sư nữ đầu tiên của Google. Điều ấy thật ấn tượng.
     
    Trong những năm qua, Marissa đã thiết kế và phát triển giao diện tìm kiếm của Google, quốc tế hóa các trang web cho hơn 100 ngôn ngữ và tung ra hơn 100 tính năng và sản phẩm.
     
     
    Jon Hoffman, lập trình viên Foursquare
     
    Từ các hình ảnh trên Facebook của Jon, ta nhận ra một con người rất năng động khi anh ấy tham gia các hoạt động thể thao như đi bộ và chạy bền. Anh tốt nghiệp Đại học Carnegie Mellon và trước khi làm việc tại Foursquare, Jon là phó chủ tịch của Goldman Sachs.
     
     
    Kristin Vincent, giám đốc phụ trách trải nghiệm người dùng tại Scholastic, nguyên là phát triển thông tin tại IBM
     
    Sự nghiệp của Kristin cũng rạng rỡ giống như đôi môi và nụ cười của cô ấy. Trước khi làm việc cho Scholastic, cô là quản lý cao cấp về kiến trúc thông tin tại Barnesandnoble.com. Trước đó, cô chịu trách nhiệm phát triển thông tin cho IBM.
     
     
    Hilary Mason,  Chief Scientist (giám đốc khoa học) tại bit.ly đồng sáng lập HackNY
     
    Nếu bạn có tình cảm với Hilary, hãy yêu những đoạn code vì đó là những gì cô ấy yêu. Cô là một trong những người đứng đầu trong cộng đồng lập trình viên của thành phố New York và đồng sáng lập HackNY (hackny.org), tổ chức phi lợi nhuận kết nối các hacker sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới với nơi bắt đầu là New York.
     
     
    Rasmus Lerdorf, phát triển WePay
     
    Ramus là người gốc Đan Mạch đã tạo ra ngôn ngữ  PHP (Hypertext Preprocessor) và góp phần xây dựng máy chủ Apache HTTP. Hiện tại, anh đang cống hiến tài năng của mình cho WePay, một công ty ở San Francisco hỗ trợ trực tuyến và định hướng giúp mọi người có thể quản lí thu nhập và chi tiêu của họ dễ dàng hơn.
     
     
    Kushal Dave, Kỹ sư phần mềm của Foursquare
     
    Kushal lớn lên ở San Diego, đã học ở Yale và sống ở phía đông bắc. Trước khi bắt đầu làm việc cho Foursquare vào năm ngoái, anh là kỹ sư phần mềm của Google và IBM ở New York và Boston. Nhưng Kushal không chỉ quan tâm đến lập trình. Anh ấy là một chàng trai toàn diện. năm 2009, anh đã phê bình báo chí đương thời trên blog của mình.

     
     
     
    Tham khảo: Businessinsider
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ