Patek Philippe chê đồng hồ 15.000 USD của TAG Heuer quá rẻ tiền

    Quân Nguyễn,  

    Một cuộc đối đầu hiếm hoi giữa cái tên kỳ cựu của ngành công nghiệp và đứa trẻ ngỗ nghịch của họ.

    Chủ tịch Thierry Stern của Patek Philippe nói rằng đối thủ TAG Heuer của họ sẽ có một khoảng thời gian khó khăn khi phải đối đầu với Apple trong mảng smartwatch và đang phá hỏng ngành thủ công Thụy Sỹ khi làm ra những phiên bản rẻ tiền của những máy móc phức tạp. Một cuộc đối đầu hiếm hoi giữa cái tên kỳ cựu của ngành công nghiệp và đứa trẻ ngỗ nghịch của họ.

    Những hãng đồng hồ Thụy Sỹ như TAG Heuer đã đổ xô vào làm smartwatch và không phải ai cũng sẽ trở thành kẻ chiến thắng, bởi họ chẳng hề có chuyên môn, Stern đã nói như vậy tại hội chợ thương mại Baselworld.

    “Sẽ rất khó để cạnh tranh với những tên tuổi vốn đã rất lớn mạnh, và ở trường hợp này là Apple,” trích lời Stern. “Với TAG, một lần nữa, đây không phải lĩnh vực của họ. Rõ ràng, với họ nó sẽ cực kỳ khó khăn.”

    Stern, chủ tịch đời thứ tư của Patek, đã đối đầu với Jean-Claude Biver, người đã đẩy mạnh thương hiệu Omega và Hublot nhờ sự tinh tế trong marketing của mình. Stern nói rằng quyết định của TAG Heuer khi đưa ra một chiếc đồng hồ 15.000 USD với một bộ chuyển động tourbillon phức tạp là “chẳng khác gì một trò đùa” khi đã hy sinh tính thủ công tinh xảo bằng bằng một cuộc chạy đua doanh số.

    Patek Philippe chẳng cần phải lo sợ về những cuộc cạnh tranh giá rẻ, Biver vặn lại, ông còn nói thêm rằng smartwatch của TAG Heuer vẫn bán rất chạy và vẫn sẽ giữ được giá trị của mình khi đối đầu với Apple Watch bởi nó độc nhất hơn nhiều.

     Tag Heuer Carrera 02T.

    Tag Heuer Carrera 02T.

    Vấn đề với Apple

    “Tôi không nghĩ rằng Apple là một mối lo ngại với mình,” trích lời chủ tịch mảng đồng hồ của LVMH và giám đốc điều hành tạm thời của TAG Heuer, cũng được nói tại Baselworld. “Tất cả những ai đang sản xuất đồng hồ tại Thụy Sỹ ở mức giá từ 300 USD tới 1500 USD có thể sẽ có vấn đề với Apple, nhưng không phải chúng tôi.”

    TAG Heuer đang dự định sản xuất khoảng 200.000 smartwatch, khiến cho chúng hiếm hơn nhiều so với Apple watch, Biver nói. Hãng đồng hồ Thụy Sỹ này cũng đem tới cho người mua lựa chọn biến nó thành một chiếc đồng hồ cơ nếu nó trở nên lỗi thời.

    “Liệu nó có trở thành thứ tuyệt nhất?” Stern đã hỏi. “Rõ ràng là không, tôi không nghĩ vậy, bởi họ không có được sức mạnh cốt lõi."

    Đồng hồ cơn lốc

    Chủ tịch của Patek cho rằng TAG Heuer đã làm giảm đi danh tiếng làm đồng hồ của Thụy sỹ khi đưa ra mẫu đồng hồ Carrera Heuer-02T, đồng hồ Swiss-made rẻ tiền nhất với một tourbillon. Trong tiếng Pháp “tourbillon” nghĩa là “cơn lốc”, là một trong những tính năng phức tạp nhất mà một hãng đồng hồ có thể làm ra.

    Suốt thời kỳ bùng nổ của đồng hồ cả thập kỷ qua, tourbillon đã trở nên rất phổ biến bởi nó là một lý do chính đáng cho cái giá 50.000 USD hoặc hơn. Những tên tuổi như Breguet đã nảy ra ý tưởng rằng hai bộ chuyển động tourbillons sẽ giá trị hơn so với một bộ, và cuộc chạy đua vũ trang cuối cùng đã lên tới đỉnh điểm với Quadruple Tourbillon của Greubel Forsey.

     Greubel Forsey Quadruple Tourbillon.

    Greubel Forsey Quadruple Tourbillon.

    Patek Philippe đã quay lưng với những bộ chuyển động tourbillon mới nhằm tránh sự phá giá của chúng nếu như các hãng đồng hồ chỉ tập trung vào việc khiến chúng rẻ hơn chứ chẳng hề tốt hơn, Stern nói.

    “Nếu như họ đang có ý định giết chết chất lượng sản phẩm của Thụy Sỹ, tôi nghĩ rằng họ đã chọn hướng đi rất đúng,” ông nói.

    Stern sẽ chẳng gặp trở ngại nào khi đối đầu với những cuộc cạnh tranh giá rẻ, trích lời Biver, người vẫn đang sưu tập đồng hồ của Patek Philippe. Thương hiệu đó có thể đưa ra mức giá cao gấp năm lần so với TAG Heuer bởi nó chính là đỉnh cao của đồng hồ Thụy Sỹ, ông nói.

    “Lấy ví dụ xe của Ferrari với động cơ V12,” Biver nói. “Nếu Renault bán ra một chiếc xe với động cơ V12 giá chỉ bằng một nửa, tôi tin rằng vẫn luôn có người chọn mua một chiếc Ferrari.”

    Theo Bloomberg.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ